
Bàn thắng
Hà Lan: Van Dijk (35'), Reijnders (51')
Na Uy: Schjelderup (24')
Đội khách gây bất ngờ khi mở tỷ số ở phút 24 nhờ pha solo ấn tượng của Andreas Schjelderup. Cầu thủ này cắt vào từ cánh trái, vượt qua Denzel Dumfries trước khi tung cú sút không cho thủ môn Bart Verbruggen cơ hội cản phá.
Tuy nhiên, Hà Lan nhanh chóng đáp trả. Đội trưởng Virgil van Dijk gỡ hòa ở phút 35 bằng pha đánh đầu từ tình huống phạt góc, ghi bàn thắng quốc tế thứ 12 trong sự nghiệp.
Ngay đầu hiệp hai, sức ép của đội chủ nhà được đền đáp. Sau pha cướp bóng của Cody Gakpo ở tuyến giữa, Dumfries kiến tạo để Reijnders dứt điểm cận thành, hoàn tất màn ngược dòng ở phút 51.
Na Uy ra sân mà không có hai trụ cột Erling Haaland và Martin Odegaard, điều ảnh hưởng rõ rệt đến sức tấn công của họ. Dù vậy, đội khách vẫn có cơ hội cuối trận khi Jorgen Strand Larsen suýt ghi bàn bằng cú đánh gót táo bạo, song Verbruggen đã kịp cứu thua.

Hiệp hai cũng chứng kiến nhiều sự thay đổi nhân sự khi hai đội thực hiện tổng cộng 12 quyền thay người, làm giảm nhịp độ trận đấu.
Phát biểu sau trận, Van Dijk cho biết: "Nhìn chung, chúng tôi đã chơi một trận tốt trước đối thủ mạnh. Hiệp hai chúng tôi chơi hay hơn, một phần vì họ xuống sức. Chúng tôi có đủ cơ hội để ghi thêm bàn và xứng đáng giành chiến thắng".
Với kết quả này, Hà Lan nối dài chuỗi bất bại lên 13 trận. Họ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng trận gặp Ecuador, trong khi Na Uy đối đầu Thụy Sĩ trong loạt giao hữu tiếp theo.
Đội hình ra sân
Hà Lan: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, Gravenberch, Smit, Koopmeiners, Reijnders, Gakpo, Malen.
Na Uy: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Bobb, S. Berge, P. Berg, Sorloth, Larsen, Schjelderup.


























