
Real Castilla thực tế không thi đấu với Elche cuối tuần qua, nhưng bầu không khí ở Bernabeu lại mang đậm dấu ấn của đội trẻ. Ở những phút cuối trận, HLV Alvaro Arbeloa khép lại trận đấu với tới 4 gương mặt trưởng thành từ lò La Fabrica trên sân: Cesar Palacios, Diego Aguado, Daniel Yanez và Manuel Angel.
Nếu tính cả Thiago Pitarch, người có trận đá chính lần thứ tư liên tiếp, tổng cộng đã có 5 cầu thủ từ lò đào tạo La Fabrica được trao cơ hội trước Elche. Nói cách khác, tất cả những cầu thủ tuyến dưới được triệu tập cho trận đấu này đều đã được ra sân.
Dù vậy, việc xuất hiện ở đội một không còn là điều quá mới mẻ với họ. Cả 5 cái tên nói trên đều đã có màn ra mắt trước đó trong màu áo đội một Real Madrid. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Real Madrid kết thúc trận đấu với đội hình có độ tuổi trung bình chỉ 23,4. Hai lão tướng Dani Carvajal (34 tuổi) và Thibaut Courtois (33 tuổi) là những người kéo chỉ số này lên đáng kể. Trong khi đó, cầu thủ trẻ nhất trên sân là Daniel Yanez.
Yanez từng để lại ấn tượng tốt trong lần ra mắt tại Montilivi mùa trước. Ở trận gặp Elche, tài năng trẻ này tiếp tục ghi dấu ấn khi kiến tạo cho Huijsen ghi bàn thứ ba của Real Madrid. Thực tế, đó gần như là một đội hình “thuần sản phẩm đào tạo”. Ngoại trừ Camavinga, Arda Guler, Courtois và Huijsen, tất cả những cầu thủ còn lại đều trưởng thành từ hệ thống đào tạo của CLB.
Một chi tiết đáng chú ý khác là sự áp đảo của các cầu thủ mang quốc tịch Tây Ban Nha. Có tới 8 cái tên người Tây Ban Nha xuất hiện trong đội hình, chưa tính Brahim Diaz – người mang hai quốc tịch nhưng thi đấu quốc tế cho Morocco. Đây cũng là con số cao nhất của Real Madrid trong mùa giải năm nay.
























