Trong số các đại diện góp mặt ở La Liga, Real là đội đứng thứ nhất về độ chịu chơi khi có quỹ lương đạt mức 473,34 triệu euro. Đây là con số đã vượt qua mức trần quy định là 468,53 triệu euro. Điều đó có nghĩa, nếu không giảm bớt quỹ lương thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt.
Trước đó, vị trí quán quân mà Real chiếm giữ hiện giờ thuộc về Barcelona, đội chi tối đa 347 triệu euro cho việc trả lương cầu thủ. Con số này với Atletico Madrid là 217 triệu euro. Theo thông tin được tiết lộ bởi chủ tịch La Liga là Javier Tebas, năm nay các đội phải thu hẹp quỹ lương để giảm thiểu rủi ro liên quan đến vấn đề tài chính.
Việc tất cả phải thắt lưng buộc bụng là điều khó tránh khỏi do thu nhập bị giảm sút vì đại dịch COVID-19. Nên biết, chỉ vì COVID-19 mà các sân bóng ở Tây Ban Nha đã phải đóng cửa suốt hơn 1 năm qua. Hồi tháng Giêng năm nay, các CLB đã lên kế hoạch đón khán giả trở lại, nhưng kế hoạch cuối cùng bị phá sản vì tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
Tuy phải thông báo việc hạ mức lương trần ở các CLB, ông Tebas vẫn tỏ ra lạc quan về viễn cảnh nền kinh tế sẽ được phục hồi sau khi đại dịch kết thúc. Phát biểu trước báo giới, ông chia sẻ rằng: "Mặc dù thu nhập của các CLB mùa vừa rồi không đạt nổi mức 2 tỷ euro, nhưng tất cả cuối cùng vẫn chống chọi được với khó khăn bằng cách cắt giảm chi phí".
"Là những người có trách nhiệm, chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện tối đa để giúp họ vươn lên. Nếu tình hình kinh tế được cải thiện thì mùa tới chúng tôi hoàn toàn có thể nâng mức lương trần lên cao hơn nữa".
Theo quy định của La Liga, giới hạn tiền lương là chi phí tối đa các CLB có thể dùng để chi trả cho người lao động, từ cầu thủ, HLV, thành viên BHL hay đội ngũ hậu cần. Giới hạn này được tính toán dựa trên thu nhập của các thành viên trong đội với các khoản thu chi cơ bản và số tiền nợ CLB dự kiến phải trả mỗi mùa.
Để có một bản kê khai hợp lệ, các CLB phải xin được giấy xác thực từ đơn vị kiểm tra chuyên nghiệp trước khi nộp cho BTC La Liga. Họ cam kết tuân thủ mọi quy tắc về kinh tế do La Liga đề ra, bằng không sẽ phải chịu một số hình phạt.
Theo tờ Daily Mail, để tránh nguy cơ trên, Real sẽ phải thanh lý vài cầu thủ để giảm bớt quân số trong đội hình hiện tại (35 người). Sau khi để trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos chuyển sang khoác áo PSG theo dạng chuyển nhượng tự do, có thể họ sẽ cân nhắc nghiêm túc những lời đề nghị liên quan đến một chốt chặn khác là Raphael Varane.
Đáng chú ý, trong đội hình đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện có cặp đôi tiền vệ Eden Hazard và Gareth Bale có thu nhập chiếm tới 13% quỹ lương toàn đội. Trong khi Bale chỉ còn 1 năm hợp đồng với Real thì thỏa thuận giữa Hazard và đội chủ sân Bernabeu phải đến mùa Hè năm 2024 mới hết hiệu lực.
Giống như Real, Barca cũng phải tìm cách hạ thấp quỹ lương nếu muốn đăng ký cho các tân binh họ mới chiêu mộ trong Hè này (bớt khoảng 200 triệu euro) như Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia và Emerson Royal. Kể từ khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa, họ Barca đã đẩy đi được Junior Firpo (Leeds United), Francisco Trincao (Wolverhampton), Konrad (Marseille), Todibo (Nice) và Matheus Fernandes (thanh lý hợp đồng) để thu về 25,7 triệu euro.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn