Barca khủng hoảng hàng thủ: Tấm khiên vỡ nát

Thanh Sơn
16:00 ngày 23-11-2020
Việc Barcelona để thua 0-1 trên sân của Atletico Madrid ở vòng 9 La Liga 2020/21 chắc chắn là kết quả khiến những ai yêu mến họ không thể hài lòng. Tuy nhiên, điều đáng lo hơn là gã khổng lồ xứ Catalan lại còn mất thêm trung vệ dày dạn kinh nghiệm Gerard Pique vì chấn thương.

Trước trận đấu với Atletico, tức là khi Pique còn khỏe mạnh, hàng phòng ngự Barca vốn đã khiến HLV Ronald Koeman hết sức đau đầu. Lý do là bởi sau 2 vòng đầu giữ sạch lưới, họ đã không thể làm được điều tương tự trong 6 vòng đấu liên tiếp gần đây. 

Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu sự yếu kém trong khâu phòng ngự không ảnh hưởng quá tiêu cực đến thành tích của Barca. Đáng tiếc là 6 vòng vừa qua, Barca chỉ thắng nổi 1 và thua đến 3 nên hàng thủ của họ đương nhiên xứng đáng phải nhận những lời chỉ trích.

Trong bối cảnh như vậy, việc Pique dính chấn thương đầu gối ở trận đấu với Atletico và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu vài tháng khiến cuộc khủng hoảng nơi hàng phòng ngự Barca thêm trầm trọng. Thực ra thì ở tuyến trên Barca cũng mất Ansu Fati dài hạn vì chấn thương, nhưng đây cũng không phải là điều đáng lo bởi Ousmane Dembele, Pedri, Francisco Trincao, Martin Braithwaite, Lionel Messi và Antoine Griezmann đều có thể khỏa lấp khoảng trống do Fati để lại.

Pique vừa dính chấn thương ở trận Barca thua Atletico 0-1

Tuy nhiên, ở khu vực phòng ngự HLV Koeman lại đang không có được nhiều sự lựa chọn đáng tin cậy. Thực tế thì không phải đến bây giờ ông mới nhận ra vấn đề trên. Bằng chứng là trong phiên chợ Hè vừa qua, chiến lược gia người Hà Lan đã yêu cầu Barca đưa trung vệ  Eric Garcia của Man City về Nou Camp.

Đáng tiếc là Barca lại không thống nhất được với Man City về mức phí chuyển nhượng Garcia, cầu thủ chỉ còn hợp đồng với đội chủ sân Etihad đến mùa Hè năm 2021. Khi Garcia vẫn ở lại Man City, HLV Koeman hiện chỉ có trong tay 4 trung vệ đúng nghĩa là Pique, Clement Lenglet, Samuel Umtiti và Ronald Araujo.

Trong số này, Araujo mới 21 tuổi, còn non kinh nghiệm và vừa được đôn lên đội 1 Barca cách đây không lâu. Umtiti vẫn đang dưỡng thương, còn Pique mới phải nhập viện. Với việc bây giờ chỉ mỗi Lenglet đủ sức thi đấu, không ngoại trừ khả năng ở những trận đấu tới thuyền trưởng Barca sẽ phải kéo tiền vệ Frenkie De Jong xuống đá cặp trung vệ với cầu thủ này.

Tất nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Sẽ hợp lý hơn nếu Barca mua thêm trong vệ khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Trong những ngày tới, BLĐ Barca sẽ có cuộc họp để bàn về vấn đề thay thế Pique ra sao.

Barca mới giữ sạch lưới 2 trận ở La Liga mùa này

Nếu họ có chấp thuận phương án gia cố cho hàng thủ thì HLV Koeman cũng không dễ kiếm được cầu thủ mà mình ưng ý. Có 2 lý do để chúng ta có thể thấy trước được điều này. Thứ nhất, Barca đang gặp khó khăn tài chính do phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Nếu ngân sách của Barca vẫn rủng rỉnh, họ đã chẳng phải mất công thuyết phục các cầu thủ phải giảm lương để chia sẻ gánh nặng với mình. Trong trường hợp không thể chi nhiều tiền để tậu trung vệ chất lượng, Barca nhiều khả năng sẽ chỉ xem xét khả năng mượn cầu thủ để "chữa cháy" khẩn cấp.

Thử hai là vẫn còn quá sớm để khẳng định Barca có làm vậy hay không. Đơn giản là vì hiện giờ đội bóng chủ sân Nou Camp còn có vấn đề đáng quan tâm hơn. Cụ thể, họ đang có kế hoạch bầu cử để chọn ra chủ tịch mới sau khi Josep Bartomeu từ chức. Khi đang được điều hành bởi BLĐ tạm quyền thì Barca sẽ hạn chế đưa ra những quyết định làm xáo trộn lực lượng. 

Theo kế hoạch, ngày 24/1 tới Barca sẽ bầu cử chủ tịch mới. Chưa rõ ai sẽ kế nhiệm Bartomeu ở Nou Camp, nhưng có một điều chắc chắn là đội bóng này không còn nhiều thời gian để dành cho việc mua sắm sau thời điểm ấy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Barca lao đao, tương lai nào cho Koeman Barca lao đao, tương lai nào cho Koeman?

    Khi chia tay ĐT Hà Lan đang bay cao để chuyển sang dẫn dắt Barcelona, chắc hẳn HLV Ronald Koeman tin rằng mình đã tiến lên được một nấc thang mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra không êm đềm và suôn sẻ như những gì ông mong đợi.

  • Sid Lowe (Cây viết của ESPN): Felix đang là cầu thủ hay nhất La Liga Joao Felix đang là cầu thủ hay nhất La Liga

    Joao Felix chính là cầu thủ hay nhất ở La Liga mùa giải này. Atletico đang được hưởng lợi lớn từ phong độ tuyệt vời của tiền đạo 21 tuổi người Bồ Đào Nha, mà bằng chứng rõ nhất là Atletico đang duy trì thành tích bất bại kể từ đầu mùa.

  • Atletico: Ứng viên số 1 vô địch La Liga đã lộ diện Atletico: Ứng viên số 1 vô địch La Liga đã lộ diện

    Atletico đã đánh bại Barcelona một cách ấn tượng vào rạng sáng qua. Thắng lợi này đã giúp Atletico tiếp tục duy trì mạch bất bại từ đầu mùa. Đến lúc này, có thể nói thầy trò HLV Diego Simeone mới đang là ƯCV số một cho ngôi vô địch La Liga.

  • Carrasco, nỗi ám ảnh của Barca Carrasco, nỗi ám ảnh của Barca

    Nếu Atletico không có một quyết định khó hiểu là mua lại Yannick Carrasco hồi đầu năm nay, đáng ra giờ này cầu thủ người Bỉ vẫn đang lưu lạc tại Trung Quốc. Và từ chỗ là một bản hợp đồng khó hiểu, Carrasco đang chứng tỏ anh xứng đáng với niềm tin của Atletico khi tiếp tục tỏa sáng trước Barca.

  • Real: Điểm sáng từ Mariano Diaz Real: Điểm sáng từ Mariano Diaz

    Nếu Real Madrid vừa trải qua trận thứ 2 liên tiếp không thắng tại La Liga khi bị Villarreal cầm hòa và trước đó là để thua Valencia, thì tiền đạo Mariano Diaz đã làm được điều tốt nhất trong lần hiếm hoi đá chính. 

  • Real thời gian khó Real thời gian khó

    Trong khi thành phố Madrid đang oằn mình chống Covid-19 thì đội bóng của Zinedine Zidane cũng đối diện khó khăn tứ bề. Trong bối cảnh đó, trận hòa 1-1 tại Villarreal cũng là kết quả chấp nhận được dù không phải mọi thứ đều diễn ra theo mong muốn của vị HLV người Pháp.

  • Barca ra thông báo về tình trạng chấn thương trầm trọng của Pique Barca ra thông báo về tình trạng chấn thương trầm trọng của Pique

    Barcelona vừa ra thông báo chính thức liên quan đến tình trạng chấn thương của trung vệ Gerard Pique. Theo đó, cầu thủ người Tây Ban Nha này dính phải chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng.

  • Kết quả Cadiz 0-1 Real Sociedad: Thắng tối thiểu, Sociedad củng cố ngôi đầu La Liga Kết quả Cadiz 0-1 Real Sociedad: Thắng tối thiểu, Sociedad củng cố ngôi đầu La Liga

    Dù phải đá trên sân của Cadiz đang có phong độ khá cao, Real Sociedad vẫn giành được chiến thắng với tỷ số tối thiểu nhờ pha làm bàn của tiền đạo Alexander Isak. Với 3 điểm kiếm được, đội bóng xứ Basque tiếp tục ngự trị ở vị trí cao nhất trên BXH La Liga.

  • Barca khởi đầu tệ nhất 25 năm qua Barca khởi đầu tệ nhất 25 năm qua

    Màn kết hợp giữa Ronald Koeman và Barcelona đang cho ra thành quả cực kỳ thảm hại. Thất bại mới nhất trên sân Atletico chỉ thêm một lần nữa khẳng định Barca đang khủng hoảng trầm trọng.

  • David Silva và ký ức đẹp ở Ramon de Carranza David Silva và ký ức đẹp ở Ramon de Carranza

    Real Sociedad làm khách trước Cadiz tại sân Ramon de Carranza đêm nay sẽ là dịp để tiền vệ David Silva trở lại nơi anh từng ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

  • Barca: Gã khổng lồ trầm cảm vì Messi Barca: Gã khổng lồ trầm cảm vì Messi

    Barcelona như một cơ thể lầm bạo bệnh, chỉ có điều, phần thân thể tưởng như cường tráng nhất lại là phần gây hại nhiều nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x