
Tình huống xảy ra ở phút 52, khi Atletico thực hiện một đường chuyền dài vượt qua hàng thủ Real Madrid. Giuliano Simeone thoát xuống phía sau Huijsen và có cơ hội đối mặt với Thibaut Courtois. Trung vệ Real Madrid đã kéo ngã tiền vệ Atletico trong vòng cấm, khiến đội chủ nhà được hưởng phạt đền.
Trọng tài Miguel Angel Ortiz Arias ban đầu cho rằng Huijsen vẫn có ý định tranh chấp bóng nên chỉ rút thẻ vàng. Theo luật, nếu một hậu vệ phạm lỗi trong vòng cấm khi vẫn thực sự cố gắng chơi bóng và ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng, án phạt sẽ là phạt đền kèm thẻ vàng thay vì thẻ đỏ.
Tuy nhiên, VAR đã yêu cầu Ortiz Arias trực tiếp xem lại tình huống trên màn hình. Sau khi kiểm tra, trọng tài thay đổi nhận định: Huijsen không thực sự tranh chấp bóng mà chủ động kéo Giuliano lại khi cầu thủ Atletico đang có cơ hội rõ ràng hướng về khung thành.
Theo quy định của IFAB, trường hợp cầu thủ phạm lỗi trong vòng cấm để ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng nhưng không có khả năng hoặc ý định thực sự chơi bóng có thể bị truất quyền thi đấu. Vì vậy, Ortiz Arias hủy thẻ vàng và rút thẻ đỏ trực tiếp cho Huijsen.

Atletico lập tức tận dụng lợi thế hơn người. Alejandro Grimaldo thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 53, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.
Jose Mourinho buộc phải phản ứng ngay lập tức. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rút Vinicius Junior và Arda Guler khỏi sân, đồng thời đưa Antonio Rudiger và Yan Diomande vào thay. Real Madrid chuyển sang sơ đồ 4-3-2, với Jude Bellingham được kéo xuống chơi sâu hơn để tăng quân số ở hàng tiền vệ.
Tấm thẻ đỏ cũng khiến Huijsen chắc chắn phải đối mặt với án treo giò. Theo các báo cáo sau trận, trung vệ này sẽ vắng mặt ít nhất trận đấu đầu tiên của Real Madrid sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, gặp Villarreal.
Đây là bước ngoặt lớn của trận derby Madrid. Real Madrid không chỉ mất người mà còn phải thi đấu trong thế bị dẫn bàn, trong khi Atletico có thêm lợi thế tinh thần và quân số để gây sức ép.























