
Navarro từng là hội viên của Barcelona trong nhiều thập kỷ, với số thứ tự trên 60.000 trong danh sách. Tuy nhiên, sau đó ông rời khỏi hệ thống hội viên và không còn tên trong censo (danh sách chính thức của CLB). Theo thông tin được công bố, ông đã tái kích hoạt tư cách hội viên ngay trước khi gửi đơn tố cáo tới Tòa án Tối cao Quốc gia vào lúc 23h18 tối thứ Sáu tuần trước.
Chi tiết này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, bởi việc khôi phục tư cách socio có thể mang ý nghĩa pháp lý nhất định khi tiến hành tố cáo liên quan đến hoạt động nội bộ CLB.
Đơn tố cáo không chỉ nhắm vào Chủ tịch Joan Laporta, mà còn liệt kê nhiều thành viên trong ban lãnh đạo hiện tại và cũ của CLB. Những người bị nêu tên bao gồm: Phó chủ tịch Rafael Yuste, Phó chủ tịch Maria Elena Fort, Thư ký hội đồng quản trị Josep Cubells, Cựu phó chủ tịch kinh tế Eduard Romeu, Thủ quỹ Joan Olivé.
Ngoài ra, các giám đốc điều hành như Giám đốc tài chính Manel del Río, Trưởng bộ phận tuân thủ (compliance) Sergi Atienza, và Trưởng bộ phận pháp lý Lluis Mellado cũng nằm trong danh sách.

Đáng chú ý, em trai của Chủ tịch Laporta là Xavier Laporta, đối tác tại hãng luật Laporta & Arbós, cùng hai quản trị viên của các công ty bị cho là liên quan, cũng bị đưa vào đơn tố cáo.
Theo nội dung đơn, các cá nhân trên bị cáo buộc liên quan đến các hành vi: Rửa tiền, thực hiện giao dịch tài chính ở nước ngoài, nhận hoa hồng bất hợp pháp, gian lận thuế.
Vụ việc hiện đang được Thẩm phán Santiago Pedraz xem xét để quyết định các bước tố tụng tiếp theo. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo chính thức về việc thụ lý hay mở điều tra chính thức. Tuy nhiên, việc một cựu hội viên tái gia nhập CLB ngay trước khi tiến hành tố cáo ban lãnh đạo cao nhất đã tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong dư luận.























