Ghi bàn
Chelsea: Cucurella (33')
Legia Warsaw: Pekhart (pen 10'), Kapuadi (53')
Đã dẫn tới 3 bàn sau lượt đi, Chelsea được đá sân nhà ở lượt về và với đội hình ở đẳng cấp cực cao, đội bóng này nhanh chóng làm chủ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc.
Tuy nhiên, những Cole Palmer và Nicolas Jackson bỏ lỡ tới 2 cơ hội chỉ trong 5 phút đầu tiên. Khi Chelsea tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, họ phải trả giá. Phút thứ 9, thủ môn Jorgensen phạm lỗi với Pekhart khiến Legia được hưởng penalty.
Chính Pekhart thực hiện thành công quả 11m này để giúp Legia Warsaw vượt lên. Có bàn thắng dẫn trước ngay tại Stamford Bridge, Legia càng chơi càng hay và liên tục uy hiếp cầu môn Chelsea.
Chelsea sau đó điều chỉnh tâm lý và thái độ thi đấu. Họ nhanh chóng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Legia. Phút 33, Sancho căng ngang cho Cucurella gỡ hòa 1-1. Trước khi hết hiệp 1, Cucurella tưởng như đã có cú đúp sau khi được Jackson làm tường, dù vậy VAR tước bàn thắng do Jackson ở vào thế việt vị.
Legia không nao núng, đầu hiệp 2 họ lại tấn công và phút 53, Kapuadi ghi bàn thắng thứ 2 cho đội khách sau một pha phạt góc. Tiếp đấy, trận đấu trở nên cực kỳ gay cấn khi Chelsea 2 lần bị từ chối bàn thắng trên vạch vôi.
Tới phút 74, Tyrick George ghi bàn nhưng không được công nhận. Bên phía Legia, họ đòi penalty bất thành ở phút 70 sau khi Jorgensen có pha va chạm với Luquinhas.
Kết thúc 90 phút, Chelsea thua trận 1-2 trước Legia. Tuy nhiên, Chelsea vẫn đi tiếp với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận. Ở vòng bán kết, Chelsea sẽ chạm trán CLB Djurgårdens IF đến từ Thụy Điển.
Đội hình thi đấu Chelsea vs Legia Warsaw
Chelsea: Jorgensen, Acheampong, Tosin, Badiashile, Cucurella, Dewsbury-Hall, James, Palmer, Nkunku, Sancho, Jackson.
Legia Warsaw: Kovacevic, Pankov, Ziolkowski, Kapuadi, Vinagre, Oyedele, Elitim, Goncalves, Morishita, Pekhart, Luquinhas.