Chủ tịch PSG bị tố 'quấy rối và ngược đãi' quản gia cũ

Việt Hà
15:03 ngày 26-03-2023
Những bê bối tiếp tục bủa vây chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi. Mới nhất, tỷ phú người Qatar bị quản gia cũ Hicham Karmoussi tố cáo về những hành vi ngược đãi gây tổn hại tinh thần nặng nề cho ông.
Chủ tịch PSG bị tố 'quấy rối và ngược đãi' quản gia cũ

PSG đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất mùa giải. Đội bóng thành Paris bị loại ngay vòng 1/8 Champions League. Ngôi sao số một Messi ra sân trong những tiếng la ó, huýt sáo từ chính các CĐV nhà. Còn ở hậu trường, người đứng đầu Al-Khelaifi tiếp tục vướng vào những bê bối không hồi kết.

Trong diễn biến mới nhất vào hôm thứ Năm tuần trước, Hicham Karmoussi, cựu quản gia lâu năm của Al-Khelaifi đã lên tiếng cáo buộc chủ tịch PSG ngược đãi, quấy rối tinh thần và bắt ông làm việc nhiều năm trong điều kiện bấp bênh. Thông tin này được hãng AFP công bố nhờ một nguồn tin theo dõi sát sao vụ việc. 

Hicham Karmoussi, năm nay 48 tuổi mang quốc tịch Morocco, tiết lộ ông phải phục vụ gia đình Al-Khelaifi trong điều kiện bấp bênh, không được tôn trọng gây tổn hại đến phẩm giá con người. Karmoussi còn cáo buộc bị chủ tịch PSG xúc phạm, đe dọa và bạo lực tinh thần nghiêm trọng. Antoine Cry, luật sư của Karmoussi cho biết: “Karmoussi đã làm việc trong nhiều năm mà không hề được Al-Khelaifi ký hợp đồng lao động hoặc cấp giấy phép cư trú.

Karmoussi bắt đầu làm việc cho nhà Al-Khelaifi từ giữa những năm 2000 nhưng chỉ chính thức phục vụ “toàn thời gian” từ năm 2011, thời điểm tỷ phú người Qatar bắt đầu tiếp quản PSG. Mặc dù sống chung một nhà, Al-Khelaifi chưa từng có ý định ký hợp đồng lao động với Karmoussi. Cuộc sống của người quản gia từng được xem như cánh tay phải của chủ tịch PSG bắt đầu có chiều hướng xấu đi sau 4 năm làm việc.

Sóng gió đang bủa vây chủ tịch PSG

Trong cáo buộc của Karmoussi có nhắc đến một sự việc quan trọng diễn ra vào ngày 12/10/2017. Ngày hôm đó, Al-Khelaifi đã yêu cầu quản gia người Morocco “dọn dẹp nhà cửa khẩn cấp” nhằm đối phó với lực lượng điều tra trong nghi án Al-Khelaifi hối lộ quan chức FIFA nhằm “mua” bản quyền truyền hình World Cup 2018 và 2030. 

Toàn bộ hồ sơ giấy tờ liên quan, Al-Khelaifi đều chỉ thị Karmoussi tiêu hủy hoặc cất giấu. Vị quản gia 48 tuổi tiết lộ ông hiện giữ một USB trong đó chứa đầy đủ tài liệu bằng chứng về việc Al-Khelaifi đã ký một hợp đồng mờ ám với cựu tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke. Ngoài ra, Karmoussi phải đối rất nhiều tài liệu khác. Một thời gian sau đó, Al-Khelaifi mới đề nghị một hợp đồng lao động từ 2020 tới 2022 với vị quản gia người Morocco.

Trái ngược với những cáo buộc từ Karmoussi, phía chủ tịch PSG cương quyết bác bỏ và khẳng định vị quản gia người Morocco là “một kẻ tống tiền”. Renaud Semerdjian và Francis Szpiner, hai luật sư của Al-Khelaifi cho rằng Karmoussi “là một tên tội phạm đã cố gắng tống tiền chủ tịch PSG trong những tuần gần đây”. “Al Khelaifi là một doanh nhân nổi tiếng. Ông ý làm việc và kiếm tiền theo pháp luật. Chúng tôi sẽ kiện Karmoussi ra tòa về tội vu khống và tiết lộ thông tin cuộc sống riêng tư của người khác”, phía chủ tịch PSG phản đòn.

Tuy nhiên, hai tờ báo uy tín của Pháp là L’Equipe và Le Monde chung nhận định rằng những cáo buộc từ Karmoussi hoàn toàn trùng khớp với những cáo buộc khác đến từ nhà vận động hành lang Tayeb Benabderrahmane. Hồi đầu tháng 3, Tayeb kiện Al-Khelaifi về việc đã bắt cóc và tra tấn ông vào năm 2020. Tayeb tiết lộ ông bị giam giữ 6 tháng tại Qatar sau khi bị tay chân của chủ tịch PSG bắt cóc vào tháng 1/2020. Trong quá trình bị Al-Khelaifi giam giữ, Tayeb đã chịu tra tấn, nhục hình trước khi được thả ra vào tháng 11/2020. Để được trả tự do, Tayeb phải ký một thỏa thuận không tiết lộ những thông tin nhạy cảm liên quan tới chủ tịch PSG.

Văn phòng công tố Paris đã vào cuộc điều tra từ những cáo buộc của Tayeb Benabderrahmane. Theo người bị hại, ông nắm trong tay những bằng chứng về việc chủ tịch PSG đã hối lộ quan chức FIFA để giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 và thắng thầu bản quyền truyền hình hai kỳ World Cup 2026, 20230 cho BelN Media, công ty thuộc sở hữu của Al-Khelaifi. Rõ ràng những nội dung mà Tayeb tiết lộ đều khá tương đồng với cáo buộc từ người quản gia Hicham Karmoussi.

Đáp lại mọi cáo buộc, chủ tịch PSG vẫn giữ vững quan điểm rằng “Tất cả bọn chúng đều là tội phạm chuyên nghiệp. Chúng đã thay đổi luật sư nhiều lần và thay đổi lời khai liên tục bằng cách nói dối nhằm gây bất lợi cho tôi. Tôi không có nhiều thời gian để nói về những tay tội phạm này. Hãy để công lý được thực thi”.
   
BOX
Dùng nhân công lậu
Hicham Karmoussi không phải người duy nhất phải làm việc trong bóng tối cho chủ tịch PSG. Hồi tháng 2 vừa qua, một công dân Tunisia là Hicham Bouajila đã tố cáo Al-Khelaifi sử dụng nhân công trái pháp luật. Bouajila được chủ tịch PSG ký hợp đồng làm HLV quần vợt nhưng thực chất là đóng vai trò cố vấn kiêm luật sư với đồng ương ít ỏi. Có thể thấy, cả Bouajila lẫn người quản gia Hicham Karmoussi đều không có hợp đồng lao động danh chính ngôn thuận bởi thói quen sử dụng nhân công một cách mờ ám của chủ tịch PSG. 
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x