ĐT Hà Lan và mối lo... hàng thủ?!

Quang Hoà Quang Hoà
10:02 ngày 14-10-2019
ĐT Hà Lan đang tiến băng băng ở vòng loại EURO 2020 với 4 chiến thắng liên tiếp và hiện là đội có thứ hạng cao nhất ở bảng C. Tuy nhiên, ngay cả khi được ngợi khen là người đã giúp Oranje hồi sinh mạnh mẽ, HLV Ronald Koeman lại đang phải canh cánh nỗi lo liên quan đến... hàng thủ!

Đây hẳn là thực tế khiến không ít người ngạc nhiên, dù trong quá khứ bóng đá Hà Lan chưa bao giờ được đánh giá cao ở khâu ngăn chặn đối phương ghi bàn. Vậy thì bất ngờ nằm ở chỗ nào? Xin thưa, đó đơn giản là vì HLV Koeman đang có trong tay hai trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện giờ là Virgil van Dijk và Matthijs de Ligt.

VIDEO: Belarus 1-2 Hà Lan

Bộ đôi nói trên xuất sắc ra sao có lẽ mọi người cũng đều biết. Riêng việc Van Dijk và De Ligt đang đá cho 2 CLB danh tiếng Liverpool và Juventus, lại được mua về với mức giá lần lượt 85 triệu euro và 75 triệu euro cũng là quá đủ để nói lên đẳng cấp của hai cầu thủ này.

Trên lý thuyết, khi cặp trung vệ tài năng như Van Dijk và De Ligt sát cánh cùng nhau thì Hà Lan phải là đội bóng rất khó để lọt lưới. Vậy mà điều ngược lại lại đang xảy ra, khi Cơn lốc màu da cam phải nhận đến 9 bàn thua chỉ trong 7 trận gần đây tính trên mọi đấu trường.

De Ligt mắc liên tiếp 2 sai lầm

De Ligt mắc liên tiếp 2 sai lầm

Riêng 2 trận gần nhất gặp các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Bắc Ireland và Belarus, De Ligt và Van Dijk thậm chí còn thi nhau mắc sai lầm khiến đội bóng áo cam không thể giữ trắng lưới. Đáng buồn ở chỗ, cả 2 vốn sở hữu thể hình tốt và rất mạnh trong không chiến, nhưng lại đều để cho đối phương dễ dàng ghi bàn bằng đầu.

Có ý kiến cho rằng, De Ligt và Van Dijk chọn sai vị trí hay bật không đủ cao khiến Hà Lan lọt lưới do họ không phải chịu sức ép quá lớn. Khi Hà Lan ở đẳng cấp cao hơn hẳn đối thủ, việc họ có để lọt lưới vài bàn cũng chẳng sao nếu hàng công bù đắp được những thiếu sót ở phía dưới (thực tế thì Hà Lan vẫn thắng Bắc Ireland và Belarus khá dễ dàng).

Vấn đề đáng lo ở đây là những sai lầm của De Ligt và Van Dijk đang diễn ra có hệ thống chứ không phải tai nạn lâu lâu mới xuất hiện. Bằng chứng là ở cấp độ CLB, De Ligt đã không ít lần báo hại Juventus trong mùa đầu anh thi đấu cho Bà đầm già thành Turin.

Van Dijk để đối phương lẻn ra phía sau ghi bàn

Van Dijk để đối phương lẻn ra phía sau ghi bàn

Về phần mình, không hiểu vì sao mà Van Dijk lại đang có dấu hiệu mất tập trung. Còn nhớ sau trận Liverpool vất vả hạ Salzburg 4-3 cách đây chưa lâu, anh chơi lúng túng tới mức phải nhận cả rổ "gạch đá" trên mạng xã hội vì chơi quá kém. Uy tín của cầu thủ này xuống thấp tới mức, thậm chí có người còn ví anh với cả trung vệ lóng ngóng Phil Jones của M.U.

Tóm lại, cả Van Dijk lẫn De Ligt đều đang bộc lộ những dấu hiệu bất ổn, trong bối cảnh HLV Koeman hiện rất yên tâm về hàng tấn công. Đây quả là điều nghịch lý bởi hiện giờ Hà Lan không có nhiều tiền đạo ngôi sao. Họ đang phải dựa quá nhiều vào những bàn thắng của chân sút chủ lực Memphis Depay. Vậy nên nếu cầu thủ này không đá thì sẽ chẳng dễ để HLV Koeman xoay sở.

Đáng ra, với đẳng cấp đã được thừa nhận thì Van Dijk và De Ligt phải là chỗ dựa để cả đội cảm thấy yên tâm. Đáng tiếc là họ lại đang không đáp ứng được sự kỳ vọng khiến HLV Koeman vẫn có lý do để "lăn tăn" ngay cả khi đội bóng của ông thu được kết quả tốt.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x