
BLĐ Barca, phối hợp cùng hội đồng thành phố Barcelona và Chính quyền vùng Catalonia đã gửi tới UEFA bộ hồ sơ ban đầu để xin đăng cai trận chung kết Champions League 2029. Thông tin được chính đội bóng xứ Catalunya xác nhận trong thông cáo phát đi hôm thứ Ba, với Camp Nou là sân vận động được đề xuất tổ chức trận đấu.
Theo Barca, đây mới chỉ là bước khởi đầu của quá trình ứng cử, phụ thuộc hoàn toàn vào việc sân Camp Nou có được UEFA phê chuẩn và cấp chứng nhận theo các tiêu chuẩn tổ chức cao nhất hay không. Mục tiêu trước mắt của CLB và các cơ quan liên quan là hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện để UEFA đánh giá mức độ phù hợp của Barcelona với tư cách thành phố đăng cai.
Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, đến đầu tháng 6/2026, Barca sẽ chính thức nộp hồ sơ hoàn chỉnh cho UEFA, qua đó bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết định cho quyền tổ chức trận chung kết danh giá nhất cấp CLB. Quyết định cuối cùng dự kiến được Ủy ban điều hành UEFA công bố vào tháng 9/2026, trong bối cảnh Camp Nou phải cạnh tranh trực tiếp với Wembley, biểu tượng bóng đá của London.
Thực tế, từ cuối tháng 10 năm ngoái, UEFA đã xác nhận nhận được tuyên bố quan tâm từ 15 liên đoàn quốc gia cho các trận chung kết Champions League giai đoạn 2028–2029. Camp Nou không phải cái tên duy nhất, nhưng chắc chắn là một trong những ứng viên nặng ký nhất nếu việc cải tạo sân hoàn tất đúng tiến độ.

Đằng sau hồ sơ này là sự hậu thuẫn chính trị rõ ràng. Hội đồng thành phố Barcelona đã thông qua việc ký kết “Thỏa thuận Thành phố đăng cai”, thể hiện cam kết đồng hành cùng CLB. Chính quyền vùng Catalonia cũng lên tiếng ủng hộ, khẳng định Barcelona và Barca sở hữu “ứng cử viên tốt nhất” để tổ chức một sự kiện tầm cỡ như chung kết Champions League.
Với Chủ tịch Joan Laporta, đây không chỉ là một hồ sơ hành chính. Phát biểu từ Albacete, nơi Barca thi đấu tứ kết cúp Nhà vua, Chủ tịch đội bóng nhấn mạnh: “Barca không dừng lại. Quá trình bầu cử là điều bình thường trong một CLB thuộc về các hội viên. Chúng tôi đưa ra quyết định và tin rằng đề xuất này sẽ trở thành hiện thực”. Một câu nói mang nhiều tầng ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh Laporta đang chịu áp lực cả về thể thao lẫn tài chính.
Việc nhắm tới chung kết Champions League 2029 cũng gắn chặt với chiến lược dài hạn của Barca: biến Camp Nou sau cải tạo thành một “thánh địa toàn cầu”. Không ngẫu nhiên khi sân đấu ở Les Corts còn nằm trong danh sách rút gọn của LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) cho trận chung kết World Cup 2030, giải đấu do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đồng tổ chức.
Champions League 2029 vì thế không chỉ là một trận đấu. Đó là phép thử cho dự án Espai Barca, là lời khẳng định tham vọng của Laporta, và là thông điệp gửi tới châu Âu: Barca đã sẵn sàng trở lại sân khấu lớn nhất, không chỉ để thi đấu, mà để đăng cai.
























