Không được quảng cáo cá cược, La Liga bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Tiểu Lý
07:44 ngày 01-08-2020
Từ mùa giải tới, các đội bóng ở La Liga sẽ không được phép quảng cáo cho các hãng cá cược trên trang phục thi đấu. Lệnh cấm này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến “bầu sữa” của họ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế lao dốc vì Covid-19.
Không được quảng cáo cá cược, La Liga bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Một sự kiện hi hữu đã xảy ra ở sân Letzigrund vào ngày 15/9/2009, trong trận đấu giữa chủ nhà FC Zurich với Real Madrid ở vòng bảng Champions League. Hôm đó, đội khách ra sân với chiếc áo đấu trắng trơn, không gắn tên nhà tài trợ. Sở dĩ vậy bởi Thụy Sỹ là một trong số ít các quốc gia ở châu Âu nghiêm cấm quảng cáo cá cược. Trong khi nhà tài trợ áo đấu cho Real Madrid lúc bấy giờ là nhà cái Bwin.

Sau đó, cũng bởi lý do tương tự, Real Madrid còn thêm 1 lần phải mặc áo trắng trơn thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong trận tứ kết lượt về Champions League trên sân của Galatasaray mùa giải 2012/13. Đó là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng Hoàng gia quyết định chia tay với nhà tài trợ lâu năm Bwin để “kết duyên” với Fly Emirates.

Valencia sẽ không được quảng cáo trên áo đấu cho nhà cái Bwin kể từ mùa tới

Từ mùa giải tới, các đội bóng của La Liga sẽ không phải lặp lại tình cảnh mặc áo trắng trơn như trường hợp của Real Madrid nữa, nếu đến Thụy Sỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. Bởi chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định thông qua luật cấm quảng cáo cá cược ở các SVĐ cũng như trên trang phục thi đấu của các đội bóng. Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền xứ sở bò tót nhằm ngăn chặn làn sóng thanh niên đam mê các trò đỏ đen đang ngày càng gia tăng. Theo một thống kê từ “National Drug Plan”, Tây Ban Nha hiện có khoảng 1,5 triệu “con bạc”, tăng gấp 3 lần so với kết quả thống kê 7 năm về trước. Trong đó, 20% số người được hỏi trong độ tuổi từ 15 đến 17 thừa nhận từng tham gia các trò đỏ đen trên mạng Internet.

Được biết, trong vòng 9 năm qua, Tây Ban Nha đã 6 lần sửa đổi, bổ sung các điều luật liên quan đến việc cấm quảng cáo cá cược, nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện. Sau mỗi lần điều chỉnh, tranh cãi vẫn luôn nổ ra và lần này cũng không ngoại lệ. Nhiều đội bóng ở La Liga đang phản ứng dữ dội trước lệnh cấm này bởi nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến “nồi cơm” của họ. Cụ thể, có 8 CLB thi đấu tại giải đấu hạng cao nhất của xứ sở bò tót ở mùa này đang mặc áo đấu của các nhà tài trợ là các hãng cá cược. Đó là Alaves, Sevilla, Leganes, Valencia, Levante, Osasuna, Granada và Mallorca.

Sociedad gây sốc khi in tên CĐV lên áo đấu

Cũng có thể hiểu được bức xúc của các đội bóng. Bởi đến nay, các nhà cái vẫn luôn được xem là “bầu sữa ngọt” đối với họ. Chỉ riêng trong năm ngoái, các nhà cái đã “bơm” khoảng 300 triệu euro cho các CLB cũng như cho truyền thông xứ sở bò tót. Trong bối cảnh kinh tế đang vô cùng khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc mất đi một khoản thu nhập đáng kể như vậy sẽ khiến nhiều đội bóng lao đao, thậm chí có nguy cơ phá sản. Phải nhấn mạnh rằng, ở La Liga hiện nay, ngoài Real Madrid, Barca và trong một chừng mực nào đó là Atletico “sống khỏe” nhờ tiền bán bản quyền truyền hình, các đội bóng còn lại đều rất dặt dẹo về tài chính.

Luật cấm quảng cáo cá cược thể thao nói chung và bóng đá nói riêng cũng sẽ khiến chính phủ Tây Ban Nha bị ảnh hưởng. Xứ sở bò tót hiện có khoảng 4 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp. Con số có thể tăng lên thành 6, thậm chí 7 triệu người thất nghiệp. Nếu luật cấm quảng cáo cờ bạc đi vào hoạt động, sẽ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện các nhà cái tại Tây Ban Nha đang sử dụng khoảng 50.000 lao động. Đây sẽ trở thành gánh nặng xã hội khiến chính quyền Tây Ban Nha đau đầu. Theo báo chí Tây Ban Nha, số tiền trung bình mỗi năm các trò cờ bạc thể thao trên Internet ở xứ sở bò tót giao dịch vào khoảng 8 tỷ euro và góp một phần không nhỏ vào ngân sách của chính phủ. Tuy nhiên, theo khẳng định của Bộ trưởng Bộ các vấn đề người tiêu dùng Tây Ban Nha Alberto Garzon, dù thế nào đi chăng nữa, luật cấm quảng cáo cá cược cũng cần phải ra đời để góp phần mang lại trật tự và sự ổn định xã hội. 

Barca chưa từng quảng cáo cá cược trên áo đấu

Barca là đội bóng hiếm hoi ở Tây Ban Nha chưa từng quảng cáo cho bất kỳ hãng cá cược nào trên trang phục thi đấu. Trong quá khứ, đội bóng xứ Catalunya không ký hợp đồng với bất kỳ nhà tài trợ áo đấu nào. Đến năm 2006, họ mới phá lệ ký hợp đồng theo kiểu làm từ thiện cho Unicef. Sau đó, họ ký hợp đồng với hãng Qatar Airways, rồi Intel và gần đây nhất là ký với Rakuten.

Sociedad không bị ảnh hưởng

Năm 2017, Real Sociedad từ chối ký hợp đồng trị giá 3 triệu euro/năm với nhà cái Betway. Đội bóng xứ Basque khẳng định lập trường không quảng cáo trên áo đấu cho bất kỳ nhà tài trợ nào liên quan đến cá cược. Đăc biệt, thay vì quảng cáo cho các hãng cá cược, Sociedad từng gây sốc với hành động chọn ngẫu nhiên 22 cái tên, trong tổng số hơn 25 nghìn CĐV chính thức của CLB, để in lên áo đấu.

8. Có 8 CLB thi đấu tại La Liga 2019/20 mặc áo đấu của nhà tài trợ là các hãng cá cược. Đó là Alaves, Sevilla, Leganes, Valencia, Levante, Osasuna, Granada và Mallorca.

XEM THÊM

Dàn sao trị giá 180 triệu euro sắp bị Real thanh lý có Bale và ai khác?

Messi phá 11 kỷ lục ở mùa giải này dù Barca cán đích sau Real

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Trợ lý German Burgos chia tay Atletico Madrid: Wanda Metropolitano vắng bóng 'Vua khỉ đột' Trợ lý German Burgos chia tay Atletico Madrid: Wanda Metropolitano vắng bóng 'Vua khỉ đột'

    Cách đây không lâu, trợ lý German Burgos tuyên bố sẽ chia tay với Atletico trong mùa Hè này sau hơn 8 năm gắn bó. Cánh tay đắc lực của HLV Diego Simeone quyết định rời Wanda Metropolitano để “khởi nghiệp” trên băng ghế chỉ đạo. Đây là cuộc chia ly để lại nhiều tiếc nuối cho cả hai bên.

  • Benzema ẵm giải thưởng Mahou Cinco Estrellas Benzema ẵm giải thưởng Mahou Cinco Estrellas

    Tiền đạo Karim Benzema đã đoạt giải thưởng Mahou Cinco Estrellas cho Cầu thủ hay nhất mùa 2019/20 của Real Madrid.

  • Barca chờ làn gió mới từ tân binh Barca chờ làn gió mới từ tân binh

    Barca mùa này quá rệu rã với nhiều cầu thủ không có khát khao thi đấu. Họ rất cần một luồng gió mới. Chưa biết tới đây đội bóng xứ Catalunya sẽ mua thêm những ai, nhưng trước mắt, HLV Quique Setien đã có 7 “tân binh” cho mùa tới.

  • Đội hình đắt giá nhất La Liga: 786 triệu euro và còn hơn thế nữa Đội hình đắt giá nhất La Liga: 786 triệu euro và còn hơn thế nữa

    Theo số liệu mới nhất của trang Transfermarkt, dưới đây là đội hình đắt giá nhất La Liga hiện tại. Nhà tân vô địch Real chỉ có 3 đại diện, trong khi Barca và Atletico đều có 4 cầu thủ. Và để sở hữu đội hình này, người ta sẽ phải bỏ ra không dưới 786 triệu euro.

  • Không phải Messi, Benzema chọn Neymar là vua rê dắt Không phải Messi, Benzema chọn Neymar là vua rê dắt

    Trong 10 năm qua, siêu sao Lionel Messi đã giữ danh hiệu cầu thủ lừa bóng giỏi nhất La Liga tới 6 lần, nhưng theo tiền đạo Karim Benzema thì người rê dắt bóng xuất sắc nhất lúc này là Neymar, cầu thủ thuộc biên chế PSG.

  • Xavi Hernandez: 'Tôi muốn trở lại Barca, nhưng chúng ta cần tôn trọng Quique Setien' Xavi Hernandez: 'Tôi muốn trở lại Barca, nhưng chúng ta cần tôn trọng Quique Setien'

    Với tư cách cầu thủ, Xavi là một thương hiệu lớn. Nhưng trên tư cách HLV, anh vẫn đang “tu nghiệp” tại Al Sadd (Qatar) để chuẩn bị cho tương lai dẫn dắt Barca. Và trong thời gian bị cách ly vì dương tính với virus Covid-19, cựu tiền vệ này đã dành cho tờ Marca một cuộc phỏng vấn thú vị.

  • Kết thúc mùa giải, La Liga bước vào mùa thay 'tướng' Kết thúc mùa giải, La Liga bước vào mùa thay 'tướng'

    Vì muốn thay đổi để hướng đến một mùa giải thành công hơn, hàng loạt CLB ở La Liga đã bắt đầu thay “tướng”. Theo đó, sau khi Villarreal và Valencia bổ nhiệm lần lượt Unai Emery cùng Javi Gracia làm “thuyền trưởng” ở mùa giải 2020/21, dự kiến vẫn có hàng loạt CLB nữa trên đường thay HLV.

  • 10 cái nhất của La Liga mùa 2019/20 10 cái nhất của La Liga mùa 2019/20

    La Liga mùa 2019/20 đã hạ màn và nhìn vào những số liệu thống kê, người ta sẽ thấy không ít điều thú vị. Chẳng hạn Lionel Messi hóa ra không phải người bị phạm lỗi nhiều nhất, cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất lại là một trung vệ hay những người phạm lỗi nhiều nhất lại toàn là tiền vệ và tiền đạo...

  • 'Messi Nhật Bản' sắp được đá Champions League trong màu áo Sevilla 'Messi Nhật Bản' sắp được đá Champions League trong màu áo Sevilla

    Tiền vệ Takefusa Kubo đang tiến gần tới việc gia nhập Sevilla theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ Real Madrid.

  • HLV Capello chỉ ra lý do Hazard xuống cấp ở Real HLV Capello chỉ ra lý do Hazard xuống cấp ở Real

    Dù Real Madrid đã giành chức vô địch La Liga 2019/20 nhưng đấy là công sức của cả tập thể trong một năm không có quá nhiều cá nhân nổi bật, đặc biệt là tân binh Eden Hazard.

  • Cựu thủ môn German Burgos: 'Tôi sẽ không khóc khi rời Atletico' Cựu thủ môn German Burgos: 'Tôi sẽ không khóc khi rời Atletico'

    Trợ lý German Burgos quyết định sẽ tách khỏi người bạn lâu năm Diego Simeone để phát triển sự nghiệp riêng. Cựu thủ môn người Argentina tuyên bố sẽ chia tay Atletico sau khi mùa giải 2019/20 kết thúc. Ông vừa có một cuộc trả lời phỏng vấn trên báo El Pais với nhiều thông tin chia sẻ thú vị.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x