
Theo AS, Real Madrid và A22 đã khởi động hai vụ kiện riêng biệt nhắm vào UEFA, với tổng mức đòi bồi thường lên tới 4,5 tỷ euro. Cả hai cho rằng những nỗ lực cản trở Super League của UEFA đã gây thiệt hại tài chính nặng nề cho dự án. Super League vốn được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Champions League bằng cách quy tụ những CLB mạnh nhất châu Âu.
Năm 2023, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) kết luận rằng UEFA và FIFA đã hành động trái luật khi ngăn cản việc thành lập Super League. Đến tháng 10 vừa qua, Tòa án tỉnh Madrid tiếp tục bác đơn kháng cáo của UEFA, La Liga và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, giữ nguyên phán quyết cũ.
Trong thư gửi UEFA, A22 cảnh báo sẽ tiếp tục hành động pháp lý nếu UEFA không tuân thủ phán quyết và phê duyệt Super League trong vòng hai tháng. Bức thư nêu rõ: “Dù chúng tôi đã nhượng bộ rất nhiều, vẫn không đạt được thỏa thuận. Vì vậy, chúng tôi đề nghị UEFA công nhận chính thức đề xuất sửa đổi của chúng tôi càng sớm càng tốt, muộn nhất là trong 8 tuần tới”.
Trong khi đó, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid cũng xác nhận tại Đại hội đồng thường niên rằng câu lạc bộ sẽ đệ đơn kiện riêng, khiến tổng số tiền yêu cầu bồi thường chống lại UEFA lên tới 4,5 tỷ euro.

Dự án Super League ban đầu ra mắt với 12 CLB sáng lập theo mô hình “đóng”, gây phẫn nộ trên khắp châu Âu. Sau làn sóng chỉ trích, A22 đề xuất một mô hình mở hơn, gồm 36 đội chia thành hai bảng 18 theo kiểu “Super-Champions”, với các đội mạnh nhất vào vòng knock-out. Dự án cũng đề xuất cải cách quản trị, bao gồm hội đồng điều hành có đại diện các CLB, UEFA hoặc Hội đồng Bóng đá châu Âu, cùng đại diện cầu thủ - trong đó 3 người có quyền biểu quyết về phân chia doanh thu và thể thức thi đấu. A22 còn đề xuất nền tảng số “Unify” cung cấp nội dung bóng đá miễn phí cho người hâm mộ toàn cầu. Tuy nhiên, UEFA vẫn từ chối.
Super League ra mắt năm 2021 với sự tham gia của các ông lớn như Real Madrid, Barca, Arsenal, Man United, Liverpool và Chelsea, nhưng nhanh chóng sụp đổ trước áp lực từ người hâm mộ và cơ quan quản lý. Các CLB Anh rút lui chỉ sau vài ngày. Juventus và Barca cũng lần lượt bỏ cuộc vào năm 2024 và tháng 10 vừa qua, đặc biệt sau khi UEFA công bố thể thức Champions League mới hứa hẹn doanh thu cao hơn. Việc Barca rút lui khiến Real Madrid trở thành đội duy nhất còn công khai ủng hộ dự án Super League.
Trong khi chờ những diễn biến tiếp theo giữa UEFA, A22 và Real Madrid, người hâm mộ hy vọng hai bên có thể tìm được tiếng nói chung vì lợi ích bóng đá châu Âu. Về phần mình, Real Madrid chuẩn bị tiếp đón Olympiakos ở Champions League, với mục tiêu trở lại mạch thắng sau chuỗi trận không như ý trước Liverpool, Vallecano và Elche.




















.jpg)


