Deco: 'Yamal không giành Ballon d'Or là tội ác'

“Với tôi, Yamal là người hay nhất”
Deco không vòng vo khi được hỏi về ứng viên mà ông muốn nhìn thấy bước lên bục nhận Ballon d’Or năm nay. Đó là Yamal.
“Cậu ấy đã vô địch World Cup, có những khoảnh khắc quan trọng tại Barcelona và ngày càng tiến bộ. Mùa giải trước, cậu ấy là người quyết định thành bại của những đội bóng mà cậu ấy khoác áo. Tôi không thấy có bất kỳ nghi ngờ nào. Với tôi, cậu ấy là người hay nhất”, Deco nói.
Lập luận của Deco dựa trên cả những gì Yamal thể hiện trong màu áo Barcelona lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Từ một tài năng trẻ gây sốt, cầu thủ 19 tuổi đã trở thành nhân vật trung tâm trong kế hoạch của Barca và hiện còn được trao vai trò trong nhóm đội trưởng. Ở trận thắng Feyenoord 5-1 mới đây, Yamal thậm chí trở thành đội trưởng trẻ nhất lịch sử đội một Barcelona khi nhận băng từ Raphinha.
Điều thú vị là Yamal lại không có ý định vận động cho chính mình. Trước khi danh sách Ballon d’Or được công bố, anh tuyên bố không cần phải “đi xin” lá phiếu nào và tin rằng màn trình diễn trên sân đã đủ để mọi người đưa ra đánh giá.

“Một scandal toàn cầu” vì Pedri và Raphinha
Nếu việc Deco ủng hộ Yamal là điều dễ hiểu, cách ông phản ứng trước danh sách đề cử Ballon d’Or mới thực sự gây chú ý.
Pedri và Raphinha đều vắng mặt trong danh sách 30 ứng viên. Với Deco, đây là chuyện khó chấp nhận.
“Đó là một scandal toàn cầu. Tôi không hiểu những danh sách này, cũng không hiểu các đề cử. Những giải thưởng cá nhân nhiều khi không công bằng”, Deco nói. Theo ông, việc cả Pedri lẫn Raphinha đều không có tên trong danh sách là một nghịch lý nếu nhìn vào những gì họ đóng góp cho Barcelona.
Raphinha thậm chí đang khởi đầu mùa giải với hiệu suất đặc biệt cao, ghi 8 bàn sau 5 trận theo số liệu được RAC1 dẫn lại. Phong độ ấy cũng là lý do Barca muốn ngồi lại với cầu thủ người Brazil để bàn về việc kéo dài hợp đồng hiện tại, vốn còn thời hạn tới năm 2028.
Raphinha sẽ ở lại lâu dài
Deco không giấu diếm ý định giữ Raphinha ở Barcelona trong nhiều năm nữa. “Chúng tôi luôn để ý tới các cầu thủ của mình và muốn cậu ấy ở lại Barca trong nhiều năm”, ông nói.
Không chỉ những bàn thắng, Raphinha còn được Hansi Flick và ban lãnh đạo đánh giá cao ở khả năng tạo năng lượng cho cả đội. Việc Barca chiêu mộ Anthony Gordon cũng xuất phát một phần từ nhu cầu đó.

Deco giải thích rằng mỗi khi Raphinha vắng mặt, Barca thường thiếu năng lượng ở khu vực tấn công. Gordon được xem là phương án để lấp khoảng trống này.
Đó cũng là cách Deco lý giải một trong những quyết định quan trọng của Barca trên thị trường chuyển nhượng mùa hè: tìm thêm một cầu thủ có thể đảm nhiệm vai trò giàu năng lượng thay vì chỉ bổ sung thêm một cái tên cho đủ đội hình.
“Chúng tôi không nghĩ có thể mua được Rodri”
Nếu Gordon nằm trong kế hoạch được tính toán, Rodri lại là một thương vụ đến theo cách bất ngờ hơn nhiều.
Deco thừa nhận Barca gần như không nghĩ tới khả năng chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha. Ông từng tin Rodri sẽ tiếp tục ở lại Man City.
“Chúng tôi không nghĩ có thể mua được Rodri. Thực tế, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không rời Man City. Nhưng khi biết chuyện, tôi gọi cho cậu ấy ngay”, Deco kể lại.
Sự xuất hiện của Rodri cũng không đồng nghĩa Barca muốn đẩy Frenkie de Jong ra khỏi Camp Nou. Deco khẳng định CLB không nhận được đề nghị nào dành cho tiền vệ người Hà Lan và không xem sự có mặt của Rodri là dấu hiệu cho thấy De Jong không còn nằm trong kế hoạch.
“Cubarsí là Yamal của các trung vệ”
Deco cũng dành những lời ngợi khen đặc biệt cho Pau Cubarsí, một sản phẩm ưu tú khác của lò La Masia.
“Cubarsí là Yamal của các trung vệ. Cậu ấy sở hữu tài năng đáng kinh ngạc. Chúng tôi chứng kiến điều đó mỗi ngày và thấy sự tiến bộ phi thường của cậu ấy, đặc biệt ở khả năng lãnh đạo”, Deco nhận xét.
Nếu Yamal đang được xem là ứng viên hàng đầu cho Ballon d’Or, Cubarsí được Deco đặt vào nhóm những cầu thủ có thể cạnh tranh danh hiệu dành cho tài năng trẻ xuất sắc nhất.
Đó cũng là bức tranh mà Barca muốn xây dựng: những tài năng trưởng thành từ La Masia đứng cạnh những cầu thủ đẳng cấp thế giới mà CLB đưa về.
Không làm gì sai trong vụ Julián Alvarez
Một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất mùa hè là nỗ lực chiêu mộ Julián Alvarez từ Atletico Madrid của Barca. Sau cùng thì Alvarez vẫn ở lại Atletico, và Deco muốn khép lại câu chuyện từ đây.
“Chúng tôi đưa ra một đề nghị và không nhận được câu trả lời. Chuyện dừng ở đó. Không thể nói Barcelona đã làm sai”, ông khẳng định.

Deco cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng Barca gây sức ép để Alvarez công khai mong muốn rời Atletico. Theo ông, Barcelona chỉ đưa ra một đề nghị và sau khi không nhận được phản hồi, CLB lập tức chuyển sang phương án khác.
Bernardo Silva cũng là một trường hợp tương tự. Deco thừa nhận tiền vệ người Bồ Đào Nha muốn gia nhập Barca, nhưng hai bên cuối cùng không đạt được thỏa thuận do có sự khác biệt cả về chuyên môn lẫn tài chính.
Deco vẫn bảo vệ Balde và tiếc Casadó
Alejandro Balde cũng được nhắc tới trong cuộc phỏng vấn. Deco phủ nhận hoàn toàn những tin đồn về mâu thuẫn giữa hậu vệ này với Barcelona.
“Không có chuyện gì xảy ra với Balde. Cậu ấy còn trẻ, còn tương lai phía trước và nếu khỏe mạnh thì rất khó để thấy cậu ấy không được thi đấu”, Deco nói.
Ngược lại, ông thừa nhận mình tiếc khi Marc Casadó phải rời Barca theo dạng cho mượn. Deco đánh giá cao tinh thần của tiền vệ này và xem Casadó là một ví dụ cho thấy sự cạnh tranh tại Barcelona khắc nghiệt đến mức nào.
Barca có quá nhiều cầu thủ giỏi ở một số vị trí, trong khi mỗi trận đấu chỉ có 11 người đá chính. Vì thế, ngay cả một cầu thủ trưởng thành từ La Masia cũng có thể phải ra đi tạm thời để tìm cơ hội thi đấu.
Nhìn tổng thể, những phát biểu của Deco cho thấy Barca đang đặt cược mạnh vào một bộ khung gồm Yamal, Raphinha, Pedri, Rodri và những tài năng trẻ như Cubarsí. Và nếu Deco thực sự tin Yamal là người hay nhất thế giới ở thời điểm này, câu hỏi còn lại chỉ nằm ở những lá phiếu của Ballon d’Or.
