EURO 1980 mở rộng quy mô của chính mình

BONGDAPLUS
01:41 ngày 31-03-2021
EURO 1980 đã thực hiện một cuộc lột xác toàn bộ về thể thức thi đấu. VCK EURO sẽ không chỉ bao gồm 4 đội đá 4 trận để tìm các vị trí nữa. Số đội tham dự bây giờ đã tăng lên thành 8 đội và chia thành 2 bảng đấu  

NGƯỜI ĐỨC LẠI VÔ ĐỊCH EURO

Với một thế hệ có thể cho là tài năng và đồng đều nhất trong lịch sử, lại được dẫn dắt bởi HLV xuất sắc Guy Thys, ĐT Bỉ gây tiếng vang khi lọt vào chung kết EURO 1980. Đấy cũng là lần duy nhất đội tuyển mang danh “Quỷ Đỏ” xuất hiện trong trận chung kết của một giải lớn.  

EURO 1980 còn ghi nhận thất bại của đội tuyển Anh cùng ngôi sao số 1 châu Âu thời ấy là Kevin Keegan - “Quả bóng vàng” 1978 và 1979; cũng như thất bại của đội chủ nhà Italia với Paolo Rossi còn đang thụ án treo giò vì bán độ.  

Trong bối cảnh ấy, ĐT Đức xứng đáng trở thành đội đầu tiên 2 lần vô địch EURO. Họ có Karl-Heinz Rummenigge, ngôi sao sẽ là số 1 châu Âu trong suốt 2 năm sau đó. Họ có Horst Hrubesh diễn vai người hùng bất ngờ, chỉ được triệu tập vào giờ chót để thay Klaus Fischer (chấn thương) nhưng lại ghi cả 2 bàn giúp ĐT Đức thắng ĐT Bỉ 2-1 trong trận chung kết.  

Nhưng trên hết, Đức có “thiên thần tóc vàng” Bernd Schuster. Càng phải nói về Schuster tại EURO 1980 vì lý do hết sức đơn giản: đấy là giải bóng đá lớn duy nhất mà giới hâm mộ được xem Schuster thi thố tài năng. Ông thuộc mẫu “ngựa chứng”, tài năng luôn đi liền với những tranh cãi bất tận. Và ông chia tay ĐTQG khi chỉ mới 24 tuổi!  

Bernd Schuster xứng đáng là kép chính của sân khấu EURO 1980

Tốc độ, sức mạnh và tầm quan sát của Schuster vượt trội các cầu thủ khác. Ông điều phối các pha tấn công của đội tuyển Đức với sự thanh thoát hiếm thấy nơi một đội bóng mà xưa nay chỉ nổi tiếng là những cỗ máy chơi bóng vì đặc điểm chính xác, có kỷ luật và luôn được tổ chức chặt chẽ.  

Schuster càng tỏ ra xuất sắc trong trận chung kết. Rummenigge sẽ đoạt luôn “Quả bóng vàng châu Âu” trong suốt 2 năm liên tiếp (1980, 1981). Riêng VCK EURO 1980 phải là của Bernd Schuster. Càng đáng phục khi Schuster chỉ mới ở tuổi 20 lúc ông chinh phục kỳ EURO này.  

Người ta gọi Schuster là “thiên thần tóc vàng” vì lối chơi đẹp mắt và mái tóc vàng óng khiến ông càng trở nên nổi bật trên sân. Tuy nhiên, ông luôn bất đồng quan điểm với HLV của mình, từ Jupp Derwall ở đội tuyển Đức đến Udo Lattek tại Barcelona.  

Schuster cũng không muốn đứng chung hàng ngũ với Paul Breitner, và đấy là lý do vì sao ông không xuất hiện tại World Cup 1982. Sau này, người ta biết đến Schuster chủ yếu qua các CLB Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Báo chí TBN từng bầu Schuster là cầu thủ nước ngoài hay nhất tại La Liga – đứng trên cả Johan Cruyff lẫn Alfredo Di Stefano!  

Từ văn học, chú người gỗ Pinocchio trở thành logo đầu tiên của giải đấu EURO

NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG NHỚ CỦA EURO 1980     

  • Sau 17 cú sút chính xác liên tiếp, Fulvio Collovati đã sút hỏng quả 11m luân lưu duy nhất trong trận tranh hạng Ba, khiến đội chủ nhà Italia thua ĐT Tiệp Khắc 8-9 trong loạt sút này. Đấy cũng là trận tranh hạng Ba cuối cùng trong lịch sử EURO.
     
  • Pinocchio, chú bé người gỗ với cái mũi dài, trên đầu đội chiếc mũ giấy có ghi chữ Europa 80, là mascot của EURO 1980, cũng là mascot đầu tiên trong lịch sử EURO.
     
  • Đây là cột mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử EURO. Lần đầu tiên VCK được mở rộng với số đội tăng gấp đôi từ 4 lên 8. Điều này đồng nghĩa với việc phải chọn nước chủ nhà từ trước khi đá vòng loại. Italia trở thành đội đầu tiên được vào thẳng VCK nhờ tư cách chủ nhà. Đấy cũng là nước đầu tiên 2 lần đăng cai VCK EURO.
     
  • Cũng vì UEFA mở rộng đấu trường EURO, đây là lần đầu tiên EURO có vòng bảng. Thể thức quy định: 2 đội đầu bảng vào tranh chung kết. Thế nên, đây cũng là kỳ EURO duy nhất không có các trận bán kết.
     
  • Lần đầu tiên ĐT Hy Lạp góp mặt ở VCK một giải bóng đá lớn. Lần thứ 2 Hy Lạp xuất hiện ở VCK EURO chính là năm 2004, khi họ bất ngờ đoạt chức vô địch.  
Trận chung kết EURO 1980 giữa ĐT Bỉ và ĐT Đức

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x