Frenkie de Jong lấy vợ: Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất

Thanh Thuỷ
09:37 ngày 03-07-2022
Frenkie de Jong là mẫu ngôi sao giản dị, đời thường khó tin. Không chỉ gắn bó với mối tình đầu từ thời trung học, tiền vệ người Hà Lan còn lên kế hoạch 5 năm chi tiết cho cuộc đời của hai người, trong đó bao gồm cả việc mua nhà, sinh con, nuôi chó…
Frenkie de Jong lấy vợ: Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất

Chuyện tình đẹp như mơ

Frenkie de Jong và Mikky Kiemeney đến với nhau như định mệnh sắp sẵn. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào năm 15 tuổi, và sự hiếu thắng của Kiemeney là khởi nguồn cho chuyện tình đẹp như mơ này.

Số phận của De Jong và Kiemeney có lẽ đã rẽ sang các hướng hoàn toàn khác nếu cô nàng này không ương bướng, tranh cãi bằng thắng người bạn khác giới. Kiemeney không tiết lộ nội dung tranh cãi thực sự với De Jong, nhưng cô thừa nhận bản thân đã chuẩn bị cho “trận đấu” với anh chàng này cả tuần lễ.

“De Jong là người ít nói và có vẻ không thích trường học cho lắm. Nhưng tôi vẫn kéo anh ấy vào cuộc tranh luận. Tôi đã chuẩn bị chi tiết như thể sắp thuyết trình bảo vệ luận án tốt nghiệp đại học. Tôi viết tất cả các luận điểm của bản thân ra giấy và hoàn toàn chìm đắm vào đó”, Kiemeney chia sẻ trên chương trình Open Card của truyền hình Hà Lan.

“Nhưng rồi đột nhiên, tôi bỗng quên mất mình đang nói gì vì đôi giày của De Jong. Tôi nghĩ đôi giày đó thật đẹp. Đó chính là điều đầu tiên tôi thấy về anh ấy. Tôi thậm chí không nhớ ai đã thắng cuộc tranh cãi khi đó. Khoảng 1 năm sau, chúng tôi bắt đầu hẹn hò”.

Mikky Kiemeney đã gật đầu đồng ý khi được De Jong cầu hôn trong chuyến du lịch mới đây

Ở thời điểm gặp gỡ Kiemeney, De Jong vẫn là tài năng trẻ ít tên tuổi tại Willem II. Tuy nhiên, anh chàng hoàn toàn thu hút đối phương nhờ vẻ ngoài thư sinh và cá tính điềm đạm - giống như cách anh chơi bóng.

Ngoài ra, yếu tố quan trọng giúp De Jong và Kiemeney tìm được tiếng nói chung là niềm đam mê với thể thao. Trong khi De Jong theo nghiệp cầu thủ, thì Kiemeney cũng là vận động viên khúc côn cầu đầy triển vọng. Chỉ đến khi yêu De Jong và quyết tâm di chuyển theo cầu thủ này, Kiemeney mới từ bỏ ý định thi đấu chuyên nghiệp. 

Đây cũng là lúc mối tình giữa hai người trở nên mặn nồng hơn bao giờ hết. De Jong hiểu rõ sự hy sinh của Kiemeney và cảm thấy cô là hậu phương vững chắc nhất cho cuộc đời của anh. Cuối cùng, điều gì cần đến cũng đã đến. De Jong quyết định cầu hôn Kiemeney trong chuyến du lịch khám phá Bắc Mỹ và Mexico ở mùa hè này.

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất

Tất nhiên, giống như các cặp đôi khác, De Jong và Kiemeney cũng trải qua không ít thử thách trong cuộc tình của mình, đặc biệt khi nó kéo dài suốt một thập kỷ. Điều giúp họ cam kết với nhau và ngày càng gắn bó hơn là sự rõ ràng.

Kiemeney thừa nhận cô từng có giai đoạn cảm thấy hoảng loạn vì người yêu trở nên quá nổi tiếng, kéo theo bản thân bị chú ý. Cũng giống như các cô gái khác, Kiemeney lo sợ De Jong thay lòng đổi dạ khi có vô số người đẹp vây quanh tán tỉnh.

Có lẽ vì vậy, Kiemeney luôn tìm cách làm mới bản thân và “đầu tư” vào mối quan hệ với De Jong. Cô nhấn mạnh: “Sai lầm của các cô gái là nghĩ rằng các chàng trai phải yêu chiều họ, hoặc nghĩ rằng đối phương yêu thương họ là chuyện đương nhiên. Không bao giờ có chuyện đó. Muốn người ta yêu mình, bạn cũng cần phải thể hiện điều đó thường xuyên. Đừng bao giờ xem thường sự quan tâm dành cho nhau. Ngoài ra, bạn cũng cần tiếp tục làm những việc giúp cả hai cảm thấy vui vẻ, hoặc thi thoảng nấu các món ăn yêu thích của nhau”.

“Thật tuyệt vời khi chúng tôi luôn hiểu nhau. Chúng tôi luôn biết khi nào cần hâm nóng tình cảm, hoặc khi nào chỉ cần im lặng và… đi ngủ”.
Ở hướng ngược lại, De Jong xây dựng mối tình với Kiemeney bằng cách thể hiện anh là người đàn ông của gia đình. Tiền vệ 25 tuổi này luôn có kế hoạch rõ ràng cho cả hai, về ngôi nhà và những đứa trẻ, về khu vườn đầy cây cối và cả những chú chó. Với tầm vóc ngôi sao triệu đô như De Jong, anh hoàn toàn có thể hứa hẹn nhiều hơn. Tuy nhiên, De Jong không thích phô trương. Và chính sự giản dị của anh đã giúp Kiemeney luôn cảm thấy bình yên trong mối quan hệ này.

Kiemeney sở hữu thương hiệu thời trang riêng
Vốn là một cô nàng cá tính và độc lập, Mikky Kiemeney không có ý định ngồi nhà ăn bám De Jong. Sau khi từ bỏ khúc côn cầu, cô chuyển sang làm đủ nghề để kiếm thêm thu nhập. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc tạo dựng thương hiệu thời trang riêng: MIKKY KI. Thông điệp mà Kiemeney gửi đến qua thương hiệu này là: “Hãy cho mọi người biết bạn là ai. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của bản thân và theo đuổi giấc mơ của mình. Nếu bạn dám nắm bắt cơ hội, mọi thứ đều có thể”.

Kiemeney không ngại chuyển chỗ ở theo chồng
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Kiemeney khẳng định cô chưa bao giờ hối hận khi chung sống với De Jong và di chuyển theo tiền vệ này, từ Hà Lan cho đến Tây Ban Nha. Kiemeney mang quan niệm khá giống với phụ nữ Á Đông: chồng ở đâu, vợ ở đó thì gia đình mới hạnh phúc và bền vững.


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x