Mancini tự tin tới VCK EURO 2020, sắp lập cột mốc vĩ đại

Trung Nghĩa
06:52 ngày 13-10-2019
Với việc giúp ĐT Italia giành vé tới VCK EURO 2020 sớm 3 lượt đấu, HLV Roberto Mancini tỏ ra đầy tự tin sẽ giúp đoàn quân Thiên thanh tiến bộ hơn nữa. Ông cũng chuẩn bị lập nên một cột mốc vĩ đại nếu có thêm 1 trận thắng nữa.

Italia đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Hy Lạp với tỷ số 2-0 qua đó chính thức giành vé tới VCK EURO 2020. Azzurri đã toàn thắng cả 7 trận tại vòng loại và đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ giành vé tham dự EURO sớm 3 lượt trận.

"Các cầu thủ đã làm rất tốt", Mancini nói với Rai Sport sau trận đấu. "Nhưng trước hết tôi muốn cảm ơn các CĐV tại Olimpico đã tới sân và ủng hộ hết mình ngay cả khi đội bóng thi đấu không tốt trong hiệp 1. Chúng tôi cũng muốn dành tặng chiến thắng này cho những đứa trẻ tại bênh viện nhi mà cả đội vừa tới thăm trước trận đấu".

"Chúng tôi đã quá nôn nóng trong hiệp 1, không có đủ kiên nhẫn đễ mở ra không gian trống. Các cầu thủ thường xuyên sử dụng những đường bóng dài và không mang lại hiệu quả. Sang hiệp 2, chúng tôi đã thoải mái hơn, tập trung hơn và đạt được mục đích của mình", ông nói thêm.

Người quản lý của ĐT Italia, ông Gabriele Oriali, cho rằng Mancini đang tạo ra một bầu không khí thoải mái cho đội bóng cũng như người hâm mộ.

"Đã có rất nhiều CĐV tới sân để cổ vũ cho đội tuyển", ông nói. "Chúng tôi rất hạnh phúc vì điều đó và hy vọng sẽ mang tới một chiến thắng xứng đáng cho họ".

"ĐT Italia có cơ hội giành vé sớm tới VCK EURO 2020 và chúng tôi đã làm mọi thứ để hiện thực hóa điều này. Chúng tôi muốn chiến thắng mọi trận đấu. Bây giờ, đội tuyển tràn đầy sự tự tin và các cầu thủ đểu hạnh phúc khi thi đấu. Đó là công lớn của HLV Mancini", Oriali nói thêm.

Với trận thắng trước Hy Lạp, Mancini đã có tổng cộng 8 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường cùng ĐT Italia. Nếu tiếp tục có thêm 1 trận thắng nữa trước Liechtenstein, ông có thể cân bằng kỷ lục thắng liên tiếp mọi thời đại của Azzurri.

Kỷ lục này hiện đang thuộc về Vittorio Pozzo, HLV huyền thoại đã giúp ĐT Italia vô địch 2 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 1934 và 1938. Ông có 9 trận thắng liên tiếp cùng ĐT Italia trong giai đoạn 1938-1939.

ĐT Italia trước đây chưa bao giờ giành được 6 chiến thắng liên tiếp tại vòng loại EURO. Kỷ lục trước đó là 4 của Azeglio Vicini giai đoạn 1986-1987 và Antonio Conte vào năm 2014.

Video Italia 2-0 Hy Lạp

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x