Báo chí Bỉ cho rằng Roussel bị ngừng tim khi đang ngồi trên sân thượng. Đội ngũ cấp cứu đã cố gắng chữa trị cho cựu tiền đạo của Wolves nhưng bất thành.
Roussel gia nhập Coventry, ban đầu theo dạng mượn từ Gent năm 1999 trước khi chuyển đến CLB với một bản hợp đồng chính thức vào tháng 1/2000 với giá 1,2 triệu bảng. Sau đó, ông cập bến Wolves năm 2001 song thi đấu không thành công.
Trong quãng thời gian thuộc biên chế Wolves, Roussel được cho trở lại quê hương khoác áo CLB Mons theo dạng mượn. Tại đây, cố tiền đạo 45 tuổi tỏa sáng rực rỡ với 22 bàn sau 33 lần ra sân. Màn thể hiện ấn tượng đã giúp Roussel được gọi lên đội tuyển Bỉ, có 3 lần ra sân.
Sau khi hay tin về sự ra đi đột ngột của Roussel, đội tuyển Bỉ đã đăng trên mạng xã hội bày tỏ sự thương tiếc: "Chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của Cedric Roussel". Trong khi đó, CLB Coventry viết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết về cái chết của Cedric Roussel ở tuổi 45. Cedric đã chơi 43 trận cho Sky Blues từ 1999 đến 2001, ghi 11 bàn. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình và bạn bè của anh ấy".
Trở lại với sự nghiệp của Roussel, sau quãng thời gian thành công ở Mons, ông lần lượt thi đấu cho Genk, Rubin Kazan, Standard Liege và nhiều CLB khác trước khi giải nghệ ở tuổi 37 vào năm 2015. Đội bóng cuối cùng mà Roussel khoác áo là R.R.C Waterloo.