Messi từng phải nhận 3 chiếc thẻ đỏ, tại sao?
Chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Messi là ở trận ra mắt ĐT Argentina trước ĐT Hungary vào ngày 15/8/2005. Ngôi sao của Barca vào thay Lisandro Lopez ở phút 64, nhưng lần ra mắt Albiceleste của anh kết thúc chỉ sau 2 phút.
Một Messi ở tuổi 18 tuổi khi đó đã vung tay trúng mặt Vilmos Vanczak của Hungary sau khi anh này kéo áo mình. Tấm thẻ đỏ đó chính là khởi đầu sự nghiệp của Messi cùng Albiceleste.
Và sau 14 năm, Leo mới lại lần nữa nhận thẻ đỏ. Tổng cộng là hơn 670 trận trong màu áo CLB và đội tuyển.
Vào ngày 6/7/2019, tại Corinthians Arena ở Sao Paulo, ĐT Argentina và ĐT Chile tranh hạng Ba tại Copa America. Trong thế trận đầy căng thẳng, Messi va chạm với Gary Medel sau một pha tranh chấp ở đường biên.
Cả 2 "nóng máu" và lao vào nhau khiêu khích mặc cho các đồng đội can ngăn. Trọng tài chính điều khiển trận đấu, ông Mario Alberto đã quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cả hai đội trưởng. Đây được xem là quyết định khá nặng tay của trọng tài người Paraguay dành cho ngôi sao 32 tuổi, bởi xem kỹ lại tình huống trước đó, chính Medel là người chủ động húc vai vào người Messi.
Chiếc thẻ đỏ thứ 3 mà Messi phải nhận diễn ra vào ngày 17/1/2021. Tại sân vận động La Cartuja ở Seville, Barcelona đang bị Athletic Bilbao dẫn 3-2 trong hiệp phụ trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Trong pha tranh chấp gần như cuối cùng, Messi bị Asier Villalibre vượt qua và hạ gục đối phương bằng một cú đánh mạnh.
Ngay lập tức, từ VAR, họ đã đề nghị trọng tài Gil Manzano xem xét lại hình ảnh. Cuối cùng, trọng tài thay đổi quyết định và trục xuất ngôi sao người Argentina vì hành vi bạo lực.
Việc Messi bị đuổi khỏi sân đúng là một sự kiện “hiếm hoi đặc biệt”, bởi đây mới là thẻ đỏ đầu tiên của Messi trong màu áo Barca, sau 753 trận. Hơn nữa, anh vốn không phải là cầu thủ ưa bạo lực nhưng lại bị đuổi vì hành vi đánh nguội.
Messi so sánh với Ronaldo về thẻ đỏ thì thế nào?
Cũng từ sự kiện này, đã có sự so sánh giữa anh với Cristiano Ronaldo. Họ đã cùng nhau tạo nên một cuộc đua kỳ thú về số bàn thắng lẫn các danh hiệu cá nhân trong hơn 1 thập kỷ qua và cho đến giờ vẫn chưa dừng lại.
Nhưng trong khía cạnh khác, nhiều người quan tâm đến chuyện họ đã có bao nhiêu lần nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp? Có những lúc “nóng đầu”, họ đã rơi vào bẫy của đối thủ hoặc chỉ đơn giản là mất kiểm soát kéo theo hành vi như Messi ở trận đấu vừa qua.
Ronaldo nhận nhiều thẻ đỏ hơn Messi. Trừ Sporting Lisbon, siêu sao người Bồ Đào Nha từng bị đuổi ở cả 3 CLB khoác áo sau đó: 4 lần ở Man United, 6 lần ở Real Madrid, và 1 lần ở Juventus. Tổng cộng, Ronaldo có 11 lần phải rời sân sớm, trong đó có 7 lần vì thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng chân sút 35 tuổi chưa lần nào bị truất quyền thi đấu khi khoác áo đội tuyển.
Chiếc thẻ đỏ đầu tiên Ronaldo phải nhận là hồi tháng 5/2004, trong trận Man United thắng Aston Villa 2-0 tại Ngoại hạng Anh. Cuối trận, cựu cầu thủ Sporting Lisbon lốp bóng vào lưới đối thủ, dù trọng tài đã cắt còi, báo việt vị trước đó. Anh nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân. Ở 2 trận derby thành Manchester sau đó, vào năm 2006 và 2008, Ronaldo đều bị đuổi.
Thẻ đỏ đáng nhớ nhất của Ronaldo là ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha năm 2017. Anh cởi áo mừng siêu phẩm cứa lòng khi nâng tỷ số lên 2-1, chỉ 3 phút sau khi Messi gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền. Siêu sao người Bồ Đào Nha nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi trước sự la ó của khán giả Nou Camp.
Trong màu áo Juventus, Ronaldo cũng một lần phải rời sân sớm. Ở chuyến làm khách trên sân của Valencia hồi tháng 9/2018, chủ nhân 5 Quả Bóng Vàng xoa đầu hậu vệ Jeison Murillo, nhưng bị trọng tài Felix Brych nhận định là đánh nguội, và nhận thẻ đỏ.
Trên đường đi vào đường hầm, Ronaldo tỏ ra hết sức thất vọng và anh đã... khóc. Đây là lần đầu Ronaldo nhận thẻ đỏ ở Champions League, nhưng đã là lần thứ 11 anh bị đuổi khỏi sân trong sự nghiệp.