
U23 Philippines đã nhận thất bại đậm đà 1-5 trước U23 Uzbekistan. Đẳng cấp của U23 Uzbekistan vượt trội nên giành chiến thắng đậm cũng là điều dễ hiểu. Ngoài ra, chiếc thẻ đỏ của Muens ở ngay đầu hiệp 2 là nguyên nhân khác khiến cho U23 Philippines sụp đổ nhanh chóng. Cần biết rằng trước đó khi đủ người, đội bóng của Đông Nam Á chơi kiên cường, chủ yếu phòng ngự và chỉ phải nhận 1 bàn thua.
Tuy vậy, U23 Philippines vẫn cho thấy nhiều khoảng trống trong lối chơi. Có thể thấy, đội bóng này để lộ ra khá nhiều khoảng trống ngay ở khu vực giữa sân, qua đó giúp cho U23 Uzbekistan dễ dàng khai thác và tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm. Chính các tiền vệ, được dẫn dắt bởi đội trưởng Sandro Reyes vốn đã 35 lần khoác áo tuyển Philippines (dù mới 23 tuổi), đã không làm tốt vai trò của tuyến phòng ngự từ xa, qua đó tạo áp lực lớn lên khung thành của thủ môn Nicolas Guimaraes.
Các hậu vệ như Joshua Meriño, Santiago Rublico... cũng không phải quá xuất sắc trong các pha giải nguy cho khung thành đội nhà. Khả năng bọc lót, hỗ trợ cho nhau thiếu thông suốt khiến các tiền đạo của U23 Uzbekistan dễ dàng đột nhập vào khu vực 16m50 hay thực hiện các pha tiếp cận ngay trước vòng cấm địa để từ đó có những tình huống ngon ăn. U23 Uzbekistan chỉ ghi 1 bàn trong hiệp 1 không hẳn do U23 Philippines phòng ngự tốt mà xuất phát từ khả năng dứt điểm thiếu chính xác của đội bóng Trung Á.
Rõ ràng, những gì đã thể hiện cho thấy U23 Philippines không phải là đối thủ đáng ngại với U23 Việt Nam. Họ tỏ ra lỏng lẻo trong thực hiện chiến thuật, thể hiện lối chơi khá rời rạc nên về lý thuyết, đoàn quân của ông Đinh Hồng Vinh đủ sức để có thể giành một chiến thắng. Tuy vậy, vấn đề mấu chốt là nằm ở U23 Việt Nam.
Như đã thấy, U23 Việt Nam tạo thế trận lấn lướt trước U23 Kuwait. Hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng phải đến những phút cuối mới có được bàn gỡ sau khi bất ngờ bị đối thủ dẫn bàn trước. Lý do là U23 Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Điều này không được tái hiện trước U23 Philippines. Bởi tính hiệu quả trong lối đá bao gồm cả công đoạn cuối cùng, tức dứt điểm, chứ không chỉ là kiểm soát bóng, cơ hội ăn bàn tạo ra.
Dù hàng tấn công của U23 Philippines không sắc sảo nhưng U23 Việt Nam cũng phải cảnh giác, nhất là các tình huống không chiến. Đoàn quân của ông Đinh Hồng Vinh nhận bàn thua trước U23 Kuwait cũng xuất phát từ tình huống trên không này. U23 Philippines có sở trường chơi bóng bổng, trong khi đây được coi là nhược điểm của các hậu vệ U23 Việt Nam. Vì thế, những Lý Đức, Nguyên Hoàng, Đức Anh… chắc chắn phải hết sức cẩn thận.
























