Nhận định bóng đá Anh vs CH Czech, 02h45 ngày 23/3: Nanh vuốt sư tử trẻ

Minh Tâm
07:51 ngày 22-03-2019
Rơi vào một bảng đấu khá mềm, ĐT Anh được kỳ vọng sẽ thể hiện phong độ xuất sắc để cán đích với ngôi đầu. Khi những Bulgaria, Montenegro, Kosovo hay Czech không cùng đẳng cấp thì các trận đấu ở bảng A, như cuộc đọ sức hôm nay, là cơ hội để bầy sư tử trẻ của Southgate khoe nanh vuốt.

Sau thành công tại World Cup 2010, kỳ vọng dành cho ĐT Anh đã lên cao hơn hẳn. Giờ đây, Tam sư không còn là đội bóng trẻ mang theo những hoài nghi về bản lĩnh tại sân chơi châu lục nữa. Trái lại, trong tay HLV Gareth Southgate giờ đây là đoàn quân chinh phạt mang theo tham vọng của nền bóng đá phát triển nhất thế giới hiện nay. Premier League, giải VĐQG của người Anh, đang là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, có chất lượng chuyên môn và quy tụ nhiều ngôi sao nhất thế giới. Giờ là lúc ĐT Anh cũng phải vươn lên tầm vóc tương xứng, nhất là khi 95,7% tuyển thủ Anh đều đang chơi bóng ở chính giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh ấy.

Với phong độ chói sáng trong màu áo CLB, những Kane, Alli, Dier, Rashford, Sterling hay Henderson chính là những người vừa góp công lớn trong việc cả 4 đội bóng Anh đều lọt vào tứ kết Champions League. Trong khi đó, ngôi sao mới nổi Jadon Sancho và những phát hiện của Premier League như Declan Rice và James Ward-Prowse cũng hứa hẹn mang đến những miếng đánh lợi hại và khác lạ cho Tam sư. Nên nhớ, Ward-Prowse chính là cái tên vừa làm điên đảo Premier League mấy tuần vừa qua với 2 siêu phẩm vào lưới Man United và Tottenham. Tiền vệ của Southamton đã ghi 6 bàn trong 9 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng và đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng với một cú đá phạt kiểu Beckham vào lưới Czech đêm nay.

Còn Sancho thì có lẽ không cần giới thiệu nhiều. Bất cứ hậu vệ nào từng chạm trán Dortmnd mùa này đều ước rằng, giá đội bóng Đức không có Sancho thì tốt biết mấy.

Lực lượng mà Tam sư mang đến trận gặp Czech, dù thiếu tới 5 gương mặt sáng giá, vẫn là một trong những đội bóng đáng gờm nhất châu Âu hiện nay. Thế nên, không lạ khi Tam sư đã bất bại cả 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó họ thắng cả 3 trận gần nhất trước những đối thủ mạnh là á quân thế giới Croatia, cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha hay ĐT Mỹ - đội bóng vốn luôn hiểu rất rõ bóng đá Anh. Nhờ những kết quả ấy, Anh đã cán đích với ngôi đầu bảng 4 League A của Nations League 2018/19, một vị trí đảm bảo rằng bất luận thế nào Tam sư cũng đá có vé dự các trận play-off cho VCK EURO 2020. 

Kane và đồng đội đủ sức dội mưa gôn vào lưới CH Czech
Kane và đồng đội đủ sức dội mưa gôn vào lưới CH Czech

Đội hình Tam sư là một sự tương phản với đối thủ của họ đêm nay, CH Czech. Tuổi trung bình của ĐT Anh là 25 trong khi con số tương ứng bên phía Czech là 27,3. Rất nhiều trụ cột của đội bóng xứ pha lê đã tới hoặc bước sang “tuổi băm” như Trung vệ Marek Suchy (30 tuổi), hậu vệ cánh Theodor Gebre Selassie (32) hay tiền vệ đội trưởng Borek Dockal (30). Thời gian qua, Czech cũng có được phong độ khá cao khi đã thắng 3/4 trận gần nhất. Tuy nhiên, đối thủ của họ chỉ là những cái tên tầm tầm, như “người em” Slovakia yếu đuối hay Ba Lan, Ukraine và Nga. Đặc biệt, khi gặp những đối thủ chơi quyết tâm, có phong độ ổn định như Ukraine hay Nga, Czech thua lấm lưng trắng bụng. Họ bị Nga quật ngã với tỷ số 5-1 và thua Ukraine ở cả 2 lần đối đầu tại Nations League 2018/19.

Trở lại với trận đấu đêm nay, Czech làm khách ở Wembley, Cezch có đội hình mạnh nhất. Nhưng chỉ như thế có lẽ là chưa đủ để đội bóng xứ pha lê tránh khỏi một thất bại đậm đà trước một Tam sư đang khát khao phô diễn sức mạnh ở thánh địa Wembley.   

THÔNG TIN
Anh: Ruben Loftus-Cheek, John Stones, Fabian Delph, Luke Shaw và Trent Alexander-Arnold rút lui vì chấn thương. 
CH Czech: Tomas Vaclik rút lui vì chấn thương.
Anh đã thắng kèo châu Á ở 4/5 trận gần nhất.
Czech chỉ thắng kèo châu Á ở 5/10 trận vừa qua.
6/9 trận gần nhất của Anh và 7/9 trận gần đây của Czech đã có bàn thắng trong hiệp 1.

PHÁT BIỂU
HLV Gareth Southgate (ĐT Anh): “Một vài cầu thủ quan trọng của tôi đã phải vắng mặt. Nhưng Anh là một đội tuyển có khả năng thích ứng tốt, với nhiều gương mặt tài năng. Tôi tin là chúng tôi sẽ có kết quả tốt trước Czech”.

HLV Jaroslav Silhavy (ĐT Czech): “Anh là đội bóng mạnh. Họ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA và lại được đá ở sân nhà. Nhưng nếu quyết tâm và may mắn, chúng tôi vẫn có thể gây ra bất ngờ cho họ.”.

ĐẶC BIỆT
Tài bàn thắng cả trận: 4/7 trận sân khách vừa qua của Czech đã khép lại với từ 3 bàn trở lên mỗi trận. Cả 3 trận gần nhất của Anh cũng đã nổ tài. Với hàng công đã ghi 8 bàn trong 3 trận vừa qua của Anh, trận này nhiều khả năng sẽ tưng bừng bàn thắng.

Trọng tài Dias có duyên với những trận… nổ tài


Người điều khiển trận đấu giữa Anh và Czech sẽ là trọng tài Artur Soares Dias. Ông vua sân cỏ 44 tuổi người Bồ Đào Nha này rất có duyên với những trận đấu tưng bừng bàn thắng trên mặt trận châu Âu. Cho tới nay, ông Dias đã cầm còi 6 trận tại Champions League và 1 trận ở Europa League thì tất cả các trận này đều kết thúc với từ 3 bàn thắng trở lên. Trận này liệu có tiếp tục đi theo kịch bản ấy?



DỰ ĐOÁN: 3-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x