
Phong độ ghi bàn của Raphinha tất nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý trong chuỗi trận toàn thắng của Barca, nhưng Yamal cũng có ảnh hưởng không kém. Tiền đạo 19 tuổi đã ghi 8 bàn và có 6 kiến tạo trên mọi đấu trường, đồng thời là một trong 6 cầu thủ Barca chưa bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào từ đầu mùa.
Đáng chú ý hơn với HLV Hansi Flick, không ai dành nhiều thời gian trên sân hơn Yamal. Ngôi sao người Tây Ban Nha đã thi đấu tổng cộng 671 phút, nhiều hơn đội trưởng Raphinha 55 phút, người có 626 phút.
Con số này càng đặc biệt bởi các thủ môn thường dẫn đầu danh sách thời lượng thi đấu của Barca. Joan Garcia vốn được kỳ vọng đứng đầu, song chấn thương trong trận gặp Racing Santander khiến anh phải vắng mặt ở cuộc đối đầu Sevilla sau đó.
Vì thế, Yamal đã vươn lên vị trí số 1 khi hoàn thành trọn vẹn 6 trong 8 trận của Barca mùa này, lần lượt trước Bilbao, Vallecano, Valencia, Feyenoord, Racing và Sevilla. Ở hai trận còn lại, Yamal được rút khỏi sân ở phút 65 trước Elche và phút 66 trong chuyến làm khách của Levante.

Khối lượng thi đấu của Yamal cũng trở nên đáng chú ý hơn nếu đặt lên bàn cân so với mùa giải trước. Trong mùa 2025/26, Pau Cubarsi là cầu thủ (không tính thủ môn) được Barca sử dụng nhiều nhất với 3.978 phút, còn Eric Garcia đứng thứ 3 với 3.954 phút. Yamal xếp thứ 4 với 3.702 phút.
Việc Yamal đứng đầu danh sách ngay từ giai đoạn đầu mùa cho thấy 2 điều: khả năng duy trì thể lực của cầu thủ này và mức độ tin tưởng mà Flick dành cho anh. Barca đang liên tục sử dụng Yamal khi nhà ĐKVĐ World Cup vừa mang lại hiệu suất tấn công cao, vừa đủ thể trạng để đáp ứng lịch thi đấu dày đặc.
Bên cạnh Yamal, Raphinha, Dani Olmo, Karim Adeyemi, Pedri và Marc Bernal cũng đã góp mặt trong cả 8 trận của Barca. Tuy nhiên, không ai trong số họ có tổng thời lượng thi đấu cao như sao trẻ 19 tuổi.




















