Lewandowski xứng đáng là cánh chim đầu đàn của Ba Lan

Di Đan
10:03 ngày 14-10-2015
Robert Lewandowski lại tiếp tục đóng vai người hùng, đưa Ba Lan vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CH Ireland để giành vé dự EURO 2016. Không những thế, anh còn san bằng kỷ lục ghi bàn của David Healy lập được ở vòng loại EURO 2008 với 13 pha lập công.
BAY TRÊN ĐÔI CÁNH CỦA LEWANDOWSKI

Kết thúc vòng loại, Ba Lan trở thành đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 33 lần xuyên thủng lưới đối phương. Kèm theo đó là vị trí thứ nhì bảng D, chỉ thua đội đầu bảng Đức vỏn vẹn 1 điểm, cùng tấm vé trực tiếp đến Pháp mùa Hè năm sau. Đây là kỳ EURO thứ 3 liên tiếp, Ba Lan góp mặt ở VCK (năm 2012, Ba La là đồng chủ nhà với Ukraine). Để đạt được thành tích tuyệt vời ấy, có công rất lớn của chân sút Lewandowski, người đã ghi 13 bàn cho Đại bàng trắng.


Trong những thời khắc khó khăn, tiền đạo đang thuộc biên chế Bayern Munich đều lên tiếng đúng lúc. Những bàn thắng kịp thời của Lewandowski giúp Ba Lan qua mặt cả những đối thủ được đánh giá cao hơn ở bảng D như CH Ireland và Scotland để giành tấm vé trực tiếp tới VCK EURO 2016. Pha lập công mang tính quyết định trong chiến thắng sát nút 2-1 trước CH Ireland ở lượt trận cuối là ví dụ tiêu biểu cho vai trò của anh trong lối chơi của Đại bàng trắng. Trước đó, Lewandowski từng ghi bàn danh dự cho đội nhà trong trận thua Đức 1-3, rồi tỏa sáng với cú đúp trong trận hòa Scotland 2-2…


Ba Lan hiện không có nhiều tài năng, nhưng vẫn trở nên đáng sợ tại vòng loại nhờ sở hữu một trong những chân sút hàng đầu châu Âu. So với chân sút xuất sắc thứ hai vòng loại, Thomas Mueller (9 bàn), thì rõ ràng, Lewandowski không có nhiều điều kiện để tỏa sáng bằng. Mueller được hỗ trợ bởi các đồng đội siêu sao tại ĐT Đức. Thậm chí, Ba Lan cũng không được đánh giá cao bằng Thụy Điển của Zlatan Ibrahimovic (8 bàn) hay Nga của Artyom Dzyuba (8). Tuy nhiên, chân sút 27 tuổi vẫn “dội bom” khủng khiếp và là thủ lĩnh thực sự của ĐT Ba Lan.

ỨNG VIÊN CHO NGÔI VUA PHÁ LƯỚI TẠI EURO 2016

Pha ấn định chiến thắng 2-1 cho Ba Lan ở trận đấu quan trọng với CH Ireland giúp Lewandowski đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với tư cách chân sút xuất sắc nhất vòng loại, ngang bằng thành tích của Healy (Bắc Ireland) tại vòng loại EURO 2008. Thời điểm này, chân sút 27 tuổi có phong độ cực khủng. Anh ghi 15 bàn thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường trong màu áo Bayern và ĐTQG. 

Chắc chắn, tiền đạo của Bayern chưa muốn dừng lại ở đó. “Kỷ lục ở vòng loại là điều vô cùng tự hào. Tuy nhiên, làm được điều gì tại Pháp năm sau, giúp Ba Lan ghi dấu ấn tại kỳ EURO tới mới là mục tiêu mà tôi hướng tới”, Lewandowski nhấn mạnh.


Việc Lewandowski cần làm lúc này là tiếp tục duy trì phong độ tuyệt vời hiện tại cho EURO 2016. Với những gì đang thể hiện, anh chính là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới tại Pháp vào Hè 2016.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x