Lewandowski và bước ngoặt từ 'đêm tâm sự' với Klopp

Việt Hà
11:08 ngày 19-03-2023
Trong bài trả lời phỏng vấn trên ESPN, Robert Lewandowski nói về trận El Clasico và cảm xúc được góp mặt trong trận cầu lớn nhất thế giới. Tiền đạo của Barcelona cũng nhắc lại những vị HLV với lòng tôn kính đặc biệt là Juergen Klopp, người đã “khai sáng” cho Lewandowski.
Lewandowski và bước ngoặt từ 'đêm tâm sự' với Klopp

Lewandowski đang có mùa giải thành công. 15 bàn thắng của tiền đạo người Ba Lan góp phần giúp Barcelona thống lĩnh ngôi đầu La Liga với 9 điểm nhiều hơn Real Madrid. Tuy nhiên, mọi thứ lại không suôn sẻ với Barcelona tại châu Âu khi họ sớm bị loại ở cả Champions League lẫn Europa League.

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Martin Ainstein của ESPN, Lewandowski chia sẻ về việc chuyển từ Bayern sang Barcelona, về mùa giải tuyệt vời của thầy trò HLV Xavi, về trận Siêu kinh điển và đại kình địch Real Madrid. Cựu chân sút Dortmund cũng kể lại một kỷ niệm đáng nhớ với ông thầy cũ Juergen Klopp, một cuộc nói chuyện trong quán bar vào lúc nửa đêm đã làm thay đổi hoàn toàn con đường sự nghiệp của Lewandowski.

- ESPN: Anh đã đạt hầu hết mọi danh hiệu trong sự nghiệp. Làm thế nào để anh nuôi dưỡng động lực thi đấu?

- Lewandowski: Sau rất nhiều năm chơi bóng tại một giải đấu, một quốc gia, tôi nghĩ rằng tôi đã đạt được mọi thứ. Tôi rất vui về những gì đã giành được cùng Bayern. Nhưng cuối cùng những gì bạn cần không chỉ là bóng đá mà còn là cuộc sống. OK, tôi rất thoải mái trong vùng an toàn này. Nhưng để hạnh phúc hơn, tôi cần một sự thay đổi.

- Có một câu nói rằng nếu bạn quá thoải mái ở một nơi nào đó, hãy chuyển đến một nơi khác mà có thử thách chờ bạn?

- Đúng vậy. Có một khoảnh khắc tôi chợt nhận ra, điều mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Tôi sợ rằng nếu mình không thay đổi thì nguồn năng lượng này, đam mê này sẽ đi xuống. Tôi biết mình đã 34 tuổi nhưng đó chỉ là con số, tôi vẫn có thể chơi bóng ở cấp độ cao nhất.

- Xavi đã dành lời khen cho anh cách đây vài ngày. Ông ấy nói rằng anh đã thúc đẩy tâm lý của cả đội. Tại sao vậy?

- Khi tôi đến Barcelona, trong đầu tôi chỉ có duy nhất mục tiêu chiến thắng, không quan trọng là chúng tôi có những ai, chiến thắng là mục tiêu tối cao. Tất nhiên ở Barcelona, tôi phải quyết định điều gì quan trọng hơn giữa ghi bàn và mang về 3 điểm. Tôi biết rằng Barca đang khó khăn nhưng danh hiệu cũng rất quan trọng. Vì vậy điều đầu tiên luôn là đội bóng phải tiến lên, là cải thiện, giành nhiều chiến thắng hơn.

  Tôi đã nhìn thấy tiềm năng của Barcelona từ hai năm trước. Còn bây giờ tôi chắc chắn rằng chúng tôi đang làm đúng và chăm chỉ thế nào. Mặc dù chúng tôi gặp vấn đề ở Champions League nhưng chúng tôi sẽ làm tốt hơn ở mùa giải sau. Barcelona cần một quá trình, mọi thứ không thể lột xác chỉ sau một tuần hay một tháng. Chúng tôi cần thời gian.

- Liệu Barcelona cần bao lâu để lọt vào một trận chung kết Champions League?

- Nếu giờ này Barcelona còn đá ở Champions League, chúng tôi vẫn có thể tiến xa vì chúng tôi đã tiến bộ. Còn khi bị loại ở vòng bảng, chúng tôi đã gặp rất nhiều chấn thương. Chúng tôi phải học hỏi để làm tốt hơn trong tương lai. Tôi đã giành được 1 Champions League và 10 chức vô địch Bundesliga. Nhưng với một cầu thủ 18, 19 tuổi của Barcelona, mùa giải này có lẽ là lần đầu tiên họ vô địch La Liga. Chiến thắng và danh hiệu sẽ tiếp thêm tự tin cho cầu thủ. Tôi nhớ rằng khi mình 18, 19 tuổi, tôi chưa có chức vô địch nào và cũng chẳng có sự thúc đẩy đó. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi bạn gặt hái thành tích và nâng cao tự tin.

- Cả Xavi lẫn anh đều nói rằng bóng đá đã thay đổi. Cụ thể ra sao?

- Bóng đá là một dòng chảy, nó thay đổi liên tục. Chỉ cần so sánh với 5 năm trước, bạn đã thấy các đội bóng và cách họ chơi khác biệt thế nào. Mười năm trước, tất cả đều muốn chơi tiqui-taca nhưng hiện tại bóng đá nặng về thể chất hơn. Các cầu thủ đều nắm rõ cách chuẩn bị một trận đấu về chiến thuật, phòng thủ, di chuyển, thay đổi hệ thống trong trận đấu. Điều quan trọng không chỉ là thích nghi mà còn là tiến bộ. Mọi người đều muốn sao chép Barcelona nhưng bạn thấy đó, ngay cả Man City (của Guardiola) giờ cũng không chơi như vậy nữa.

- Khi tại Bayern, Guardiola cũng đã thay đổi?

- Ở Bayern, ông ấy cũng muốn áp dụng tiqui-taca. Nhưng Pep sau đó nhận ra rằng chúng tôi có những dạng cầu thủ kiểu khác. Ông ấy buộc phải thích nghi. Nó giống như việc sau quá nhiều năm làm việc với Xavi, Iniesta, Alves, Messi, bạn nhận ra vẫn còn những cầu thủ mang phong cách khác.

- Vậy anh thử mô tả bóng đá ngày nay, cụ thể đã thay đổi ra sao?

- Bóng đá hiện tại nặng về thể chất, sức mạnh. Bạn thấy điều đó ngay tại La Liga, kỹ thuật mềm mại vẫn còn nhưng các trận đấu trở thành những cuộc đấu thể lực. Các đội cũng chuẩn bị kỹ hơn về thể lực, chiến thuật. Bởi vì bóng đá đang diễn ra nhanh hơn, ở tốc độ cao hơn. Các cầu thủ chạy cánh ngày càng nhanh. Nhưng tôi nghĩ bóng đá vẫn cần những cầu thủ độc đáo.

- Barcelona mùa này thắng rất nhiều trận với tỷ số 1-0. Song không nhất thiết phải nâng tầm quan điểm về một triết lý bóng đá nào đó. Anh nghĩ sao về điều này?

- Chúng tôi đang trong một quá trình tái thiết mà không thể cùng lúc cải thiện tất cả mọi khâu. Chúng tôi phải ưu tiên xây dựng hàng thủ kiên cố. Về mặt phòng ngự, Barca đang làm rất tốt. Nhưng ở mặt trận tấn công, chúng tôi còn phải cải thiện nhiều để có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Điều quan trọng nhất thời điểm này là giành chiến thắng. Bước tiếp theo là tạo ra nhiều cơ hội hơn, tấn công hiệu quả hơn trong khi phòng thủ phải luôn chắc chắn. 

- Phía trước Barcelona là trận siêu kinh điển. Tại sao cuộc đọ sức với Real Madrid luôn khắc nghiệt đến vậy?

- Bởi vì họ có rất nhiều cầu thủ tầm cỡ. Họ có kinh nghiệm. Họ đã đạt được mọi thứ. Bạn cũng thấy họ tự tin như thế nào trong một trận đấu. Nhưng cuối cùng El Clasico cũng chỉ là một trận đấu mà thôi. Một trận đấu lớn nhất thế giới mà tôi cũng từng rất quan tâm khi chưa tới Barcelona. Giờ thì tôi được trở thành một phần của El Clasico, điều đó thật tuyệt vời. 
 Việc được chơi ở Camp Nou luôn khiến tôi có thêm sức mạnh bất luận tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải đá với lịch thi đấu dày đặc. Cảm giác khi được hàng chục ngàn khán giả tại Camp Nou gọi tên giống như là “Rồi, đã tới lúc bùng nổ, ghi bàn và giành chiến thắng”. Sân vận động này ngay cả khi nó đã cũ, vẫn luôn mang tới bầu không khí lịch sử, mang tới cả phép thuật. 

- Hãy nói về các HLV mà anh từng làm việc cùng. Ví dụ, điều tuyệt vời nhất về Juergen Klopp là gì?

- Tính cách của ông ấy. Klopp giống như một người cha, có thể giúp bạn mọi lúc, cố gắng thúc đẩy bạn tiến lên. Đó là người mà bạn có thể tới để tâm sự và xin lời khuyên. Klopp không chỉ là một HLV, mà còn là một người tốt và tình cảm. Tôi đã học được rất nhiều từ Klopp.

- Anh có thể đưa ra một ví dụ?

- Có một chuyện với Klopp đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn nhìn nhận và sự nghiệp của mình. Đó là mùa giải đầu tiên hoặc thứ hai ở Dortmund, tôi không có phong độ tốt và không ghi được nhiều bàn thắng. Sau một trận đấu, tôi đã trực tiếp đến gặp Klopp vì không biết ông ấy nghĩ gì về tôi. Tôi gõ cửa phòng khách sạn lúc nửa đêm: “Tôi muốn nói chuyện với ông, bởi vì tôi không rõ những gì ông mong đợi ở tôi”. Tôi tưởng chỉ nói chuyện năm phút hoặc mười phút. Nhưng cuối cùng chúng tôi có một tiếng rưỡi tâm sự trong quán bar ở khách sạn. Điều ý nghĩa nhất là tôi có thể cởi lòng với ông ấy, như một người cha. Tôi nhớ từ khi cha mất vào năm tôi 16 tuổi, tôi đã không gặp ai có thể nói chuyện với tôi như một người cha, như Klopp.

 Ba ngày sau cuộc nói chuyện, tôi lập hat-trick trong chiến thắng 4-0 ở Bundesliga. Tôi nhớ không lầm là Augsburg. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng tâm lý và những gì bạn suy nghĩ trong đầu là vô cùng quan trọng. Tôi cảm thấy mình được cởi bỏ sức ép, tự do và thoải mái hơn. Đó là bước ngoặt. Mọi thứ sau đó đã thay đổi.

- Anh có nhớ những gì Klopp nói đêm đó hay không?

- Tôi không nhớ tất cả nhưng Klopp nói rằng chỉ cần tôi cống hiến trên sân được như 70% trên sân tập là ông ấy đã hạnh phúc lắm rồi. Từ đó tôi hiểu rằng những gì tôi đang làm trên sân tập là tốt, nhưng tôi cần chuyển hóa nó vào các trận đấu. Sự thay đổi nhỏ này thực tế đã làm thay đổi cuộc đời tôi, cách tôi vượt qua áp lực, chuẩn bị trước trận đấu và xác định hướng đi trong cuộc đời.

- Còn Guardiola, ông ấy có gì đặc biệt?

- Pep đã làm tôi thay đổi suy nghĩ về bóng đá. Nhưng đôi khi tôi không rõ điều đó có tốt hay không vì nếu tôi cứ nhìn bóng đá chân chất như trước kia, có lẽ sẽ dễ thở là tôi nhìn bóng đá phức tạp như bây giờ. Nhưng quả thực tác động của Pep giúp tôi rất nhiều, tôi biết cách truyền đạt cho đồng đội về chính xác những gì đang diễn ra trên sân và chúng ta phải làm thế nào một cách chi tiết nhất.

 Tôi đã làm việc cùng Pep trong hai năm và nói chuyện rất nhiều với ông ấy. Tôi nhớ Pep từng bảo: “Tôi chỉ có thể giúp cậu cách xây dựng lối chơi, tìm đến trái bóng, tiếp cận vòng cấm. Nhưng làm gì với trái bóng thì cậu phải rõ hơn tôi. Nhưng tất cả mọi thứ trong việc đưa trái bóng đến vòng cấm, tôi có thể giúp cậu vì tôi biết phải phối hợp thế nào, di chuyển ra sao. Nhưng cuối cùng, cậu phải là người quyết định”.

 

Lewandowski (phải) và HLV Klopp từng làm việc cùng nhau ở Dortmund

- Còn Carlo Ancelotti?

- Ông ấy mang tới cho tôi sự tự tin đáng kinh ngạc. Ancelotti đã cho tôi sự tự tin mà tôi chưa từng có trước đây. Một HLV tuyệt vời và có thể thúc đẩy tiềm năng của bạn mà chính bạn còn chưa hiểu hết.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x