5 niềm hy vọng để MU đánh bại Man City

TRUNG NGHĨA
11:12 ngày 03-06-2023
Man City đang hướng đến “cú ăn ba” vĩ đại bằng một phong độ khủng khiếp. Tuy nhiên, họ vẫn có vài lần cho thấy điểm yếu của mình. Dưới đây là 5 cách Man United có thể sử dụng để hạ gục đội bóng của Pep Guardiola ở chung kết FA Cup.
#1
Đá lùi sâu và phản công nhanh

Tottenham đã có nhiều trận đấu tốt trước Man City trong những mùa giải gần đây bằng cách sử dụng cách chơi phản công. Sử dụng đội hình lùi sâu, nhường bóng hoàn toàn cho Man xanh và cố gắng ngăn họ xâm nhập khu vực nguy hiểm bằng cách tập trung đông người trong vòng cấm là một con đường tiềm năng để đánh bại đội bóng này. Đương nhiên để làm được không phải là điều dễ dàng. Nhiều đội bóng đã thử và thất bại.

Tuy nhiên, ở mùa giải này, Brentford đã làm nên bất ngờ. HLV Thomas Frank đã để đội bóng của mình chịu trận trong phần lớn thời gian và chỉ tấn công khi có cơ hội thực sự rõ ràng. Brentford đã giữ đội hình cực thấp trong phần lớn thời gian của trận đấu. Họ không thực hiện quá 10 đường chuyền và tận dụng khả năng độc lập tác chiến của Ivan Toney ở phía trên để đánh bại Man City.

Để Man City kiểm soát bóng vượt trội thực sự là một trò chơi rất mạo hiểm, nhưng đó là trò chơi có thể mang lại kết quả nếu bạn rất may mắn. Và nên nhớ ở Premier League 2022/23, Man United chính là đội ghi nhiều bàn từ phản công (9 bàn) hơn bất kỳ đội nào khác. 

MU nên chọn thời điểm phù hợp gây sức ép một cách khôn ngoan trước lối đá nhuần nhuyễn của Man City

#2
Chọn thời điểm để pressing

Man City hiếm khi mắc lỗi kiểm soát bóng, nhưng họ có quá nhiều bóng đến mức không thể tránh khỏi có những sai lầm. Và để đánh bại họ, bạn phải tận dụng được những sai lầm ít ỏi đó. Không ai đủ điên rồ để dồn ép Man City trong suốt 90 phút, nhưng khi các đội áp sát họ một cách thông minh, đôi khi họ sẽ có cơ hội.

Khi Tottenham đánh bại Man City trên sân nhà vào tháng 2/2023, họ không liên tục dồn ép Man City mà đã chọn những thời điểm phù hợp để gây sức ép một cách khôn ngoan. Và từ một trong những lần ép sân này, họ đã có được bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Harry Kane.

#3
Man City mất nhịp độ

Cũng có thể có một chút hy vọng cho các đối thủ sắp tới của Man City khi họ đã chuyền bóng cẩu thả trong các trận đấu kể từ khi chính thức vô địch. Điều này là dấu hiệu cho thấy việc giảm mức độ tập trung. Brighton đã cầm hòa 1-1 trước Man City hôm 25/5 nhờ sự mất tập trung của Man xanh. Brentford sau đó còn thành công hơn khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Man City đã không thi đấu hết sức để đánh bại Chelsea trên sân nhà. Và họ suýt chút nữa đã tặng cho đối thủ của mình các bàn thắng bằng một số đường chuyền cẩu thả khác thường ở khu vực giữa sân. Man City phạm nhiều lỗi dẫn đến pha phạm lỗi với Chelsea (2) hơn số lỗi mà họ mắc phải trong bất kỳ trận đấu nào ở Premier League trong cả mùa giải. MU sẽ cần phải chớp lấy cơ hội từ những lần mắc lỗi ít ỏi như vậy.

Trong 2 trận đấu kể từ sau trận thắng Chelsea - các trận đấu với Brighton và Brentford nói trên, Man City đã ghi nhận tỷ lệ chuyền bóng thành công thấp thứ hai và thứ ba trong mùa giải của họ, thường xuyên để mất bóng khi chịu áp lực một cách đáng ngạc nhiên. Trận đấu duy nhất mà họ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp hơn trong phần sân của mình là trận thắng Arsenal vào tháng 2.

#4
Tận dụng tình huống cố định

Những tình huống cố định có lẽ là thời điểm duy nhất mà Man City bị coi là ngang cơ với đối thủ, đó sẽ là một phần lý do khiến họ phải cố gắng rất nhiều để tránh những tình huống đó. Họ chỉ phải nhận 97 quả phạt góc ở Premier League cả mùa, ít hơn 39 quả phạt góc so với bất kỳ đội nào khác. 

Thực tế là 28% số bàn thua dự kiến của họ đến từ các tình huống cố định mùa này,  cao thứ hai ở Premier League sau Crystal Palace (31%). Một phần ba số bàn thua mà Man City để thủng lưới ở Premier League 2022/23 đến từ các tình huống cố định (11 trên 33). 

Ở các quả phạt góc, Man City có xu hướng dồn lên sau khi phá bóng để cố gắng bắt việt vị đối phương. Nhưng nếu các đối thủ tận dụng được sơ hở thì có thể gây tổn thương cho Man xanh. 

#5
Cầu thủ Man City mất phong độ

Một cách nữa để Man United có thể hy vọng giành chiến thắng trước Man City là các ngôi sao của họ không đạt phong độ tốt nhất. Điều đó có thể có nghĩa là Erling Haaland không tận dụng mọi cơ hội đến với mình, hoặc John Stones thi đấu mất tập, hoặc Kyle Walker vấp phải dây buộc giầy khi chạy lùi về để thực hiện một pha cản phá. Hoặc bất kỳ một ngôi sao nào của Man xanh mắc sai lầm.

Tất nhiên, điều này cũng khó xảy ra. Man City đã từng có những trận mắc sai lầm nhưng họ vẫn có thể vượt mặt Arsenal để giành chức vô địch Premier League. Việc họ có bất ngờ sa sút hay không là điều không thể dự đoán. Và tất nhiên khả năng này cũng không cao khi đội bóng này đang rất quyết tâm giành cú ăn ba.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x