6 điều MU phải làm để có thể vượt qua Man City 

MINH HUY
18:02 ngày 03-06-2023
Nhân vô thập toàn. Dù mạnh đến đâu, hoàn hảo như thế nào, Man City vẫn có những điểm yếu mà MU có thể khai thác để vượt qua kỳ phùng địch thủ cùng thành phố. Dưới đây là 6 điều thầy trò HLV Erik ten Hag cần làm để có thể thành công tại sân Wembley tối nay (3/6).
1
Phong tỏa Haaland

“Cỗ máy ghi bàn” người Na Uy Erling Haaland đã xuyên thủng lưới đối phương tới 52 lần sau 51 trận cho Man City trên mọi đấu trường mùa này. Trong số đó có 6 cú hat-trick, gồm cả 3 bàn vào lưới MU tại sân Etihad ở lượt đi Premier League 2022/23.

Nếu Haaland có đủ khoảng trống, anh sẽ ghi bàn. Đơn giản là vậy. Một trong những số ít cầu thủ có thể theo kèm được “con quái vật" 22 tuổi ở một khoảng thời gian nhất định chính là Luke Shaw. 

Shaw bắt chết Haaland ở trận đấu hồi đầu năm 2023

Cầu thủ người Anh đã có một màn trình diễn tuyệt vời bên cạnh Raphael Varane khi được Ten Hag bố trí đá ở trung tâm hàng thủ 4 người của MU trong trận lượt về thắng Man City 2-1 tại Old Trafford. Trong khi đó, Tyrell Malacia đảm nhận vị trí hậu vệ trái quen thuộc của Shaw.

Haaland gần như không có cơ hội ghi bàn khi Shaw đeo anh như hình với bóng và không cho anh bất kỳ khoảng trống nào. Nhờ sự xông xáo và quyết liệt của cầu thủ người Anh, Haaland chỉ chạm bóng vỏn vẹn 19 lần trong 90 phút có mặt trên sân. HLV “Mười Khó” thật khôn ngoan và tinh ranh nếu giao cho Shaw nhiệm vụ “bắt chết” Haaland tại Wembley.

2
Đặt niềm tin vào Sancho

Mùa thứ hai trong màu áo MU của Sancho cũng tệ chẳng kém mùa thứ nhất. 7 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 40 trận là thành tích quá kém cỏi của cầu thủ từng được coi là tài năng sáng giá nhất châu Âu.

Nhiều thông tin còn cho rằng MU sẽ bán “cắt lỗ” Sancho trong Hè này. Song, cầu thủ người Anh có thể cứu vãn cả mùa giải bằng cách tỏa sáng trước Man City tối nay. 

Sancho đã có phong độ ấn tượng ở 4 chiến thắng cuối cùng tại Premier League của MU. Ở vòng cuối, Sancho còn ghi bàn vào lưới Fulham. Rõ ràng, khi chơi hết sức mình, Sancho có thể trở thành mối đe dọa cho bất cứ hàng thủ nào.

Anh nhanh nhẹn, tốc độ, mạnh mẽ và thông minh khi cầm rồi rê dắt bóng, trước khi hướng tới thực hiện những đường chuyền sắc sảo. Nhiều người ước rằng, giá như mùa giải giờ mới bắt đầu cùng sự hồi sinh của Sancho, MU có thể đua vô địch với Man City và Arsenal.

Trước Man City tối nay, Ten Hag hãy đặt niềm tin vào Sancho.

3
Đánh cược vào Antony

Kịch bản ở chiến thắng 2-1 trước Man City ở lượt về Premier League 2022/23 có thể đã khác đi nếu như không có Antony. Vào sân thay Anthony Martial sau giờ nghỉ, anh giúp MU có thế trận tốt hơn, tạo ra được nhiều cơ hội hơn trước khung thành của Ederson.

Đáng tiếc, Antony chỉ mới vừa bình phục chấn thương và chưa hoàn toàn lấy lại được 100% phong độ cũng như thể lực. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, thì Ten Hag cũng nên đánh một canh bạc để Antony đá chính tại Wembley.

Có Antony trên sân, MU có thêm một sự hỗ trợ rất cần thiết cho Aaron Wan-Bissaka bên hành lang cánh phải, được bổ sung một vũ khí quan trọng tạo đột biến.

Bàn thắng từ cú sút xa tuyệt diệu ở trận thua 3-6 của Antony là ví dụ điển hình. Bởi khi có khoảng trống vừa đủ, cầu thủ người Brazil sẽ tung ra cú sút chân trái đầy uy lực. Trước Man City, điều này rất có ý nghĩa.

4
Tung Garnacho vào sân ở thời điểm phù hợp

Dù mới đá chính 11 trận trên mọi đấu trường ở mùa này, nhưng cầu thủ chạy cánh người Argentina đã ghi 6 bàn cho MU trong đó có màn solo đỉnh cao vào lưới Fulham trước thềm World Cup 2022. Bàn thắng khiến người ta gợi nhớ đến pha solo tương tự của Cristiano Ronaldo trước Fulham năm 2007.

Nếu được Ten Hag tung vào sân ở thời điểm thích hợp, Garnacho sẽ mang đến nguồn năng lượng thực sự cho hành lang trái của Quỷ đỏ. Tốc độ, khả năng phối hợp đập nhả 1-2 với đồng đội, cùng những pha dứt điểm đẳng cấp, tinh thần thi đấu không sợ hãi là những phẩm chất khiến lối chơi của Garnacho nguy hiểm, khó lường.

5
Chơi “trận đấu hoàn hảo”

HLV Ten Hag nhấn mạnh rằng, cách duy nhất để MU có thể đánh bại được Man City tối nay chính là thi đấu một trận hoàn hảo. “Chúng tôi có thể đánh bại họ. Bằng cách nào ư? Bằng cách chúng tôi phải chơi một trận hoàn hảo giống như trận lượt về tại Premier League vừa qua.

Chúng tôi muốn thi đấu với 200% phong độ, sức lực trước Man City. Thật chẳng dễ dàng gì khi đối đầu với một đội bóng hoàn hảo như thế. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần may mắn để có thể hạ gục được họ tối nay”, nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh trước trận đấu.

6
Làm theo lời khuyên của Rooney

Từng 11 lần sút tung lưới Man City trong các trận derby Manchester trước đây, cựu tiền đạo Wayne Rooney khuyên đội bóng cũ nên thi đấu với chiến thuật 8-2. Tức là phòng ngự với 8 cầu thủ và để Marcus Rashford, Anthony Martial chờ đợi ở các vị trí phản công.

Ngoài ra, Rooney cũng gợi ý MU có thể đá với sơ đồ 4-4-2 truyền thống. “MU có thể tận dụng bộ đôi tiền đạo trong sơ đồ có vẻ lỗi thời này để chiếm lĩnh không gian ở 1/3 cuối sân, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các pha phản công nhanh”, Rooney nhấn mạnh.

Ở chiến thắng 2-1 trước Man City hồi đầu năm 2023, MU đã chơi theo cách tương tự tại Old Trafford. Và MU đã giành trọn vẹn 3 điểm dù chỉ kiểm soát bóng 29%. MU có vũ khí để hạ gục The Citizens, nếu họ có thể kiên nhẫn chịu đựng và chờ thời cơ phản đòn giống như vậy.

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Ten Hag: 'MU không cần vận may để thắng Man City' Ten Hag: 'MU không cần vận may để thắng Man City'

    HLV Erik ten Hag phủ nhận MU cần đến sự may mắn từ bàn thắng gây tranh cãi của Bruno Fernandes để hạ Man City trong trận derby Manchester hồi tháng 1 năm nay.

  • Man City có thể đạt cột mốc mà hơn 100 năm qua chỉ có 2 đội làm được Man City có thể đạt cột mốc mà hơn 100 năm qua chỉ có 2 đội làm được

    Trận chung kết FA Cup với kình địch MU là cơ hội để Man City đạt cột mốc mà hơn 100 năm qua, chỉ có 2 đội làm được ở giải đấu lâu đời nhất thế giới.

  • 5 niềm hy vọng để MU đánh bại Man City 5 niềm hy vọng để MU đánh bại Man City

    Man City đang hướng đến “cú ăn ba” vĩ đại bằng một phong độ khủng khiếp. Tuy nhiên, họ vẫn có vài lần cho thấy điểm yếu của mình. Dưới đây là 5 cách Man United có thể sử dụng để hạ gục đội bóng của Pep Guardiola ở chung kết FA Cup.

  • Có một thứ MU ăn đứt Man City Có một thứ MU ăn đứt Man City

    Trận chung kết FA Cup tối nay có ý nghĩa rất quan trọng với Man City vì nó là bước đi tiếp theo của của tham vọng “cú ăn 3”, điều mà chỉ có Man United làm được năm 1999. Trong khi đó, nhiệm vụ của MU là phá vỡ tham vọng của đối thủ bằng mọi cách, đồng thời cổ vũ HLV Ten Hag có một mùa đầu tiên thành công.

  • Eric Ramsay: Vũ khí bí mật của MU trước chung kết FA Cup Eric Ramsay: Vũ khí bí mật của MU trước chung kết FA Cup

    Một trong những lý do giúp Casemiro hòa nhập MU nhanh như vậy là nhờ trợ lý Eric Ramsay - người sẽ có tác động rất nhiều đến kết quả trận chung kết FA Cup diễn ra tối nay (3/6).

  • MU và khát vọng đánh bại MC MU và khát vọng đánh bại MC

    Cách đây 24 năm, Manchester United tạo ra một đêm hè điên loạn với cú lội ngược dòng vào phút chót trước Bayern Munich ở chung kết Champions League 1998/99. Ngày ấy, MU với David Beckham đẹp trai nức nở, với cú ăn ba thần thoại đã chiếm trọn trái tim của hơn một nửa dân số châu Á và các thiếu nữ.

  • Trực tiếp Man City vs MU, 21h00 ngày 3/6 Trực tiếp Man City vs MU, 21h00 ngày 3/6

    Trận Man City vs MU trong khuôn khổ chung kết FA Cup 2022/23 diễn ra vào lúc 21h00 ngày 3/6 được Bongdaplus tường thuật trực tiếp.

  • Man City vs MU: Haaland có thực sự quan trọng hơn Rashford? Haaland có thực sự quan trọng hơn Rashford?

    Haaland với 36 bàn ở Premier League mùa này đã mang về cho Man City 24 điểm. Còn Rashford với 17 bàn chỉ mang về cho MU 16 điểm. Dựa vào đây, người ta nói Haaland quan trọng hơn Rashford. Nhưng có thực sự là như vậy?

  • Weghorst khao khát phá lưới Man City Weghorst khao khát phá lưới Man City

    Tiền đạo Wout Weghorst thừa nhận anh thi đấu kém hiệu quả tại MU sau khi chỉ ghi được 2 bàn thắng kể từ khi gia nhập CLB vào tháng 1, đồng thời thừa nhận khao khát phá lưới Man City trong trận chung kết FA Cup 2022/23.

  • Haaland: 'Man City mua tôi về để giành cú ăn ba' Haaland: 'Man City mua tôi về để giành cú ăn ba'

    Tiền đạo Erling Haaland hy vọng sẽ giúp Man City giành "cú ăn ba" mùa này, đồng thời nói rằng đó là lý do Man xanh chiêu mộ anh vào mùa Hè năm ngoái.

  • Casemiro bất ngờ nhắc lại vụ cãi nhau với Bruno Fernandes Trước chung kết FA Cup, Casemiro bất ngờ nhắc lại vụ cãi nhau với Fernandes

    Tiền vệ Casemiro của Man United khẳng định anh "chưa bao giờ" tranh cãi với đồng nghiệp Bruno Fernandes bất chấp những xung đột rõ ràng giữa hai người.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x