Nguyễn Anh Đức: 36 tuổi vẫn chưa 'mỏi gối chùn chân'

Phan Hồng Phan Hồng
09:18 ngày 23-02-2021
Tưởng chừng như lão tướng Anh Đức sẽ treo giày sau khi chia tay HAGL. Nhưng cầu thủ đã bước sang tuổi 36 vẫn chưa “mỏi gối chùn chân" khi quyết định khoác áo đội hạng Nhất Long An.

Chiều hôm qua, Nguyễn Anh Đức đã ký bản hợp đồng 1 năm với Long An, có kèm theo điều khoản là đóng vai trò trợ lý nhưng thực tế, đội bóng này kỳ vọng Anh Đức ở tư cách là một cầu thủ nhiều hơn. Nhưng lúc này, “người hùng” của bóng đá Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2018 không còn trẻ khi đã bước sang tuổi 36.

Rõ ràng, trong bóng đá, ở tuổi 36, khán giả đã có thể gọi anh lên hàng “lão” với cụm từ “lão tướng”. Tất nhiên, nói như HLV trưởng Long An thì Anh Đức đến Long An với niềm đam mê sân cỏ là chính. Tài chính có lẽ không phải là yếu tố quyết định để thôi thúc cầu thủ vừa rời HAGL sau V.League 2020 tiếp tục với sự nghiệp quần đùi áo số.

Ở mùa giải vừa qua, Long An suýt rớt hạng khi phải đợi đến trận thắng cuối cùng trước Đồng Tháp mới thoát khỏi vị trí đội sổ để tiếp tục bám trụ ở hạng Nhất. Nguyên do là các chân sút quá kém khi chỉ ghi được 13 bàn trong 16 trận đấu của cả mùa giải.

“Long An ghi bàn quá tệ ở mùa giải vừa rồi. Đó là nguyên do chính dẫn đến nhiều thất bại. Vì thế, việc ký hợp đồng với Anh Đức đem đến nhiều hy vọng cũng như kỳ vọng cho đội bóng. Với bản lĩnh và kinh nghiệm chuyên môn qua nhiều đời HLV ngoại ở ĐTQG, hy vọng, Anh Đức sẽ giúp ích cho chúng tôi, nhất là hiện tại đội dùng khá nhiều cầu thủ trẻ. Sự góp mặt của Anh Đức cũng với mong mỏi, anh sẽ cải thiện được khả năng săn bàn của Long An, qua đó, giảm tải áp lực cho hàng tiền vệ và hệ thống phòng ngự”, HLV trưởng Ngô Quang Sang chia sẻ.

Anh Đức dũng mãnh trong một tình huống dứt điểm tại V.League - Ảnh: Đức Cường

Đẳng cấp và kinh nghiệm của Anh Đức là không phải bàn cãi. Nhưng bước sang tuổi lão tướng thì thể lực sẽ là yếu tố quyết định đến sự cống hiến trên sân bóng. Hẳn nhiên, chất lượng chuyên môn của hạng Nhất thấp hơn V.League nên trên lý thuyết, điều này sẽ giúp cho cựu tiền đạo của B.Bình Dương dễ thở hơn. Nói về vấn đề này, Anh Đức tự tin tuổi tác sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến đôi chân của bản thân.

“Nói thì ai cũng có thể nói dễ nhưng theo cảm nhận của bản thân,  thể lực không ảnh hưởng đến tôi. Trong quá trình học, các chuyên gia thể lực có đưa ra những bài tập để chuẩn bị bước tiếp theo cho sự nghiệp. Còn nói về việc cống hiến được bao nhiêu % cho đội bóng thì thực tế sẽ trả lời. Đây cũng là một trong những vấn đề tôi có thể làm các bạn bất ngờ về khả năng của mình đấy’, Anh Đức cho biết.

Ngay sau khi đặt bút ký hợp đồng, chân sút kỳ cựu này cũng đã có buổi tập chính thức đầu tiên với Long An vào buổi chiều cùng ngày. Không khí buổi tập của đội bóng này trong buổi chiều qua sinh động hơn trước sự góp mặt của Anh Đức.

Có lẽ, Anh Đức cũng thấy được sự kỳ vọng của bản thân trong vai trò là một “đầu tàu” của Long An trên hàng công ở hạng nhất 2021. Khán giả Long An hy vọng, dù ở hàng lão tướng nhưng ở một môi trường chuyên môn thấp hơn như hạng nhất, Anh Đức sẽ làm hài lòng đội nhà trong mùa giải mà cựu vương V.League quyết làm bản lề để tạo bước đệm cho kế hoạch trở lại V.League trong mùa giải tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x