
Trước khi bị FIFA treo giò 1 năm vào cuối tháng 9/2025 vì làm giả giấy tờ để khoác áo ĐT Malaysia, Garces có vị thế bất khả xâm phạm ở hàng thủ Alaves. Trung vệ gốc Argentina đá chính thường xuyên kể từ khi HLV Eduardo Coudet nắm quyền, và là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của đội bóng. Nhưng án phạt của FIFA đã làm đảo lộn tất cả.
Án phạt xuất phát từ cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến ông bà, nhằm đủ điều kiện khoác áo ĐT Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, đã đẩy Garces ra khỏi nhịp sống bóng đá. Đó là 4 tháng bị loại hoàn toàn khỏi sinh hoạt của đội một tại Alaves, phải tập riêng và tất nhiên là không được thi đấu. Tuy vậy, tình thế vừa có những thay đổi.
CAS đã đồng ý tạm đình chỉ án phạt của 7 tuyển thủ Malaysia gian lận nhập tịch trong thời gian chờ tổ chức này đưa ra phán quyết cuối cùng. Điều đó cho phép Garces trở lại tập luyện và thi đấu cho Alaves, dù rủi ro pháp lý vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Và về chuyên môn, đây rõ ràng là tin tốt với HLV Eduardo Coudet.

Bởi mùa này, Alaves đang gặp vấn đề ở vị trí trung vệ. Vắng Garces, Jon Pacheco chính là trung vệ thực thụ duy nhất của họ, trong khi các phương án còn lại chỉ là vá víu. Hậu vệ trái Jonny Otto từng bị kéo vào đá trung vệ, tương tự là tiền vệ Carlos Protesoni và hậu vệ phải Nahuel Tenaglia. Sự trở lại của Garces, vì thế có ý nghĩa rất quan trọng.
Trung vệ 25 tuổi đã quen với yêu cầu của HLV Coudet, mạnh trong tranh chấp tay đôi, có khả năng đọc tình huống và chỉ huy hàng thủ. Vấn đề chỉ là sau 4 tháng ngồi ngoài, Garces sẽ cần thời gian để lấy lại nhịp độ thi đấu. Ngoài ra, CAS chưa đưa ra phán quyết cuối cùng và rủi ro vẫn còn. Nhưng ít nhất thì Alaves đang có thêm một quân bài mà họ tưởng như đã mất, cho cuộc đua sinh tồn tại La Liga.
Vì sao Alaves cần Garces?
Với 26 bàn thua sau 21 vòng đấu, Alaves đang nằm trong nhóm 8 đội thủng lưới ít nhất La Liga mùa này. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Facundo Garces vẫn để lại những ảnh hưởng đáng kể. Vì trong 6 trận trung vệ gốc Argentina thi đấu, họ chỉ nhận 6 bàn thua (1 bàn/trận). Trong khi thống kê này khi anh vắng mặt là 20 bàn thua trong 15 trận, tức trung bình 1,33 bàn/trận.






















