Tifo là một khái niệm nghe chừng xa lạ nhưng thực tế rất đỗi quen thuộc với người hâm mộ. Từ này xuất phát từ tiếng Italia, nói về hình ảnh đặc sắc, đại diện khát vọng của người hâm mộ được thể hiện qua những hình ảnh khổng lồ, hoành tráng và vĩ đại bằng nghệ thuật sắp đặt trên khán đài.
Tifo du nhập vào Tây Ban Nha những năm đầu thập niên 1990 thế kỷ trước và trở thành đặc sản của các trận cầu Siêu kinh điển, nơi sự thù hận dâng cao tới tột đỉnh. Ở cuộc chạm trán giữa Barcelona và Real Madrid cuối tuần nay, cule sẽ đón chào đại kình địch bằng tifo hoành tráng, với sự tham gia của 90.000 CĐV hiện diện trên cầu trường Nou Camp. Thông điệp tifo lần này đưa ra là We color football "Chúng tôi đem đến sắc màu cho bóng đá".
Ngược dòng lịch sử, tifo đầu tiên xuất hiện trong một trận cầu Siêu kinh điển là cuộc chạm trán vào ngày 7/3/1992 trên sân Nou Camp. Hôm đó, 17.000 CĐV Barca phối hợp với nhau tạo nên mảng màu sắc thể hiện màu áo truyền thống của đội bóng xứ Catalan. Đạo diễn của tifo đầu tiên là ông Jordi Sant, một trong những người sáng lập Almogàvers, hội cổ động viên lớn nhất của Barca.

Thiết kế tifo Siêu kinh điển cuối tuần này

Tifo lần đầu tiên xuất hiện tại Siêu kinh điển năm 1992

Tifo hoành tráng từng xuất hiện tại Santiago Bernabeu
Một số tifo ấn tượng từng xuất hiện tại Siêu kinh điển



