
Cụ thể, nữ ca sĩ người Colombia, Shakira vừa thiết lập thêm một cột mốc đáng nể với “Dai Dai”, ca khúc được cô thể hiện cùng nam ca sĩ người Nigeria, Burna Boy. Ca khúc được phát hành hồi tháng 5 vừa qua, và nhanh chóng trở thành bài hát chủ đề chính thức của World Cup 2026. Đáng chú ý, “Dai Dai” chỉ mất chưa đầy 3 tháng để vượt qua con số 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Đây là thành tích đáng nể cho thấy sức hút đặc biệt của Shakira cũng như tầm ảnh hưởng của cô đối với những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
Thành công của ca khúc "Dai Dai" còn được thể hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Theo Billboard, “Dai Dai” đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Rhythmic Airplay, qua đó bổ sung thêm một dấu son vào sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của Shakira. Cần thấy rằng, cựu WAG Shakira vốn có mối liên hệ đặc biệt với World Cup. Shakira từng tạo nên hiện tượng toàn cầu với “Waka Waka (This Time for Africa)” tại World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi. Đến World Cup 2014 tổ chức tại Brazil, nữ ca sĩ này lại tiếp tục gây tiếng vang với “La La La”.

Với “Dai Dai”, Shakira một lần nữa khẳng định vị thế của một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại các kỳ World Cup. Ca khúc được cô và Burna Boy trình diễn tại những sự kiện quan trọng của giải đấu, càng giúp tên tuổi Shakira phủ sóng mạnh mẽ trên toàn cầu.
Bên cạnh âm nhạc, Shakira còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại Colombia. Nữ ca sĩ xinh đẹp đã hỗ trợ những chương trình giáo dục, gây quỹ xây dựng trường học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động cứu trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Với tài năng âm nhạc cùng những hoạt động cộng đồng, Shakira tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng của mình vượt xa sân khấu và các bảng xếp hạng.


























