Georginio Wijnaldum: 'Tôi luôn là vật tế thần trên mạng xã hội'

HỒ PHƯƠNG
07:10 ngày 26-07-2021
Thường thì khi một cầu thủ chuyển CLB, anh ta vẫn sẽ dành những lời tốt đẹp cho đội bóng cũ của mình. Nhưng ngay khi vừa chia tay Liverpool để cập bến PSG, Georginio Wijnaldum lập tức nói lời cay đắng với “một số người ở Anfield” trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian.
Georginio Wijnaldum: 'Tôi luôn là vật tế thần trên mạng xã hội'

Tại sao Wijnaldum lại quyết định rời Liverpool? Câu trả lời đơn giản là vì tiền vệ người Hà Lan và đội bóng vùng Merseyside không tìm được tiếng nói chung trong quá trình gia hạn hợp đồng. Nhưng theo tiết lộ của cầu thủ 30 tuổi, anh không ký hợp đồng mới với The Kop một phần còn vì nguyên nhân khác. Đó là sự ghẻ lạnh của giới chủ Mỹ, và thái độ cực đoan mà các CĐV Liverpool dành cho anh trên mạng xã hội.

Tâm sự với phóng viên của The Guardian, Wijnaldum cho biết tại Anfield, anh như sống giữa hai thái cực. Một bên là tình cảm chân thành từ HLV Juergen Klopp, các đồng đội và những CĐV đến sân. Điều đó đã được thể hiện trong trận đấu cuối cùng của cầu thủ người Hà Lan trong màu áo Liverpool gặp Crystal Palace, khi anh được HLV Klopp giao cho tấm băng đội trưởng, được 9.901 CĐV đứng dậy vỗ tay khi rời sân ở phút 78 và được các đồng đội xếp hàng tri ân, đồng thời tặng quà lưu niệm.

“Đó là một lễ chia tay tuyệt đẹp và nhiều tuần sau, tôi vẫn nhớ về nó. Không phải cầu thủ nào sắp ra đi cũng được đối xử như thế”, Wijnaldum thừa nhận. Nhưng vấn đề là không phải ai ở Anfield cũng chân thành và nồng ấm như vậy. Tiền vệ 30 tuổi tiết lộ với The Guardian: “Với các đồng đội hay những người làm việc ở trung tâm Melwood, tôi có thể khẳng định họ đều yêu tôi và tôi cũng yêu họ. Nhưng mặt khác, cũng có những người khác khiến tôi cảm thấy mình không còn được yêu quý và trân trọng”.

Wijnaldum chia tay sân Anfield sau 5 mùa giải khoác áo Liverpool

“Những người khác” đó chính là giới chủ Mỹ của Liverpool, hay cụ thể là tập đoàn Fenway Sports Group (FSG). Wijnaldum muốn có sự đảm bảo nhất định cho tương lai khi gia hạn hợp đồng. Nhưng những người đứng đầu FSG không muốn dành điều đó cho một cầu thủ 30 tuổi. “Những người khác” đó còn là bộ phận CĐV trên mạng xã hội, những người luôn coi việc Wijnaldum quyết định rời Anfield như lời giải thích cho mọi thất bại của đội bóng.

Tiền vệ này nhận xét: “Tôi có cảm giác những CĐV đến sân và những CĐV trên mạng xã hội thuộc hai dạng khác nhau. Những người đến sân luôn cổ vũ tôi, kể cả khi họ biết tôi sắp ra đi, và đã dành cho tôi một màn chia tay tuyệt vời. Còn trên mạng xã hội, mỗi khi đội bóng thua trận, tôi luôn là người đầu tiên bị chỉ trích”. Với Wijnaldum, những CĐV ẩn danh ấy luôn suy luận theo kiểu “À, anh ta không đồng ý gia hạn vì muốn được trả nhiều tiền hơn”, hoặc “Vì không đạt được mục đích, anh ta cũng chẳng việc gì phải nỗ lực để giúp đội bóng giành chiến thắng”.

Chính thái độ lạnh nhạt từ ban lãnh đạo và việc luôn là “vật tế thần” trên mạng xã hội mỗi khi Liverpool thất bại đã góp phần khiến Wijnaldum quyết dứt áo rời Anfield. Tất nhiên, ngoài sự ấm ức thì như chính anh thừa nhận, cầu thủ người Hà Lan vẫn “ra đi với nhiều kỷ niệm đẹp”, chẳng hạn như khi anh lập cú đúp trong màn ngược dòng kỳ diệu của The Kop trước Barca ở bán kết Champions League mùa 2018/19. Nhưng nhìn từ một góc độ, cái cách Wijnaldum quay lại chỉ trích CLB cũ quả là không hay.

Ngoài ra, người ta cũng phải đặt ra câu hỏi là nếu mục tiêu cuối cùng của cầu thủ này không phải là tiền, tại sao anh lại bẻ kèo với Barca để gia nhập PSG.

Carragher phản bác Wijnaldum
Ngay sau khi Georginio Wijnaldum cho rằng anh “không còn được yêu quý và trân trọng” ở mùa cuối cùng khoác áo Liverpool, Jamie Carragher đã lên tiếng phản bác. Cựu trung vệ của The Kop nhận xét: “Tôi yêu quý Gini nhưng đó không phải là sự thật. Mạng xã hội là gánh xiếc và CLB nào cũng có những thằng hề. Vậy thì hãy tắt thông báo hoặc xóa ứng dụng nếu cậu thấy phiền toái”. Carragher cho rằng câu chuyện chỉ đơn giản là Wijnaldum “muốn nhiều tiền hơn, nhưng CLB từ chối”.

10 - Theo tờ De Telegraaf (Hà Lan), mức lương mà Wijnaldum sẽ nhận ở PSG là 10 triệu euro/năm sau thuế, tương đương với 8,6 triệu bảng/năm và 165.000 bảng/tuần. Trước khi rời Liverpool, tiền vệ 30 tuổi chỉ lĩnh 75.000 bảng/tuần tại sân Anfield.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • PSG gia hạn hợp đồng 1 năm với Pochettino: Hướng tới những mục tiêu cao nhất PSG gia hạn hợp đồng 1 năm với Pochettino: Hướng tới những mục tiêu cao nhất

    Sau khi thực hiện được 4 vụ chuyển nhượng đáng chú ý, PSG lại ký thêm một bản hợp đồng nữa khi gia hạn 1 năm với HLV Mauricio Pochettino. Theo đó, nhà cầm quân người Argentina sẽ gắn bó với PSG đến hết tháng 6/2023. Điều này có nghĩa ông phải sẵn sàng đưa PSG đến những danh hiệu ở mùa giải này.

  • PSG thu hút Donnarumma thế nào?  PSG thu hút Donnarumma thế nào? 

    PSG vốn không có kế hoạch chiêu mộ thủ môn trong Hè này vì đặt trọn niềm tin vào Keylor Navas. Nhưng cơ hội lại bất ngờ đến với họ và PSG đã giành lấy để mang về Gianluigi Donnarumma, cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020 vừa qua.

  • Pogba bị fan PSG xua đuổi Pogba bị fan PSG xua đuổi

    Dù mọi thứ mới chỉ là tin đồn chuyển nhượng nhưng tiền vệ Paul Pogba đã không được các fan PSG chào đón.

  • Tương lai nào cho Kimpembe tại PSG? Tương lai nào cho Kimpembe tại PSG?

    Sự xuất hiện của Sergio Ramos khiến cho việc cạnh tranh ở vị trí trung vệ tại PSG trở nên khốc liệt! Và Presnel Kimpembe sẽ không dễ để chắc suất đá chính như mùa trước. Trung vệ người Pháp này từng phải cạnh tranh rất quyết liệt khi Thiago Silva chưa ra đi. Và giờ đây, anh lại phải đối mặt với một “núi cao” khác.

  • Bordeaux vẫn loay hoay tìm HLV Bordeaux vẫn loay hoay tìm HLV

    Còn chưa đầy 2 tuần nữa Ligue 1 2021/22 sẽ khởi tranh, nhưng Bordeaux vẫn chưa có thuyền trưởng! Hiện tại, ông chủ mới Gerard Lopez (từng là chủ sở hữu của Lille) đã lên danh sách sút gọn 4 ứng viên cho chiếc ghế nóng, gồm Lucien Favre, David Guion, Vladimir Petkovic và Joao Sacramento.

  • PSG gia hạn hợp đồng với Pochettino PSG gia hạn hợp đồng với Pochettino

    PSG đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với HLV Mauricio Pochettino dù cựu thuyền trưởng Tottenham mới tới Paris 6 tháng.

  • PSG được tiêm vốn thoải mái nhờ 'ông ngoại' FFP PSG được tiêm vốn thoải mái nhờ 'ông ngoại' FFP

    PSG đang là đại gia hùng mạnh nhất làng bóng châu Âu cùng Man City ở mùa Hè này. Luật Công bằng Tài chính của UEFA từ chỗ là công cụ kiểm soát mức độ chi tiêu của các CLB đã trở thành "ông ngoại quyền lực", giúp các CLB được thoải mái tiêm vốn từ chủ sở hữu giàu có.

  • Pochettino: 'Sẽ là một PSG tấn công hiệu quả' Pochettino: 'Sẽ là một PSG tấn công hiệu quả'

    Mauricio Pochettino đã làm việc trong 6 tháng với lãnh đạo PSG để thống nhất việc chiêu mộ các tân binh. Trả lời trên PSG TV, vị thuyền trưởng 49 tuổi này khẳng định rằng, việc mang về những Ramos, Donnarumma, Hakimi hay Wijnaldum đến từ những “quyết định chung” của tập thể và sẽ có một PSG tấn công đầy hiệu quả ở mùa tới.

  • PSG dọn dẹp đội hình để giữ chân Mbappe PSG dọn dẹp đội hình để giữ chân Mbappe

    Mục tiêu lớn nhất của PSG vào thời điểm này là phải giữ chân Kylian Mbappe bằng mọi giá. Có thể, họ sẽ phải trả cho Mbappe mức thù lao mà anh khó thể từ chối để khiến cầu thủ này quên đi Real Madrid và đồng ý ký mới.

  • Pogba sang PSG: Mức lương, giá chuyển nhượng, số áo và đội hình dự kiến ra sao? Pogba sang PSG: Mức lương, giá chuyển nhượng, số áo và đội hình dự kiến ra sao?

    Thương vụ chuyển nhượng Paul Pogba từ MU sang PSG đang có những tiến triển khá nhanh. Theo đó, đội bóng nước Pháp đang đàm phán các thỏa thuận cá nhân với anh và chuẩn bị gửi lời đề nghị tới Man United.

  • Monaco và dấu chân  người Đức Monaco và dấu chân người Đức

    Đội bóng Công quốc Monaco tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ Đức sau thành công của Kevin Volland mùa trước. Alexander Nubel và Ismail Jakobs đều đến từ Bundesliga, đều còn rất trẻ và giàu tiềm năng. Họ sẽ có cơ hội phát triển dưới triều đại của một HLV đậm chất Đức là Niko Kovac.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x