Tìm hiểu dịch vụ an ninh bảo vệ giới ngôi sao La Liga

Cẩm Chi
10:06 ngày 18-05-2020
Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái vì Covid-19, có một lĩnh vực vẫn ngày một ăn nên làm ra. Sau khi hàng loạt ngôi sao ở La Liga bị trộm viếng thăm suốt thời gian qua, giới cầu thủ ở đây nhanh chóng trở thành khách sộp cho những công ty tư nhân chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho người nổi tiếng.
Tìm hiểu dịch vụ an ninh bảo vệ giới ngôi sao La Liga

Hiểm họa ở xung quanh

Vicenc Guillen tiết lộ không lâu sau ngày đi vào hoạt động, ông nhanh chóng nhận được một loạt đề nghị từ những thân chủ tiềm năng. Phần lớn trong số họ là những ngôi sao triệu phú đã và đang khoác áo Barca hoặc Real như Morata, Isco, Casemiro, Pique... Với khoản thu nhập lên đến cả chục triệu euro mỗi năm, họ luôn trở thành miếng mồi ngon cho lũ tội phạm nhắm tới nên nhu cầu tăng cường an toàn cho bản thân là tất yếu.

Sau ngày nghỉ hưu, Guillen và Inaki Jauregui rủ nhau khởi nghiệp ở tuổi trung niên. Họ kinh doanh ở lĩnh vực mà mình hiểu rõ nhất: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thân chủ. Vốn là chuyên gia phòng chống tội phạm, cả hai sử dụng uy tín cá nhân để tuyển mộ những nhân vật sừng sỏ trong ngành. Họ có thể là cựu giám đốc an ninh của một vài ngân hàng lớn, hoặc xuất thân từ lính đặc nhiệm truy bắt tội phạm ma túy.

Tại sao phải tập hợp một đội ngũ sừng sỏ như vậy để đảm bảo công tác an ninh? Guillen giải thích tội phạm nhắm vào người nổi tiếng không phải đám đầu đường xó chợ trộm cắp vặt. Chúng được tổ chức rất bài bản và mỗi tên trong số đó lại thành thạo một lĩnh vực riêng biệt: theo dõi/giám sát khổ chủ, vô hiệu hóa chuông báo động trong nhà, cưa két sắt, tiêu thụ đồ gian ở chợ đen...

Những ngôi sao giàu có như vợ chồng Pique hay Morata luôn bị bọn trộm nhòm ngó

“Chúng không bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào khi nhắm đến một người nổi tiếng làm mục tiêu trộm cắp”, Jauregui nói thêm với tờ marca. Ông từng lấy lời khai của một tên trộm và phát hiện ra đám tội phạm này có thể biết rõ về một cầu thủ và nơi người này ở còn hơn cả bạn gái anh ta. Từ giờ giấc sinh hoạt, các mối quan hệ cá nhân... không một dòng nào bị bỏ sót. Càng nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng càng hạn chế mắc sai lầm khi hành động.

Công nghệ thông tin phát triển còn phát sinh một loại tội phạm mới nhắm vào cầu thủ nổi tiếng trên không gian mạng. Chúng có thể gửi email hoặc tin nhắn chứa mã độc cho Ronaldo, Messi bằng cách ngụy trang lời nhắn của người thân để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Không nhất thiết phải là số tài khoản ngân hàng hay lệnh chuyển tiền, chỉ cần đám tội phạm mạng có một bức ảnh nhạy cảm cũng có thể khiến CR7 phải chi ra cả chục ngàn euro chuộc lại.

Dùng công nghệ đấu công nghệ

Guillen và Jauregui thừa nhận lượng khách hàng của họ giảm đi đôi chút trong thời điểm Covid-19 bùng phát khắp châu Âu. Nguyên nhân không phải vì thu nhập các cầu thủ thấp đi sau hàng loạt đợt cắt giảm lương, mà bởi lệnh giãn cách xã hội hạn chế tối đa người dân ra đường. Việc cảnh sát được bố trí khắp nơi cũng khiến nhóm tội phạm nhắm vào cầu thủ giảm bớt. Nhưng điều đó không có nghĩa tất cả đều chắc chắn an toàn, tiêu biểu như Dele Alli vừa bị trộm viếng thăm.

Nhiều tư dinh của các ngôi sao bóng đá được bảo vệ nghiêm ngặt

“Một khi các hoạt động trở lại bình thường như trước, công việc của chúng tôi sẽ bận rộn hơn bao giờ hết, Guillen thừa nhận. Nguyên nhân xuất phát từ việc thời gian qua nhiều người bị mất việc vì dịch bệnh. Túng quá làm liều, họ bỏ làm công việc tử tế để đi theo các nhóm tội phạm, và chẳng có con mồi nào béo bở hơn cầu thủ bóng đá cả. Guillen mới đây còn phát hiện chúng sử dụng cả máy bay không người lái theo dõi nhà một số cầu thủ.

Việc này khiến công tác an ninh phải thay đổi vì chuyện xây hàng rào kín cổng cao tường, tăng cường bảo vệ hay lắp camera an ninh không còn hiệu quả nữa. Không giống như các “trinh sát” được cử đi như trước kia, máy bay không người lái rất khó phát hiện, nhất là vào ban đêm. Thay vì đột nhập khoắng đồ hoặc bắt cóc, chúng có xu hướng soi mói đời tư cầu thủ nhiều hơn để tống tiền bằng ảnh nóng.

Vậy làm cách nào để khắc chế máy bay không người lái vào ban đêm? Jauregui hé lộ công ty ông có một đội ngũ chuyên gia có chương trình chống lại các thiết bị bay nhỏ gòn. Chỉ cần một máy bay không người lái đến gần nhà cầu thủ, họ có thể nhận diện loại thiết bị, số sê-ri xuất xưởng lẫn vị trí kẻ điều khiến đang đứng. Sau đó họ sẽ gọi ngay cho cảnh sát đến tóm gọn kẻ đang rình mò bới móc kia.

Thân chủ phải nâng cao cảnh giác
Ngoài việc bảo vệ các cầu thủ khói nguy cơ bị trộm cắp hay lộ chuyện đời tư, các công ty an ninh còn có nhiệm vụ đào tạo họ. Cầu thủ được học để tự vệ khi trộm viếng nhà, cũng như nhận diện các email lạ có mã độc được gửi từ tội phạm.

Suy nghĩ như tội phạm
Guillen tự hào vỗ ngực khi khẳng định, công ty của ông luôn đi trước tội phạm một bước vì chuyên viên ở đây luôn tư duy như một tên trộm. Họ phải học cách suy nghĩ của đám trộm cắp để hình dung chúng sẽ hành động thế nào, từ đó khắc chế tội phạm dễ hơn.

XEM THÊM

Paige Woolen: Người đẹp có vòng 1 ngoại cỡ bị fan cuồng 'tấn công'

Thủ môn quyến rũ nhất thế giới chia tay sân băng để làm người mẫu

Ring girl Brittney Palmer mê Beckham, không khoái Ronaldo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x