
Ngay từ những phút đầu, Man City đã chủ động kiểm soát bóng và tạo sức ép lên phần sân đội chủ nhà. Dù K-League All Stars nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm, đại diện Premier League vẫn thể hiện sự vượt trội về khả năng phối hợp và kiểm soát thế trận.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Man City có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9. Các cầu thủ K-League All Stars ngăn cản đường căng ngang của Reijnders. Nhưng bóng bật ra đúng đà băng vào dứt điểm của Ait-Nouri nên anh không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở điểm.
Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, K-League All Stars đã có bàn gỡ hòa. Kim Dae Won dứt điểm đưa bóng đi sệt và căng vào góc gần, khiến thủ môn Donnarumma hoàn toàn bất ngờ.
Nhưng cũng rất nhanh chóng, Man City đã có bàn thắng thứ 2. Phút 20, Semenyo đánh gót rất điệu nghệ, Reijnders chớp cơ hội dứt điểm một chạm quyết đoán đưa Man City một lần nữa vượt lên.

Và chỉ 3 phút sau, đội bóng nước Anh đã có bàn thắng thứ 3. Semenyo sút xa uy lực nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Dẫu vậy, bóng bật ra và Mubama kịp thời lao tới đá bồi, nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City.
Bước sang hiệp hai, K-League All Stars đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng được hàng thủ của Man City. Trong quãng thời gian còn lại, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng và duy trì kết quả 3-1 tới hết trận.
Chiến thắng này mang ý nghĩa tích cực với Man City khi đây là thắng lợi đầu tiên của đội bóng trong loạt trận giao hữu hè sau khi hòa Bournemouth 1-1, thua Aston Villa 1-2 và hòa Inter Milan 1-1 rồi thua 1-3 ở loạt luân lưu, đồng thời giúp HLV Enzo Maresca có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng trước mùa giải 2026/27. Trong khi đó, K-League All Stars vẫn để lại nhiều ấn tượng nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm và màn trình diễn giàu năng lượng trước một trong những CLB mạnh nhất châu Âu.




_m.jpg)



















