Ibrahimovic gặp lại MU: Ký ức vui vẻ về 'vị Chúa của Old Trafford'

Trung Nghĩa
21:43 ngày 18-03-2021
Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẽ cùng AC Milan gặp lại CLB cũ Man United tại vòng 1/8 Europa League 2020/21. Các CĐV của Quỷ đỏ hẳn chưa thể nào quên những ký ức đáng nhớ về tay quái kiệt từng náo loạn cả Premier League.

Vòng 1/8 Europa League chứng kiến màn đối đầu thú vị của Man United và AC Milan, 2 đại gia châu Âu đang cố gắng trở lại những năm tháng đỉnh cao của mình. Trong cuộc đại chiến của 2 đế chế cũ này, Ibrahimovic chính là viên gạch nối đáng chú ý nhất và cũng là nhân vật được truyền thông quan tâm bậc nhất.

Ngày 30/6/2016, người hâm mộ Man United vỡ òa trong sung sướng khi biết tin đội bóng con cưng chiêu mộ thành công Zlatan Ibrahimovic. Sự xuất hiện của Jose Mourinho đã giúp đội chủ sân Old Trafford có chữ ký của một trong những tiền đạo cắm giỏi nhất thế giới mà không mất một xu.

"Đã đến lúc cả thế giới biết MU là điểm đến tiếp theo của tôi", Zlatan viết trên trang cá nhân. Đấy là cái ngông đầu tiên của Ibra khi gia nhập MU. Anh đến Manchester bằng sự ngạo nghễ dù đã 34 tuổi, nhưng không cập bến Premier League với ý định "dưỡng già".

Huyền thoại Eric Cantona lên tiếng: "Ibra ư? Tôi là vua của MU. Cậu ấy có lẽ chỉ là hoàng tử". Ngay sau đó, Ibra đáp: "Tôi ngưỡng mộ Cantona và lắng nghe những gì anh ấy nói. Đúng, Cantona là vua, còn tôi là Chúa. Tôi sẽ là vị Chúa của Old Trafford". 

Ibra tạo nên khác biệt ngay sau khi cập bến MU. Quỷ đỏ trao cho cựu tiền đạo PSG mức lương 250.000 bảng mỗi tuần. Còn Ibra tuyên bố: "Tôi đến đây để chinh phục danh hiệu. Những CLB có được Ibra phải giành lấy vinh quang".

Những gì diễn ra trong mùa giải 2016/17 chứng tỏ MU đã đúng khi đãi ngộ hậu hĩnh cho Ibra. Chân sút người Thụy Điển cũng chứng minh những tuyên bố của anh không chỉ để gây chú ý. Ibra chơi 46 trận, ghi 28 bàn, cùng MU giành 3 danh hiệu Siêu cúp Anh, Cúp Liên đoàn Anh và Europa League.

Màn trình diễn của Ibra tại MU vượt xa kỳ vọng. HLV Jose Mourinho đã dùng 2 từ "phi thường" để nói về cách Ibra chơi bóng ở tuổi 34. Cựu trung vệ Rio Ferdinand bình luận trên BT Sport: "Ở Ibra có tố chất thủ lĩnh. Có cảm giác khi Ibra ra sân, cậu ấy sẽ tỏa sáng. Đây là mẫu cầu thủ MU thiếu thời hậu Sir Alex".

Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra không hề dễ dàng với Zlatan. Đúng vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, anh lại dính chấn thương nặng ở đầu gối và buộc phải bỏ dở phần còn lại của mùa giải 2016/17. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, Ibra đã bị đứt dây chằng đầu gối sau một pha tiếp đất lỗi. Anh phải phẫu thuật và thậm chí đối mặt với nguy cơ giải nghệ.

Tuy nhiên, Ibrahimovic khiến người hâm mộ và chính các bác sĩ phải bất ngờ vì đà hồi phục mạnh mẽ như một chú sư tử. Bác sĩ Freddie Fu, người trực tiếp điều trị chấn thương cho Ibra, từng tiết lộ: "Thể chất của cậu ấy là phi thường. Tôi từng chữa cho 60 cầu thủ nhưng Ibra là người khỏe mạnh nhất. Những bộ phận ở đầu gối Ibra như cầu thủ tuổi đôi mươi. Cậu ấy sẽ trở lại sớm thôi".

Tháng 10/2017, tức chỉ 7 tháng sau chấn thương kinh hoàng, Zlatan đã trở lại và tỏa sáng với cú sút phạt vào lưới Bristol City tại League Cup. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp Quỷ đỏ giành vé đi tiếp trước CLB hạng Nhất.

Chấn thương tái phát khiến Ibrahimovic chỉ ra sân 5 lần tại giải Ngoại hạng 2017/18. Tới giữa mùa giải, BLĐ MU đã quyết định giải phóng hợp đồng với cựu tuyển thủ Thụy Điển. Trang chủ của MU thông báo: "Mọi người ở M.U muốn cảm ơn Zlatan vì những đóng góp của anh ấy cho CLB kể từ khi anh ấy đến đây. Chúc anh ấy có một tương lai tốt đẹp".

Về phía tiền đạo người Thụy Điển cũng có những động thái nhằm tri ân Man United cũng như người hâm mộ Quỷ đỏ trên Instagram. "Những điều vĩ đại rồi cũng có lúc kết thúc và đã đến lúc tôi phải ra đi sau 2 mùa giải tuyệt vời cùng Manchester United. Tôi xin cảm ơn M.U, người hâm mộ, đội bóng, huấn luyện viên, nhân viên và tất cả mọi người đã chia sẻ cùng tôi khoảng thời gian ở đây. MU sẽ luôn là một phần lịch sử trong tôi", Ibra chia sẻ trên trang cá nhân. 

Chia tay MU, Ibra tái xuất ngoạn mục trong màu áo LA Galaxy. Anh chơi 58 trận, ghi 53 bàn. Tháng 1/2020, Ibra trở về AC Milan để chứng minh anh đủ sức thi đấu tại châu Âu ở tuổi 38. Mùa trước, Ibra chơi 20 trận và ghi 11 bàn cho Milan. 

Phong độ ấn tượng này khiến Milan gấp rút gia hạn với Ibra thêm 1 năm. Mùa 2020/21, anh đã ghi 16 bàn sau 20 trận trên mọi đấu trường. Cứ sau 91 phút trên sân, ngôi sao người Thụy Điển lại có một pha lập công. Hiệu suất của Ibra còn tốt hơn Cristiano Ronaldo (95 phút/bàn), Lionel Messi (118 phút/bàn) hay Harry Kane (120 phút/bàn).

4 năm trước, Ibra từ bỏ MU khi nhận thấy bản thân không thể tiếp tục. Sau tất cả, Ibra vẫn ngạo nghễ, trở lại là chính mình để chuẩn bị cùng Milan chạm trán MU. Ở trận lượt đi hòa 1-1 giữa 2 đội, Ibra không thể góp mặt do chấn thương nhưng anh sẽ ra sân ở trận lượt về trên đất Italia.

Với CĐV Man United, họ sẽ không bao giờ quên tiền đạo cao lớn từng khiến cả Premier League náo loạn và giúp MU tiến gần tới thời kỳ hoàng kim nhất thời hậu Sir Alex.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x