Lionel Messi đã tỏa sáng với bàn thắng duy nhất giúp Argentina đánh bại đối thủ truyền kiếp Brazil với tỉ số 1-0. Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất ở trận Siêu kinh điển Nam Mỹ không phải là tiền đạo đang khoác áo Barca. HLV Scaloni mới là người xứng đáng nhất nhận những lời khen.
Không giống những người tiền nhiệm, dù có Messi trên sân, nhưng HLV Scaloni chủ trương để Argentina thi đấu không phụ thuộc vào ngôi sao này. Đội bóng xứ Tango thi đấu trước Brazil với sức mạnh gắn kết chứ không còn là “đội bóng một người”. Bản thân Messi sau trận cũng thừa nhận, đây là điểm khác biệt giữa HLV Scaloni với những nhà cầm quân đi trước.
Đáng chú ý, trong trận đấu với Brazil, các cầu thủ Argentina có thời lượng kiểm soát bóng kém hơn hẳn (34% so với 66%). Nhưng trái lại, đội bóng xứ Tango rất lợi hại trong triển khai tấn công nhanh. Thống kê cho thấy, trong khi Brazil chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích thì các học trò của ông Scaloni làm được điều đó tới 8 lần.
Sự tiến bộ dễ nhận thấy nhất ở ĐT Argentina trong trận này là kết cấu vững chắc của hệ thống phòng ngự. Để rồi từ đó, các học trò của ông Scaloni mạnh dạn triển khai những đường lên bóng tốc độ và biến hóa, tạo cơ hội cho các chân sút như Messi hay Martinez dứt điểm.
Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Scaloni đã bày tỏ sự hài lòng về lối chơi của đội nhà. Theo ông, tuy Argentina có phần chệch choạc ở hiệp 1, nhưng các cầu thủ càng thi đấu càng hay. Ông đặc biệt đánh giá cao màn trình diễn của các học trò trong hiệp 2 dù đội bóng xứ Tango không có thêm được bàn thắng nào sau giờ nghỉ giải lao.
Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là yếu tố tinh thần. Trước mỗi trận chiến với ĐT Brazil, các cầu thủ Argentina luôn rất quyết tâm. Thành công lớn nhất của HLV Scaloni ở trận này là đã biết khích lệ học trò để họ chơi máu lửa hơn. Đó cũng là lý do giải thích tại sao, dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng Brazil vẫn bế tắc trong triển khai thế trận tấn công trước Argentina.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn