
Chiều nay, hai kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc đã bước vào tranh tài ở chung kết nội dung 400m tự do nam. Đây là nội dung được kỳ vọng nhất sẽ mang về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn bơi. Sở dĩ thế, vì ở kỳ đại hội trước tại Hàng Châu (Trung Quốc), Huy Hoàng đã mang về chiếc HCĐ cho bơi Việt Nam.
Tuy nhiên, bước vào vòng đấu chung kết, Huy Hoàng chỉ về thứ 4 với thành tích 3’48”86, do khởi đầu 200m của anh khá chậm so với các đối thủ. Giành HCV nội dung này là tay bơi Zhang Zhanshuo (Trung Quốc) với thành tích 3’41”28, đây cũng là thành tích kỷ lục ASIAD mới (kỷ lục cũ 3’41”53). HCB thuộc về tay bơi Imafuku Kazushi (Nhật Bản), thành tích 3’45”55. HCĐ thuộc về Fei Liwei (Trung Quốc), 3’45”78. Cũng nội dung này, tay bơi trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc về thứ 8/10 với thành tích 3’50”77.
Ở nội dung 50m ếch nam, kình ngư Phạm Thanh Bảo vượt qua vòng loại khi về đích sau 27’72. Tuy nhiên ở vòng chung kết, Phạm Thanh Bảo đã xếp hạng 9 chung cuộc với thành tích 27”85, tức còn thấp hơn vòng loại. Kình ngư Qin Haiyang (Trung Quốc) chạm đích đầu tiên, đoạt HCV với thành tích 26”68.

Nội dung 200m bướm nam, tuyển thủ Dương Văn Hoàng Quy giành quyền vào chung kết khi chạm đích với thành tích 2’01’83 ở vòng loại. Nội dung này, kình ngư Nguyễn Quang Thuấn cũng góp mặt, nhưng không được vào chung kết khi xếp hạng 14, với thành tích 2’03’30.
Vào chung kết 200m bướm, Dương Văn Hoàng Quy đã xếp thứ 8/10 tuyển thủ tham dự, thành tích 1’59”15. Giành HCV này khá bất ngờ là tuyển thủ Wang Kuan Hung của Đài Bắc Trung Hoa khi vượt mặt các hảo thủ sừng sỏ của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản để chạm đích đầu tiên với thành tích: 1’55”05. Đoạt HCV là tay bơi Xu Gang (Trung Quốc) và Kim Minseop (Hàn Quốc) giành chiếc HCĐ.
Kết thúc môn bơi của ASIAD 2026, đội tuyển bơi Việt Nam đã trắng tay khi không giành bất kỳ huy chương nào. Đây là một thất bại lớn của bơi Việt Nam tại Á vận hội lần này, bởi tính từ đại hội diễn ra từ năm 2014 đến 2022, bơi Việt Nam luôn có huy chương. Ngoài bơi, trong ngày đoàn Việt Nam còn tranh tài ở các môn sau…
Thể dục dụng cụ

Trịnh Hải Khang xếp thứ 7/8 với 13.716 điểm ở chung kết nội dung nhảy chống, dẫu điểm số này của Hải Khang vẫn cao hơn lúc anh thi vòng loại (13.700 điểm). Với thành tích này, TDDC Việt Nam kết thúc ASIAD 2026 mà không giành được bất cứ huy chương nào.
Giành HCV nội dung này là tuyển thủ Yulo Carlos của Philippines với 14.599 điểm. HCB thuộc về Olfati Mahdi (Iran) với 14.533 điểm. HCĐ do tuyển thủ Ng Ka Ki (Hong Kong) với 14.116 điểm
Cử tạ
Chung kết hạng 57kg nữ diễn ra chiều nay, lực sĩ Quàng Thị Tâm của Việt Nam bước vào tranh tài với 8 tuyển thủ của các nước. Kết quả, Tâm chỉ xếp thứ 4 với tổng thành tích nâng được là 216kg (cử giật 95kg và cử đẩy 121kg). Đoạt HCV hạng cân này là lực sĩ Oh Kwang Ok (Triều Tiên) với tổng thành tích 238kg (104kg, 134kg). HCB thuộc về lực sĩ Yodsarn Suratwadee của Thái Lan, thành tích 219kg (97kg, 122kg). Đoạt HCĐ là tuyển thủ Chen Guang Jing của Đài Bắc Trung Hoa, thành tích 217kg (95kg, 122kg).

Đấu kiếm
Hôm nay, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tranh tài ở nội dung đồng đội kiếm 3 cạnh nữ, với các tuyển thủ Trần Thị Thuỳ Trinh, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh. Sau trận mở màn thắng Philippines 45-19, đội nữ Việt Nam đã thất bại trước Trung Quốc ở vòng tứ kết và không thể có mặt trong nhóm tranh huy chương.























