Cuộc chiến chống dàn xếp tỷ số của UEFA ở EURO 2020

Cẩm Chi
13:58 ngày 22-06-2021
Theo ước tính của công ty dữ liệu Sportradar, sẽ có tới 86 tỷ euro đổ vào giao dịch cá cược các trận đấu ở EURO 2020 trên khắp thế giới. Đây là khoản tiền khổng lồ có thể dẫn đến tình trạng dàn xếp tỷ số các trận đấu, và cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá châu Âu sẽ phải bắt tay với rất nhiều tổ chức lớn khác để ngăn chặn nguy cơ này.

Sự chuẩn bị của UEFA

UEFA nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc chống dàn xếp tỷ số: “Doanh thu rất cao từ việc cá độ giúp một cá nhân có thể đặt cược số tiền lớn vào một trận đấu mà không bị phát hiện. Với tính thanh khoản cao của thị trường, nếu ai đó biết trước kết quả của một trận đấu, họ có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ mà không phải chịu rủi ro nào đáng kể so với hoạt động phạm pháp khác. Đó là động cơ cho các mạng lưới tội phạm có tổ chức hành động”.

Trong một thị trường cá cược toàn cầu đang phát triển với tốc độ chóng mặt , một “nhóm đánh giá” chống lại việc dàn xếp tỷ số đã được thành lập trong suốt giải đấu để ngăn chặn hành vi thao túng dàn xếp các trận đấu, ngay cả khi nguy cơ này ở EURO thấp hơn nhiều các giải đấu nhỏ tại châu Âu, nơi các cầu thủ có nhiều khả năng “bán độ” bởi thu nhập thấp.

Được đặt tên là AMFAG (Nhóm đánh giá chống dàn xếp tỷ số), tổ chức đặc biệt này kết nối UEFA với Europol (Cơ quan Cảnh sát châu Âu), Interpol và Copenhagen Group - mạng lưới nền tảng các quốc gia EU được thành lập vào năm 2016 gồm 33 nước do các điều phối viên đại diện, hợp tác chống thao túng dàn xếp tỷ số trong thể thao.

AMFAG được thành lập với mục đích đảm bảo rằng UEFA sẽ được chuẩn bị tốt nhất để phát hiện, đánh giá và xác định phản ứng thích hợp đối với thông tin về các trận đấu có khả năng bị thao túng, dàn xếp trước và trong EURO 2020. UEFA sẽ được cung cấp thông tin hàng ngày bởi hệ thống phát hiện gian lận cá cược (BFDS) và Hiệp hội liêm chính cá cược quốc tế (IBIA). 

EURO 2020 sẽ được các cơ quan chức năng bảo vệ tuyệt đối  vấn nạn dàn xếp tỷ số

Cảnh giác cao độ ở các trận đấu quyết định

Trong AMFAG, hai quốc gia có vai trò quan trọng nhất là Pháp, thông qua Cơ quan quản lý cá cược quốc gia (ANJ) và Hà Lan, nơi Europol (Cơ quan Cảnh sát châu Âu) đặt trụ sở chính. Cuộc họp cầu truyền hình đầu tiên giữa các thành viên AMFAG diễn ra vào ngày 11/6, khi EURO 2020 khai mạc, và cuộc họp thứ hai được tổ chức vào thứ Tư tuần trước, sau các trận đấu đầu tiên của cả 6 bảng.

Sự giám sát của AMFAG này đã được tăng cường hơn nữa khi bắt đầu lượt trận thứ 3 của vòng bảng, khi các đội bóng có khả năng đi tiếp sẽ có những tính toán cụ thể về việc lựa chọn đối thủ ở vòng 1/8. Tất cả những gì liên quan đến các trận đấu sẽ được đặt dưới “kính hiển vi” khi tổng số tiền khổng lồ được giao dịch trong thị trường cá cược, chủ yếu là qua nền tảng trực tuyến, thực sự tạo ra mối đe dọa thường trực và ngày càng tăng đối với tính toàn vẹn và uy tín của bóng đá.

ANJ, Cơ quan quản lý cá cược của Pháp, đã đưa ra những thống kê đáng lưu ý về thực trạng cá cược bóng đá ở riêng quốc gia này như một lời cảnh tỉnh với UEFA. Riêng trong quý 1/2021 chứng kiến mức độ tăng kỷ lục của cả số tiền đặt cược (+79%) và số người tham gia đặt cược (+29%). 2,5 triệu tài khoản cá cược thể thao đã kích hoạt. 

ANJ cũng đã hợp tác với cơ quan nghiên cứu Harris Interactive để khảo sát về EURO 2020 và thu được kết quả 1/3 người Pháp có ý định đặt cược vào các trận đấu của giải. Nam giới tuổi từ 25 đến 49 là những người có ý định đặt cược nhiều nhất. 63% những người được hỏi dự định làm điều này trên các trang web và ứng dụng cá cược thể thao, và 56% cho biết sẽ thử vận may ở các địa điểm cung cấp dịch vụ “offline”.

Lượng tiền giao dịch vượt xa EURO 2016
Theo báo cáo, EURO 2016 tạo ra 141 triệu euro tiền cược trực tuyến. Với sự tăng trưởng được ghi nhận trong những tháng gần đây trong phân khúc cá cược thể thao, số tiền đặt cược trực tuyến ở EURO 2020 dự kiến ​​sẽ cao hơn nhiều lần so với giải đấu trước.

8. Theo ANJ, cứ 10 người Pháp được tiến hành khảo sát thì trung bình có 8 người nhận thức rõ những rủi ro liên quan đến cá cược bóng đá, trong đó có rủi ro tài chính và nghiện ngập cá cược. Nhưng cũng từng đó người cho biết sẵn sàng bỏ tiền ra để tham gia trò đỏ đen này.

#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x