Ý kiến khác về bài viết: "Vane_Love vs ChimSeDiNang - Sự Trở Lại Của Nhà Vua"

MAI VŨ
09:34 ngày 08-10-2013
Ngày hôm qua, trên một trang mạng được khá nhiều người truy cập, đặc biệt là giới game thủ Việt, xuất hiện một bài viết với tiêu đề cực kỳ hút mắt, nhắc trực tiếp đến hai nhân vật đang đình đám nhất trong làng AOE Việt Nam. Tuy nhiên, nội dung bên trong lại mang đến những ý kiến trái chiều, thậm chí là phẫn nộ.
Ý kiến khác về bài viết: "Vane_Love vs ChimSeDiNang - Sự Trở Lại Của Nhà Vua"
Bài viết tuy không dài, nhưng chủ đề xuyên suốt được tác giả nhấn mạnh khá rõ ràng. Đó là ChimSeDiNang giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình và vị trí số một trong làng AOE Việt chắc chăn sẽ thuộc về Vane_Love, game thủ vừa xuất sắc hạ ChimSeDiNang 4-1 ở Bán kết giải Solo Thái Nguyên mở rộng vừa qua. Nguyên nhân mà tác giả đưa ra là Vane_Love đang miệt mài rèn rũa và hoàn thiện các kỹ năng. Còn ChimSeDiNang  thì không.

Hãy khoan nhắc đến sự cố chấp, khiên cưỡng của tác giả này khi cố tình bỏ qua yếu tổ về mặt thời gian dành cho game. Hiện ChimSeDiNang đang bước vào giai đoạn lớp 12 và chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng nhất của đời người. Cả cộng đồng AOE Việt biết điều này và đang đứng đằng sau cổ vũ cho ChimSeDiNang (vì nhiều lý do), chẳng nhẽ chỉ một mình tác giả bài này không biết điều đó? Phải chăng khi viết bài này, tác giả đang ngầm cổ xúy cho tư tưởng phải luôn chơi hết mình và bỏ qua điều quan trọng nhất của mỗi cuộc đời con người là Học tập và Làm việc?!

Điều đáng nói thứ hai trong bài viết này là đoạn nhận xét: "ChimSeDiNang không khác gì chú thỏ kiêu ngạo ngày nào giờ thì đã ở đằng sau chú rùa Vane_Love chăm chỉ". Nếu một người rành rọt về những game thủ trong làng AOE Việt thì chắc hẳn tác giả sẽ tự cảm thấy xấu hổ khi đưa ra nhận xét này về ChimSeDiNang. Và chính nhận xét ấy đã khiến cho bài viết bị cộng đồng mạng ném đá một cách không thương tiếc.

Game thủ Chimsedinang

Không phải tự nhiên mà cái tên ChimSeDiNang được biết đến rộng rãi và nhận được sự mến mộ như vậy. Tài năng thiên bẩm và những chiến tích của ChimSeDiNang  trước các game thủ Trung Quốc chưa đủ làm nên sự yêu mến đó. Mà chính sự khiêm tốn, tôn trọng bản thân và đối thủ cùng nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi mới khiến người hâm mộ dành nhiều thiện cảm đến vậy.

Game online đang trở thành một phần thiết yếu trong đời sống giải trí của những người Việt trẻ. Biết thể hiện đam mê, sống với đam mê là một điều đáng quý và trân trọng. Nhưng việc cốt lõi để xây dựng nên nhân cách và sự trưởng thành của mỗi con người là Học hành. Người hâm mộ sẵn sàng đợi ChimSeDiNang  1 năm hay thậm chí lâu hơn nữa để thấy em trở lại. Và khi đó, dù thắng hay thua, cái tiêu đề "Sự Trở Lại Của Nhà Vua" phỏng sẽ ý nghĩa và đẹp đẽ hơn biết nhường nào...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x