UEFA Nations League 2018/19 League A - bảng 4, sân Manuel Valero (Tây Ban Nha)

Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Croatia, 01h45 ngày 12/9: Hạ gục đệ nhị anh hào

Trần Hoà
06:31 ngày 11-09-2018
Tây Ban Nha đang tràn đầy tự tin bước vào kỷ nguyên vàng dưới triều đại tân HLV Luis Enrique. Sau đệ tứ anh hào thế giới là ĐT Anh cách đây ít hôm, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ hạ gục tiếp nhà đương kim á quân World Cup 2018 - Croatia vào đêm nay.

Khởi đầu suôn sẻ
Tây Ban Nha vừa có sự khởi đầu thành công dưới triều đại tân HLV Luis Enrique, khi đánh bại ĐT Anh 2-1 ngay tại Wembley cách đây 2 hôm. Đó không chỉ là trận ra mắt của HLV Enrique, mà còn khởi đầu cho một cuộc chuyển giao thế hệ toàn diện nhất của bóng đá Tây Ban Nha sau sự suy tàn của kỷ nguyên Tiqui-taca. Hầu hết số công thần từ thế hệ cũ đã chia tay La Roja. Để rồi, Tây Ban Nha đã có một trận đấu vô cùng tươi mới, dù với bộ khung vẫn gồm hầu hết ngôi sao quen mặt thuộc tên. 

Chiến thắng ngay trên đất Anh phần nào cho thấy thất bại của Tây Ban Nha những năm qua, và đặc biệt tại World Cup 2018 là bởi họ chưa thoát khỏi lối mòn từ thế hệ và tư tưởng cũ, chứ không phải vì chất lượng đội hình. Xin nhắc lại rằng, Anh chính là một trong 4 đội tuyển xuất sắc nhất tại World Cup 2018, vậy mà vẫn bị Bò tót khuất phục ngay trên sân nhà. 

Đêm nay, Tây Ban Nha hẳn rất muốn tiếp tục chứng minh họ hoàn toàn có thể sớm trở lại đỉnh cao thế giới trong cuộc tiếp đón Croatia. Tất nhiên ai cũng nhớ, Croatia là hiện tượng lớn nhất tại World Cup 2018, khi chỉ chịu thất bại trước Pháp ở trận chung kết. Nếu đánh bại được Croatia, niềm tin vào một kỷ nguyên thành công mới của La Roja chắc chắn sẽ càng lớn hơn.

Niềm tin vào tương lai
Tây Ban Nha hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu trên. Thực tế, Croatia đang có dấu hiệu trở lại mặt đất sau thành công bất ngờ tại World Cup 2018, rõ ràng vẫn kém khá nhiều so với La Roja về đẳng cấp đội hình. Hơn nữa, đây còn là trận đấu mà thầy trò HLV Enrique được chơi trên sân nhà.

Tây Ban Nha (áo trắng) sẽ tiếp tục hành trình tìm lại đỉnh cao bằng cách đánh bại Croatia Tây Ban Nha (áo trắng) sẽ tiếp tục hành trình tìm lại đỉnh cao bằng cách đánh bại Croatia
Tây Ban Nha (áo trắng) sẽ tiếp tục hành trình tìm lại đỉnh cao bằng cách đánh bại Croatia

Có thể ĐT Croatia sẽ có một số điều chỉnh về đội hình so với trận đấu gần nhất. Nhưng dù cho ông Dalic có xoay chuyển như thế nào đi chăng nữa, lực lượng của Croatia cũng không thể đồng đều và có chiều sâu hơn Tây Ban Nha. Xin nhắc lại, ở trận giao hữu hòa Bồ Đào Nha 1-1 cách đây ít hôm, HLV Dalic dù đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất có thể, song cũng không tạo ra được sự khác biệt là mấy so với một Bồ Đào Nha gồm hầu hết cầu thủ trẻ, thi đấu nhiệt huyết và máu lửa. 

Tây Ban Nha có thể cũng có những điều chỉnh về mặt nhân sự so với trận thắng Anh. Song như đã nói, lực lượng Roja đang gồm hầu hết số ngôi sao hàng đầu, thậm chí có thể chia làm hai đội hình có chất lượng gần như tương đương. Ví như, Ramos, Carvajal, Saul, Isco, Thiago hay Rodrigo sẽ được thay bằng các ngôi sao chất lượng khác như Inigo Martinez, Nacho, Roberto, Ceballos hay Morata.

Có thể tin, triều đại tân HLV Enrique sẽ có chiến thắng thứ hai liên tiếp vào đêm nay, dù đối thủ là đương kim á quân thế giới Croatia!

THÔNG TIN
Tây Ban Nha: Pique, Silva và Iniesta đã chia tay đội tuyển. Diego Costa rút lui vào phút chót.
Croatia: Vắng Dejan Lovren, Ivan Strinic, Ante Rebic và Andrej Kramaric vì chấn thương.
Theo kèo châu Á, Tây Ban Nha thắng 1 và thua 4 ở 5 trận gần đây, Croatia thắng 1, hòa 1 và thua 3 ở 5 trận vừa qua.
Theo kèo châu Á, Tây Ban Nha thắng 2 và thua 3 ở 5 trận sân nhà gần đây, Croatia thắng 1, hòa 1 và thua 3 ở 5 trận sân khách vừa qua.

HLV Enrique muốn phá kỷ lục của Del Bosque
Nếu đánh bại Croatia đêm nay, HLV Enrique có khởi đầu với ĐT Tây Ban Nha bằng 2 trận thắng. Ông sẽ tiếp bước 2 đồng nghiệp Julen Lopetegui và Vicente Del Bosque, thậm chí hy vọng phá kỷ lục của họ. Hiện tại, Del Bosque đang là HLV có khởi đầu tốt nhất trên băng ghế HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha với 13 trận thắng liên tiếp kể từ khi được bổ nhiệm.

PHÁT BIỂU
HLV Luis Enrique (Tây Ban Nha): “Tôi rất hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện ở trận thắng Anh 2-1. Tôi tin rằng, các cầu thủ vẫn sẽ chơi như vậy và có kết quả tốt khi đối đầu Croatia”.

HLV Zlatko Dalic (Croatia): “Tôi luôn đánh giá cao Tây Ban Nha ở bất cứ thời điểm nào. Đây sẽ là một thách thức lớn với Croatia, song chúng tôi sẽ khiến họ phải tôn trọng mình”.

ĐỐI ĐẦU TRONG LỊCH SỬ



DỰ ĐOÁN: 3-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x