
Đổ lỗi cho nhau
Trước đó, Laporta đã có cuộc họp báo kéo dài hai giờ đồng hồ để nói về vụ Negreira - vụ bê bối thanh toán cho trọng tài đã bao trùm đội chủ sân Camp Nou trong 2 tháng qua. Trong khi đưa ra những lời giải thích về các khoản thanh toán, Laporta cũng nhắm thẳng vào kình địch Real Madrid, chỉ trích việc họ đứng ra làm bên nguyên đơn dân sự trong vụ án này.
Chủ tịch Barca gọi Real Madrid là "đội bóng của chế độ" và khẳng định rằng trong suốt 70 năm, Ủy ban kỹ thuật trọng tài luôn được điều hành bởi các cựu thành viên, cầu thủ hoặc giám đốc của Real Madrid. "Họ luôn được các trọng tài ưu ái", Laporta nói, đồng thời gọi việc Madrid can thiệp vào vụ án là một "hành động đạo đức giả vô tiền khoáng hậu".

Để đáp trả, Real Madrid đã công bố một đoạn video trên mạng xã hội ngay lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ. Đoạn video mở đầu bằng những bình luận của Laporta, sau đó chuyển sang hình ảnh lễ khánh thành SVĐ Camp Nou của Barca năm 1957, một sự kiện có sự tham gia của Bộ trưởng thời kỳ Franco, ông José Solís Ruiz. Khán đài chật kín người xem một nghi lễ tôn giáo mở màn cho SVĐ mới - khi đó Giáo hội Công giáo cũng là một thành tố không thể tách rời của chế độ độc tài Franco.
Đoạn video sau đó liệt kê một số dữ kiện chọn lọc từ thời Franco, bao gồm việc Barca từng trao tặng Francisco Franco nhiều huân chương danh dự, việc đội bóng Blaugrana được Franco "cứu" khỏi phá sản ba lần, và việc CLB xứ Catalunya đã giành được 8 chức vô địch La Liga cùng 9 Cúp Nhà Vua trong thời kỳ độc tài.
Barca đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi chế độ độc tài Franco?
Thực tế, Barca, cũng giống như xã hội xứ Catalunya nói chung, đã phải chịu sự đàn áp nặng nề dưới thời độc tài. CLB đã phải đổi tên từ gốc tiếng Anh "Football Club Barcelona" sang tên tiếng Tây Ban Nha "Club de Fútbol Barcelona". Tiếng Catalan bị cấm ở nơi công cộng và các biểu tượng Catalunya bị gỡ bỏ khỏi huy hiệu của đội bóng.
Về mặt thể chế, Barca về cơ bản đã bị chế độ độc tài "chiếm hữu", giống như hầu hết các tổ chức thời bấy giờ. Những vị trí quyền lực trong các CLB bóng đá, doanh nghiệp hay hội đồng chính trị đều bị thay thế bởi những nhân vật thân cận với chế độ. Những ai không ủng hộ Franco đều bị đàn áp, khi Franco ban hành Luật trách nhiệm chính trị để nhắm vào những kẻ bị coi là kẻ thù của chế độ.
Tất cả bối cảnh quan trọng này đều bị lược bỏ trong video của Real Madrid khi họ chỉ ra rằng Barca, dưới sự kiểm soát của chế độ Franco, đã vinh danh ông ta. Vào năm 2019, những danh hiệu danh dự đó đã chính thức bị thu hồi sau một cuộc bỏ phiếu của các thành viên CLB.
Trên thực tế, chủ tịch của Barca khi cuộc nội chiến nổ ra, ông Josep Sunyol, đã bị quân đội của Franco sát hại mà không qua xét xử. Sunyol hoạt động tích cực bên phía Cộng hòa và vô tình đi vào vùng kiểm soát của đối phương bên ngoài Madrid. Nhiều khả năng việc ông bị giết liên quan đến hoạt động chính trị hơn là vai trò thể thao.
Trang web của Barca có lịch sử đầy đủ về các đời chủ tịch và chi tiết về mối liên hệ của họ với chế độ Franco một cách khách quan. Trong khi đó, trang tương ứng trên website của Real Madrid lại kiên quyết bỏ qua vị chủ tịch thuộc phe Cộng hòa của họ, Antonio Ortega, người đã điều hành CLB trong những năm nội chiến.

Barca đã giành được 8 danh hiệu La Liga và 9 Cúp Nhà Vua dưới thời Franco như video của Real đã nêu. Nhưng trong cùng thời kỳ đó, Real Madrid đã giành được 14 danh hiệu La Liga và 6 Cúp Nhà Vua, chưa kể 6 Cúp C1 châu Âu vào những năm 1950 và 1960 - chuỗi thành công đã trở thành nền tảng bản sắc của họ. Nếu mục đích của video là để kết nối việc giành danh hiệu với việc là "người của chế độ", thì đó có vẻ là một chiến lược tính toán sai lầm.
Video bổ sung rằng Real Madrid phải mất 15 năm mới giành được chức vô địch đầu tiên dưới thời Franco, một ngụ ý rằng họ bị chế độ phát xít kìm hãm thành công. Video cũng cho biết nhiều cầu thủ giỏi nhất của Madrid thời đó đã mất tích trong chiến tranh: nhiều nhân vật phe Cộng hòa của Madrid đã chết, bị bắt hoặc phải đi lưu vong. Sự thật này giải thích rõ tại sao Madrid phải mất một thời gian dài sau chiến tranh mới có thể gượng dậy về mặt cạnh tranh.
Trận bán kết cúp năm 1943 là một chương đầy tai tiếng trong lịch sử El Clásico. Barca đã thắng lượt đi 3-0 và cầm chắc tấm vé vào chung kết, nhưng thật khó tin khi Real Madrid thắng lượt về tới 11-1. Các cầu thủ và ban huấn luyện Barca sau đó tuyên bố họ đã bị cảnh sát đe dọa trước trận đấu, và bầu không khí xung quanh trận đấu khiến đội bóng cảm thấy họ không được phép thực sự thi đấu để thắng. Tuy nhiên, theo thời gian, sẽ mãi mãi không thể chứng minh được liệu có những lời đe dọa rõ ràng hay không.
























