Tài năng trẻ Pháp sớm rời Ligue 1: Thành công ít, thất bại nhiều

Minh Huy
06:13 ngày 08-07-2015
Lại thêm Giannelli Imbula chia tay Ligue 1. Những tài năng trẻ hàng đầu bóng đá Pháp đua nhau rời giải đấu quốc nội. Nhưng việc ra nước ngoài thi đấu khi còn non trẻ cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
Tài năng trẻ Pháp sớm rời Ligue 1: Thành công ít, thất bại nhiều
NGƯỜI HIẾM HOI THÀNH CÔNG LÀ POGBA
Từ Geoffrey Kondogbia đến Gael Kakuta, rồi những Vincent Pericard, Paul Pogba, Morgan Schneiderlin, Imbula... tất cả đều chia tay nước Pháp khi sự nghiệp bắt đầu chớm nở, hoặc được xem là “thần đồng”. Thế nhưng, nếu không đủ bản lĩnh trước những thử thách rất lớn, họ rất dễ thất bại. 

Paul Pogba


Bất cứ cầu thủ bóng đá nào cũng đều mơ ước khoác áo những Chelsea, Arsenal, Barca, Real, Man United, Juventus… Những đội bóng này lại có cả một hệ thống các trinh sát bóng đá cực thính để thu hút các tài năng trẻ, đặc biệt là những “mầm non” đến từ Ligue 1. Chỉ cần một vài chiêu hứa hẹn được đào tạo để thành siêu sao, được thi đấu đỉnh cao, được giàu có… “những con mồi” non nớt rất dễ sập bẫy. Trong số những cầu thủ trẻ Pháp ra đi theo tiếng gọi danh vọng từ rất sớm, không nhiều người gặt hái thành công. 

Trước khi trở thành ngôi sao được săn đón nhất ở tuổi 22, Pogba đã trải qua 3 năm cực kỳ khó khăn tại Man United, trước khi gia nhập Juventus ở Hè 2012. Khi đến M.U lúc mới 16 tuổi từ Le Havre, Pogba luôn có niềm tin mãnh liệt rằng một ngày không xa, anh sẽ thành tượng đài ở Old Trafford. Song, niềm tin và sự nhẫn nại nào cũng có giới hạn. Pogba không thể chấp nhận bỏ phí tài năng. Mặc dù vào mùa Hè 2012, mới chỉ ở tuổi 19, nhưng Pogba đã dám xin Sir Alex Ferguson rời Nhà hát của những giấc mơ để khẳng định tài năng. Và Juventus “vớ được quà tặng trời cho”, để giờ đây Lão phu nhân được quyền “thét ra lửa” với Pogba.

CẦN GÌ ĐỂ GIỮ CHÂN SAO TRẺ?
Nhưng thử hỏi, trong số những tài năng trẻ bóng đá Pháp, mấy ai đủ bản lĩnh và tỉnh táo như Pogba? Có chăng phần nào là Kondogbia, Gael Clichy hay Schneiderlin. Còn những Kakuta, Jeremie Aliadiere, Anthony Le Tallec, Sinama Pongolle, Pericard, Nicolas Tie, Mourad Meghni, Nabil El Zhar, Carl Medjani… đều đã phải trả giá cho lựa chọn sai lầm bằng một sự nghiệp kém cỏi.


Trước làn sóng các tài năng trẻ hàng đầu đua nhau rời bỏ Ligue 1 từ rất sớm, các đội bóng Pháp cần làm gì để ngăn chặn cuộc “di cư” này? Có lẽ, mô hình giữ chân tài năng trẻ của Lyon hiện tại rất đáng để học tập. Không phải vô cớ mà Alexandre Lacazette vẫn quyết ở lại Lyon trui rèn mặc dù được nhiều ông lớn theo đuổi. Đang là một trong những lò đào tạo trẻ chất lượng hàng đầu châu Âu và thế giới, nhưng Mãnh sư lại không “nới lỏng” các tài năng của mình. Họ luôn theo sát từng cầu thủ, tin tưởng và trao cơ hội thể hiện cho những người còn đang ở độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu”.

Vài mùa Hè gần đây, lúc nào cũng có rất nhiều tin đồn về việc các sao trẻ rời Lyon. Nhưng khi các phiên chợ đóng cửa, vẫn chẳng có ai chia tay sân Gerland. Những lò đào tạo trứ danh của Pháp như Nantes, Rennes, Bordeaux,… cũng đang học theo cách Lyon đang làm để nuôi dưỡng và phát triển tài năng trẻ. Trong khi đó, những đội may mắn có sao trẻ như Monaco, Marseille thậm chí cả PSG cũng nên có chế độ đãi ngộ đặc biệt để giữ chân họ.

Lyon vô địch về tài năng trẻ


21/30 cầu thủ đội 1 hiện tại của Lyon xuất thân từ lò đào tạo trẻ CLB. Trong số 21 cầu thủ nói trên, có tới 15 người dưới 23 tuổi và được đánh giá rất cao, như Clinton N’Jie (20 tuổi - ảnh), Yassine Benzia (20), Mohamed Yattara (21), Corentin Tolisso (20), Nabil Fekir (21), Jordan Ferri (22).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Top 5 'thần đồng'  Pháp sớm lụi tàn Top 5 'thần đồng' Pháp sớm lụi tàn

    Có rất nhiều tài năng trẻ hoàn toàn bị lãng quên vì rời bỏ Ligue 1 quá sớm. Dưới đây là Top 5 “thần đồng” bóng đá Pháp sớm lụi tàn như thế.

  • PSG và hàng công nhiều nhức nhối PSG và hàng công nhiều nhức nhối

    Hàng công từng được xem là tuyến mạnh nhất của PSG với sự góp mặt của hai ngôi sao Zlatan Ibrahimovic và Edinson Cavani. Tuy nhiên ở mùa giải tới, đây lại là điểm đáng lo ngại nhất của HLV Laurent Blanc cũng như đội bóng thủ đô nước Pháp…

  • PSG tập trung cho mùa giải mới: Sẵn sàng đón thử thách PSG tập trung cho mùa giải mới: Sẵn sàng đón thử thách

    Hôm nay (6/7), PSG trở lại tập trung để chuẩn bị cho mùa giải 2015/16. Một guồng quay mới bắt đầu với đội bóng số một nước Pháp và hứa hẹn là mùa giải nhiều thử thách nhất của họ dưới thời các ông chủ người Qatar.

  • Khi PSG chơi dao… Khi PSG chơi dao…

    PSG là đội bóng luôn ưa chuộng cầu thủ Brazil nhất tại Ligue 1. Dưới thời của những ông chủ người Qatar, đội bóng thành Paris đã chi số tiền khổng lồ, lên đến 171 triệu euro để mang về những Alex, Thiago Silva, Maxwell, Lucas Moura, Marquinhos hay David Luiz.

  • Ligue 1 lạnh nhạt với cầu thủ Brazil Ligue 1 lạnh nhạt với cầu thủ Brazil

    Các cầu thủ Brazil đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Ligue 1. Nhưng hiện tại, ngoại trừ PSG, các đội bóng Pháp không còn ưa chuộng những cầu thủ đến từ xứ sở của vũ điệu Samba. Vì sao?

  • Tại sao chỉ PSG được UEFA “tha”? Tại sao chỉ PSG được UEFA “tha”?

    Ngay say khi PSG được dỡ bỏ án phạt trên TTCN, báo chí Anh lập tức tung một bức ảnh rất nhạy cảm giữa chủ tịch UEFA Platini và chủ tịch đội bóng PSG, Nasser al-Khelaifi với dòng chú thích: “Hai người đàn ông quyền lực đã tìm thấy nụ cười, họ không còn đối đầu nhau. Đằng sau nụ cười này là gì? Chỉ có Chúa biết, Platini biết và Al-Khelaifi biết!”.

  • Người Pháp không thích 'săn đầu người' Người Pháp không thích 'săn đầu người'

    Liverpool có khoảng 50 tuyển trạch viên chuyên lùng sục và phát hiện tài năng trẻ. Porto sở hữu lực lượng “săn đầu người” lên đến gần 200 trinh sát rải rác khắp thế giới. Còn ở Pháp, trung bình mỗi CLB có… 2 tuyển trạch viên. Công việc thiết yếu cho đầu vào của một CLB hiện là khoảng trống đáng lo tại Ligue 1.

  • UEFA dỡ bỏ hình phạt tài chính với PSG: Chờ PSG đại náo châu Âu UEFA dỡ bỏ hình phạt tài chính với PSG: Chờ PSG đại náo châu Âu

    Niềm vui tột đỉnh cho PSG khi UEFA quyết định dỡ bỏ toàn bộ hình phạt tài chính với ĐKVĐ Pháp ngay trong mùa Hè này. Giờ thì chúng ta chỉ cần ngồi chờ xem “bom tấn” kích nổ tưng bừng ở Parc des Princes.

  • Chuyển động tại Monaco: Destro đã rất gần Louis II Chuyển động tại Monaco: Destro đã rất gần Louis II

    Tham vọng của Monaco đã bị nghi ngờ khi họ sẵn sàng bán các trụ cột. Nhưng đội bóng Công quốc không khoanh tay ngồi yên nhìn đội hình tan tác. Một chân sút đẳng cấp như Mattia Destro sẽ giúp Monaco lấy lại sức cạnh tranh với các ông lớn Ligue 1.

  • UEFA nới lỏng luật công bằng tài chính: PSG vẫn không được hưởng lợi UEFA nới lỏng luật công bằng tài chính: PSG vẫn không được hưởng lợi

    Làn sóng phải đối buộc UEFA phải sửa đổi và nới lỏng luật Công bằng tài chính (FFP) trong cuộc họp hôm qua (30/6).

  • Lyon chiêu mộ thành công Claudio Beauvue: Bộ ba đáng sợ của Lyon Lyon chiêu mộ thành công Claudio Beauvue: Bộ ba đáng sợ của Lyon

    Lyon vừa chiêu mộ thành công Claudio Beauvue với giá 5,5 triệu euro. Phát hiện lớn nhất của Ligue 1 mùa vừa qua đồng ý đến Gerland theo hợp đồng 4 năm. Với thương vụ này, giới chuyên môn nhận định Lyon đang sở hữu một bộ ba đáng sợ với Beauvue - Lacazette và Fekir.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x