Ở nội dung này, Huy Hoàng xuất phát ở làn bơi thứ 5 – cũng là đường bơi dành cho VĐV có thành tích xuất sắc nhất vòng loại. Cùng thi chung kết với Huy Hoàng còn có các tay bơi Rawat (Ấn Độ), Khiew Hoe Yean (Malaysia), Xu Haibo (Trung Quốc), Sibirtsev (Uzbeksiatan), Thammananthachote (Thái Lan, Tanaka Shun (Nhật Bản) và đồng đội Trần Văn Nguyễn Quốc.
Cần nói thêm, ở đợt bơi này có 2 kình ngư đáng chú ý của Trung Quốc và Nhật Bản, nhưng thực tế đây là 2 tay bơi trẻ và không nhiều tên tuổi, đặc biệt là tay bơi Xu Haibo của Trung Quốc mới 17 tuổi. Cũng do quá trẻ, nên 2 tay bơi này chưa nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế, vì thế sau khi xuất phát Huy Hoàng đã chiếm lợi thế ở vị trí dẫn đầu. Dẫu vậy, anh cũng gặp nhiều khó khăn khi bị kình ngư Trung Quốc bám đuổi quyết liệt.
Càng về cuối, Huy Hoàng càng bỏ xa các đối thủ và chạm đích đầu tiên với thành tích 7 phút 57 giây 58 (7’57”58). Trong khi đó, Xu Haibo (Trung Quốc) do đeo bám quyết liệt với Huy Hoàng nên đã bị đuối khi gần đích đến và bị tay bơi Sibirtsev (Uzbeksiatan) vượt mặt để về thứ nhì với thành tích 8’00”37, trong lúc Xu Haibo chỉ về thứ 3 sau 8’02”34.
Chạm đích đầu tiên, Huy Hoàng đã giành chiếc HCV thứ 2 ở giải vô địch châu Á, trước đó anh đã giành chiếc HCV ở nội dung bơi 1.500m. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói trước đó, ở giải đấu này rất nhiều tay bơi hàng đầu của châu lục như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc… không tham dự, nên mới có cơ hội cho các tay bơi Việt Nam có thành tích tại giải.
Thành tích 7’57”58 giúp Huy Hoàng giành chiếc HCV, nhưng thực tế còn rất thấp so với thành tích tốt nhất và kỷ lục quốc gia do chính Hoàng thiết lập là 7’50”20 tại đại hội Olympic trẻ 2018. Tuy nhiên, qua giải đấu này, đội tuyển bơi Việt Nam có thế phần nào thấy được thực lực của các đối thủ trong khu vực để có sự chuẩn bị tốt hơn cho SEA Games sẽ diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan.