Theo tính toán, Brazil sẽ trở lại dẫn đầu BXH FIFA lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua vào tháng tới. Xứ Wales vẫn xếp cao hơn Anh, nhưng còn kém Thụy Sĩ tới 4 bậc, đội bóng có vị trí cao nhất lịch sử sau khi đánh bại Latvia ở VL World Cup 2018 (thứ 9).
Nghe thật vô lý, nhưng người ta không hề đưa ra những xếp hạng ấy theo cảm quan. Đằng sau thứ tự bạn cho là điên rồ ấy, có những công thức có thể khiến nhiều nhà toán học phải đau đầu.
1. Công thức chính
Tổng điểm = Điểm thi đấu x Mức độ quan trọng x Trình độ của đội x Trình độ của châu lục đội đó thuộc về
Số điểm thi đấu của mỗi đội được tính sau mỗi 4 năm theo:
* Điểm số trung bình từ các trận đấu qua 12 tháng gần nhất.
* Điểm số trung bình từ các trận đấu xa hơn 12 tháng (càng xa số điểm sẽ càng giảm)
Thắng 3 điểm, Hòa 1 điểm, Thua 0 điểm.
2. Mức độ quan trọng
Giao hữu = 1 điểm
Vòng loại World Cup hay vòng loại giải châu lục = 2,5 điểm
VCK châu lục hay VCK Confed Cup = 3 điểm
VCK World Cup = 4 điểm
3. Trình độ của đối thủ
Bàn thắng = 200 điểm – thứ hạng của đối thủ
Ví dụ: Anh (thứ 12): 200 – 12 = 188
* Đội xếp hạng cao nhất sẽ có giá trị 200 điểm, và các đội xếp thứ 150 trở xuống có giá trị tối thiểu là 50.
4. Trình độ của châu lục
Các trận đấu giữa các đội từ châu lục khác nhau, giá trị sẽ được tính theo giá trị của các châu lục đội bóng thuộc về.
Giá trị hiện tại:
LĐBĐ Nam Mỹ 1,00
LĐBĐ châu Âu 0,99
LĐBĐ châu Á/châu Phi/châu Đại Dương/ Mỹ Latin & Caribbean 0,85