Theo 4 tuyển thủ Zachary “zekken” Patrone, Matthew “Cryocells” Panganiba, Jordan “AYRIN” He, Rory “dephh” Jackson và cựu huấn luyện viên Don “SyykoNT” Muir, XSET VALORANT đã cam kết trả 50% doanh thu gói Champions 2022. Tuy nhiên, theo tài liệu của tòa án, XSET đã từ chối trả phần doanh thu cho bất kỳ thành viên cũ nào trong đội. Các tài liệu cũng tiết lộ XSET đã bỏ qua “lá thư yêu cầu đàm phán thiện chí” được 4 tuyển thủ và HLV SyykoNT gửi vào tháng 4, dẫn đến việc kiện cáo.
Thỏa thuận giữa XSET và các thành viên ghi rõ: "XSET sẽ chia sẻ doanh thu trong trò chơi với đội theo tỷ lệ 50/50. Mỗi tuyển thủ/huấn luyện viên sẽ nhận được 8,33% tổng doanh thu từ trang phục". Phụ lục được bổ sung vào tháng 8/2022 cũng nêu chi tiết XSET đồng ý trả 50% số tiền thu được từ việc bán vật phẩm trong trò chơi cho 5 tuyển thủ và huấn luyện viên của đội VALORANT, bao gồm tất cả 5 nguyên đơn và Brendan “BcJ” Jensen.
Bên cạnh đó, XSET đang không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận, khi từ chối trả khoản phí điền không hoàn lại 2.000 USD cho Dịch vụ Trọng tài và Hòa giải Tư pháp (JAMS). Trong đó, “Thỏa thuận dành cho vận động viên” được ký bởi XSET và các thành viên cũ của đội VALORANT có ghi: “XSET sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản phí liên quan đến phí trọng tài, bao gồm cả chi phí đi lại liên quan của trọng tài, tiền thuê phòng để tổ chức phiên tòa trọng tài và các chi phí tương tự”.
Đại diện pháp lý của XSET tuyên bố rằng “thỏa thuận bao gồm ‘phí trọng tài’, không phải chi phí trọng tài”. Ở chiều ngược lại, các nguyên đơn đang yêu cầu lệnh của tòa án buộc XSET phân xử tranh chấp về phần doanh thu còn nợ và yêu cầu thanh toán tất cả phí hành chính và chi phí của vụ kiện.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn