
Ngay khi bắt đầu cuộc họp báo, Mourinho đã mang theo một tờ giấy có hình ảnh hai pha vào bóng gây tranh cãi của Cuti Romero với Jude Bellingham và Lee Kang-in với Federico Valverde. Ông đặt tờ giấy lên bàn và nói: “Chúng ta có thể bỏ qua cuộc họp báo, bởi câu chuyện của trận đấu nằm ngay ở đây”.
Theo Mourinho, cả hai tình huống đều xứng đáng nhận thẻ đỏ. Ông cho rằng Real Madrid lẽ ra đã có thể thi đấu với lợi thế quân số lớn hơn nếu Ortiz Arias xử lý nghiêm khắc hai pha bóng này. “Đó là hai thẻ đỏ rõ ràng. Sau đó chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi phải chơi 11 đấu 10. Hãy tưởng tượng 50 phút với 11 đấu 9 sẽ như thế nào”, Mourinho nói.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đặc biệt nhắm vào quyết định bổ nhiệm Ortiz Arias. Mourinho cho biết ông bất ngờ khi biết danh tính trọng tài một tuần trước trận, trong khi theo thông tin ông được cung cấp, việc chỉ định thường được công bố trước trận khoảng 24 giờ.
Mourinho cũng nhấn mạnh Ortiz Arias năm nay 41 tuổi nhưng chưa có kinh nghiệm quốc tế. “Ông ta không có đủ kinh nghiệm để bắt chính ở một trận derby”, Mourinho nói đầy mỉa mai.
Trọng tài VAR Trujillo Suarez cũng không nằm ngoài những lời chỉ trích. Mourinho cho rằng VAR đã yêu cầu Ortiz Arias xem lại tình huống Romero nhưng không làm điều tương tự với pha vào bóng của Lee Kang-in. Ông còn nhắc tới những trận đấu có Real Madrid mà Trujillo từng làm VAR ở mùa trước.
“Không hề có sự quyết liệt ở phòng VAR. Hoặc có áp lực nhưng chúng tôi không biết”, Mourinho nói, trước khi kết thúc bằng câu: “Xin chúc mừng Ban chỉ định trọng tài”.

Trái lại, Mourinho thừa nhận ông chưa xem lại tình huống Dean Huijsen bị truất quyền thi đấu. Trung vệ Real Madrid bị đuổi sau khi kéo Giuliano Simeone trong vòng cấm, Atletico được hưởng phạt đền và Alejandro Grimaldo mở tỷ số. Jonathan David sau đó nâng cách biệt lên 2-0 trước khi Antonio Rudiger ghi bàn ấn định tỷ số 1-2 ở phút 89.
Mourinho cho rằng nếu pha phạm lỗi của Huijsen bắt đầu bên ngoài vòng cấm thì đó vẫn là tình huống có thể nhận thẻ đỏ, nhưng ông chưa đưa ra kết luận vì chưa xem lại hình ảnh VAR.
Thất bại khiến Real Madrid tụt xuống thứ ba, kém Atletico một điểm và kém Barca 5 điểm sau 7 vòng. Tuy nhiên, Mourinho khẳng định mùa giải vẫn còn rất dài. “Tôi tưởng mình sẽ tìm thấy một giải đấu khác với giải đấu tôi từng rời đi. Họ nói với tôi là không và đã giải thích lý do. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu”, Mourinho tuyên bố.
Khi được hỏi liệu ông có cho rằng mùa giải đang bị ảnh hưởng bởi những vấn đề trọng tài, Mourinho không đi xa đến mức cáo buộc có sự sắp đặt. Ông nói muốn tin rằng Ban chỉ định trọng tài đơn giản đã mắc sai lầm. “Đừng để chúng tôi nghĩ rằng mọi thứ đã được chuẩn bị. Tôi muốn tin rằng họ đã mắc sai lầm, giống như HLV hay cầu thủ có thể mắc sai lầm”, Mourinho nói
Cuối cùng, Mourinho được hỏi về vụ Negreira (Vụ án Negreira là bê bối tài chính và thể thao chấn động bóng đá Tây Ban Nha, xoay quanh việc CLB Barcelona chi trả hơn 7 triệu euro cho ông José María Enríquez Negreira trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2018). Ông đáp bằng một câu đầy ẩn ý: “Negreira không còn ở đó nữa, đúng không? Nếu ông ấy không còn ở đó thì La Liga không bị vấy bẩn bởi Negreira”.
Trong khi đó, HLV Diego Simeone đã có những bình luận về phát ngôn của Mourinho đối với trọng tài: “Bạn không nên thiếu tôn trọng trọng tài. Cho dù bạn nổi tiếng đến đâu, như Mourinho chẳng hạn… chúng ta vẫn cần phải tôn trọng. Đôi khi mọi chuyện diễn ra theo ý bạn, đôi khi thì không”.
Màn họp báo tại Metropolitano vì thế trở thành tâm điểm sau derby, trong khi chính trận đấu cũng chứng kiến nhiều tranh cãi về trọng tài và hai thành viên ban huấn luyện bị đuổi khỏi khu vực kỹ thuật.
























