
Như thường lệ, tuyển Pháp vẫn quy tụ dàn sao hàng đầu châu Âu, nổi bật với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay Michael Olise trên hàng công. Tuy nhiên, danh sách lần này cũng mang đến không ít điểm nhấn đáng chú ý, cả ở khía cạnh nhân sự lẫn định hướng chiến thuật của HLV Deschamps.
Ở vị trí thủ môn, Mike Maignan tiếp tục là lựa chọn số một, bên cạnh Brice Samba và Lucas Chevalier. Hàng phòng ngự chứng kiến sự trở lại đáng chú ý của Pierre Kalulu, người được triệu tập để thay thế Jules Kounde đang chấn thương. Kalulu, hiện khoác áo Juventus, được đánh giá cao nhờ sự đa năng khi có thể chơi tốt ở cả trung vệ lẫn hậu vệ phải.
Ngoài Kalulu, những cái tên quen thuộc như William Saliba, Dayot Upamecano hay Ibrahima Konate tiếp tục góp mặt, tạo nên bộ khung phòng ngự giàu sức mạnh và kinh nghiệm. Hai anh em nhà Hernandez là Lucas và Theo cũng có tên, mang lại thêm phương án ở hai cánh.
Tuyến giữa của tuyển Pháp vẫn rất chất lượng với sự hiện diện của Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot. Đáng chú ý, N’Golo Kante vẫn được tin tưởng dù đang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi tài năng trẻ Warren Zaire-Emery tiếp tục được trao cơ hội nhờ sự đa năng.

Trên hàng công, ngoài Mbappe, Deschamps còn gọi nhiều cái tên đáng chú ý như Marcus Thuram, Randal Kolo Muani hay Hugo Ekitike. Đáng nói, Kolo Muani vẫn có mặt dù phong độ tại Tottenham chưa thực sự thuyết phục, phần nào nhờ việc một số cầu thủ khác dính chấn thương. Bên cạnh đó, những tài năng trẻ như Maghnes Akliouche, Rayan Cherki hay Desire Doue cũng góp mặt, cho thấy xu hướng trẻ hóa và thử nghiệm của đội tuyển Pháp.
Ở chiều ngược lại, một số gương mặt quen thuộc như Kingsley Coman, Christopher Nkunku hay Florian Thauvin không được triệu tập.
Theo kế hoạch, hai trận giao hữu với Brazil và Colombia sẽ diễn ra tại Mỹ. Đây được xem là cơ hội quan trọng để Deschamps thử nghiệm đội hình, đặc biệt trong bối cảnh ông sẽ rời cương vị HLV trưởng sau giải đấu này, khép lại 14 năm dẫn dắt tuyển Pháp.
Chiến lược gia 55 tuổi cũng tiết lộ rằng ông muốn xây dựng đội hình có chiều sâu, với mỗi vị trí có thể được đảm bảo bởi ít nhất 3 cầu thủ. Tính đa năng vì thế trở thành tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn nhân sự, điều lý giải cho sự góp mặt của những cầu thủ như Camavinga hay Zaere-Emery, những người có thể chơi ở nhiều vai trò khác nhau.
Với lực lượng mạnh mẽ và giàu chiều sâu, tuyển Pháp được kỳ vọng sẽ có màn thử nghiệm chất lượng trước những đối thủ khó chịu như Brazil và Colombia. Đây không chỉ là bài kiểm tra về chuyên môn, mà còn là bước chuẩn bị cuối cùng để Les Bleus hướng tới mục tiêu chinh phục World Cup trong tương lai gần.






















-ngay-19-3-2026.jpg)


