HOA HẬU THẾ GIỚI 2015 - MIREIA LALAGUNA ROYO

Hoa hậu thế giới 2015 yêu say đắm Barca & thần tượng Neymar

HÀ BÌNH
09:22 ngày 21-12-2015
Với vương miện hoa hậu thế giới 2015, chân dài người Tây Ban Nha, Mireia Lalaguna Royo đang là cái tên “hot” trên nhiều mặt báo. Người đẹp này chia sẻ trong những đam mê của cô, có một tình yêu lớn dành cho Barca và Neymar.
Hoa hậu thế giới 2015 yêu say đắm Barca & thần tượng Neymar

MỘT CULE ĐÍCH THỰC

Vượt qua hàng loạt nhan sắc lộng lẫy từ khắp nơi trên thế giới, Mireia Lalaguna Royo đã đoạt vương miện hoa hậu thế giới 2015 một cách xứng đáng. Ngoài vóc dáng gợi cảm, nóng bỏng với số đo ba vòng 88-60-90 cùng chiều cao 1,77 mét, bóng hồng đại diện của Tây Ban Nha còn ghi điểm nhờ sự ứng xử thông minh trong phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Cô còn nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Người đẹp 23 tuổi này đang theo học ngành dược tại một trường đại học ở Barcelona. Thế nên không bất ngờ khi cô dành tình cảm cho Barca.

Mireia đích thực là một fan cuồng của Barcelona. Theo Mireia, tình yêu với đội bóng con cưng Barca đến với cô khá tự nhiên bởi lẽ cha mẹ và anh chị em cô cũng đều là những fan “ruột” của đội bóng này. Dẫu cho Barca trải qua những giai đoạn thăng trầm song Mireia vẫn luôn dành tình yêu bỏng cháy cho đội bóng chủ sân Nou Camp. Không chỉ dõi theo những trận đấu của Barca qua màn hình nhỏ, Mireia còn thu xếp quỹ thời gian eo hẹp để tới sân Nou Camp dự khán các trận đấu. Đặc biệt, tân hoa hậu thế giới rất chịu khó tìm hiểu về cách vận hành lối chơi, bố trí đội hình của đội bóng chủ quản. Bạn bè cô thừa nhận, hiếm cô gái nào có kiến thức khá sâu rộng về Barca như Mireia. 


Yêu Barca đến thế, vậy thì ngôi sao nào được Mireia thần tượng nhất? Theo lời chia sẻ từ Mireia, thần tượng của cô không ai khác là Neymar. “Tôi luôn cảm thấy hào hứng lạ thường mỗi khi dõi theo Neymar chơi bóng”, Mireia thổ lộ trên tạp chí Hola. Từ sự ngưỡng mộ Neymar mà Mireia đã xây dựng mối quan hệ bạn bè khá tốt với tuyển thủ Brazil. Bên cạnh đó, cô đã chụp khá nhiều hình ảnh trong phục trang áo đấu của Barca trên người. Ngoài môn thể thao vua, bóng hồng này cũng yêu thích khá nhiều môn thể thao khác như điền kinh, trượt tuyết và quyền Anh. 

FAN BARCA TOÀN HOA HẬU

Không kể đến hoa hậu thế giới 2015, đội ngũ fan Barca trước đó đã có khá nhiều hoa hậu. Ở đây có thể kể ra Victoria Lopyreva, chân dài từng đoạt vương miện Hoa hậu Nga 2003, đồng thời đang là đại sứ thiện chí cho VCK World Cup 2018. Mặc dù không sống ở Tây Ban Nha nhưng bù lại Victoria luôn dành khá nhiều thời gian dõi theo Barcelona thi đấu cũng như cất công sưu tầm áo đấu, giày đấu, đồ lưu niệm và các vật dụng gắn liền với hình ảnh của đội bóng mình yêu thích. 


Tương tự như Victoria Lopyreva, hoa hậu thế giới 2013, Megan Young cũng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Barca. Theo Megan, xuất phát từ chỗ có bạn bè sinh sống ở Barcelona nên chân dài này đã nhiều lần tới đây. Qua những lần tới sân Nou Camp xem Barca thi đấu cùng bạn bè, Megan đâm ra phát cuồng vì đội bóng này bởi lối chơi đẹp mắt. Có thể thấy, Barca hoàn toàn có quyền hãnh diện bởi quy tụ khá nhiều fan là những hoa hậu.

“Trở thành hoa hậu thế giới vinh dự như vô địch Champions League”

Theo Mireia Lalaguna, việc đoạt vương miện hoa hậu thế giới 2015 cũng giống như giành danh hiệu vô địch Champions League trong bóng đá. “Đó là một cảm xúc tuyệt vời và diệu kỳ mà cá nhân tôi không bao giờ quên được”, Mireia nhấn mạnh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x