4-4-2 đâu chỉ là chuyện của riêng Leicester & Watford

Minh Đức Minh Đức
15:17 ngày 17-01-2016
Sau Leicester và Watford, giờ đến lượt Man City cũng đang thu được những kết quả tích cực từ việc sử dụng sơ đồ 4-4-2. Đây có thể là lời giải về chiến thuật cho một loạt những ông lớn ở giải Ngoại hạng.
4-4-2 đâu chỉ là chuyện của riêng Leicester & Watford

4-4-2 PHONG CÁCH MỚI

Chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace vào tối qua là lần thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường, HLV Manuel Pellegrini sử dụng sơ đồ 4-4-2 cho Man xanh. Kết quả họ thu về rất khả quan: 2 thắng, 1 hòa, ghi 7 bàn, và lọt lưới 0.

Ngoại trừ trận hòa 0-0 với Everton trên sân Etihad ở vòng 21 giải Ngoại hạng sử dụng cặp Aguero-Sterling, Man City đều ghi được không dưới 3 bàn ở các trận đấu với Norwich (FA Cup) và Crystal Palace (vòng 22) khi tung bộ đôi Aguero-Iheanacho ra sân ngay từ đầu.

Iheanacho rất khác với Sterling. Anh là mẫu “số 9” điển hình và sẽ là cực hợp nếu được xếp cạnh một mẫu trung phong có xu hướng di chuyển rộng như Aguero. 2 trận gần nhất ra sân, Iheanacho góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, quá đủ để nói lên tiềm năng của anh.

Trên thực tế, việc 4-4-2 bất ngờ đem lại hiệu quả cho các đội bóng tại giải Ngoại hạng là bởi các hàng thủ tại Anh đang quá quen với việc chỉ phải đối mặt với 1 tiền đạo ở sơ đồ phổ biến 4-2-3-1 xuất hiện kể từ khi HLV Jose Mourinho cập bến nước Anh lần đầu vào năm 2004.

Theo lời lí giải của HLV trưởng ĐT Anh, Roy Hodgson, lý do 4-4-2 vẫn đang trường tồn là bởi đội hình này cho phép tạo ra các “bộ đôi” trên khắp mặt sân, từ hàng thủ đến tuyến giữa và cả hàng công. Điều đặc biệt thú vị nằm ở sự kết hợp của 2 tiền đạo. Với 2 mũi nhọn ở phía trên, sẽ là đặc biệt nguy hiểm nếu mỗi người sở hữu một kỹ năng khác nhau. Họ sẽ hỗ trợ cho nhau và thay nhau tìm kẽ hở của hàng thủ đối phương.

Ighalo và Deeney khiến Ngoại hạng Anh chao đảo

Dễ thấy những sự kết hợp trên hàng công ở đội hình 4-4-2 theo phong cách mới đều dựa theo nguyên tắc: Tĩnh & Động, nghĩa là phải có một người biết đá cắm và một người ưa di chuyển rộng. Đó là lí do vì sao Jamie Vardy - một “máy chạy” - lại được ưu tiên cặp cùng những cầu thủ có khả năng chớp thời cơ tốt trong vòng 16m50 như Shinji Okazaki hay Leonardo Ulloa.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở Watford, khi Troy Deeney với nền tảng thể lực tuyệt vời luôn hoạt động hết công suất để Odion Ighalo “muốn làm gì thì làm” với khung thành đối phương. Hiệu quả của những bộ đôi này là điều đã được kiểm chứng.

Với lối chơi ngày càng không thiên về đánh biên như hiện tại ở giải Ngoại hạng, đội hình 4-4-2 là một sự lựa chọn tối ưu để tấn công trực diện vào trung lộ. Ở Man City, những cầu thủ chạy cánh của họ như Sterling hay De Bruyne thường có những pha đi bóng từ biên xẻ thẳng vào trung tâm chứ ít khi tung ra những cú “lật cánh đánh đầu” như thập niên 90. Đây sẽ là một sự bổ trợ đáng gờm để thi triển sơ đồ 4-4-2 theo phong cách mới.

Việc phải đối mặt với 2 tiền đạo thay vì 1 tiền đạo đòi hỏi các trung vệ phải có những kỹ năng hoàn toàn khác biệt. Thống kê cho thấy Newcastle và Liverpool đang là những đội nắm giữ “kỷ lục” chuyền hỏng nhiều nhất bên phần sân nhà tại giải Ngoại hạng mùa này, với cùng 44 đường chuyền sai địa chỉ. Nhưng sẽ không phải là một điều gì đó ngẫu nhiên khi biết rằng đó là những trận đấu mà họ phải đối mặt với lần lượt Leicester và Watford.

Chưa hết, hãy cùng quay ngược trở lại vòng 17 để làm rõ hơn vấn đề. Ở trận hòa 0-0 với West Ham trên sân nhà, Swansea đã sở hữu bóng tới 73% thời lượng (681 đường chuyền) nhưng không thể làm gì hơn với chỉ Bafetimbi Gomis ở phía trên. Trong khi đó, trong chiến thắng 3-0 trước Liverpool trên sân nhà, Watford chỉ tạo ra 260 đường chuyền nhưng đã có tới 3 lần chọc thủng lưới đối phương.

Cặp Okazaki-Vardy cũng tạo nên những dấu ấn đậm nét

Đặt hiệu quả lên bàn cân, rõ ràng người ta có thể xem Watford cả ngày không chán. Đối mặt với những đội bóng sử dụng sơ đồ 4-4-2 vào thời điểm hiện tại ở giải Ngoại hạng, câu chuyện về ai kiểm soát bóng nhiều hơn đã trở nên lỗi thời.

Những pha tranh chấp trên không, những tình huống một đối một mới là những yếu tố quyết định thành bại khi đối đầu với những Watford hay Leicester. Nói tóm lại, Ngoại hạng Anh bây giờ không có chỗ cho sự cầu kỳ, mà đề cao tính nhanh gọn nhẹ và hiệu quả.

LỜI GIẢI CHO LIVERPOOL VÀ M.U?

Chelsea đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, nhưng ít ra họ vẫn hơn Liverpool và M.U ở số bàn thắng ghi được tính từ đầu mùa tại giải Ngoại hạng mùa này (31 so với 25 & 27). Là 2 đội bóng được đầu tư rầm rộ và có chất lượng đội hình rất ổn, nhưng M.U và Liverpool lại chật vật ở khâu tìm bàn thắng (xếp thứ 4 và 5 về số bàn thắng trong “ngũ đại gia”). Đó là một sự phí phạm.

Chicharito, một “sát thủ vòng cấm”, từng bị Van Gaal nói thẳng là chỉ có... 1% cơ hội ra sân cho M.U, giờ đang tỏa sáng rực rỡ tại Bayer Leverkusen với 19 pha lập công từ đầu mùa. Ở đó, Chicharito đá cắm và được Karim Bellarabi hỗ trợ phía sau, một dạng thức kiểu 4-4-2. Dễ thấy rằng kỹ năng của một cầu thủ không hề bị mất đi, vấn đề chỉ là anh ta có được nhìn nhận đúng và đặt vào đúng vị trí hay không.

M.U không xa lạ gì với 4-4-2 khi họ chính là một trong những đội bóng thành công nhất với sơ đồ này dưới thời Sir Alex. Bây giờ, họ cũng có đầy đủ những nhân tố để thi triển một sơ đồ 4-4-2 theo phong cách mới.

Martial và Rooney hoàn toàn có thể kết hợp cùng nhau

Van Gaal đang quá chú trọng đến việc kiểm soát bóng mà không nhận ra rằng Wayne Rooney đang kêu gào một người đá cặp cùng trên hàng công, hay Juan Mata đã chán ngấy việc liên tục bị đẩy dạt sang cánh. Đẩy Anthony Martial lên hàng công cặp với Rooney và đưa Mata vào vị trí “số 10” sẽ là một thử nghiệm không hề tồi. Nên nhớ, cả Memphis Depay cũng có thể chơi được tiền đạo khi cần.

Sự lựa chọn còn đa dạng hơn rất nhiều với Liverpool, khi họ đang là đội bóng có nhiều tiền đạo nhất tại giải Ngoại hạng vào thời điểm này. Nếu Daniel Sturrridge bình phục, The Kop sẽ có 4 tiền đạo, quá đủ để luân phiên và để dùng sơ đồ 4-4-2. Khi đó, những Benteke và Origi sẽ chiếm những vai trò đá cắm, còn Sturridge và Firmino sẽ là những cái tên hoạt động rộng. Chắc hẳn chưa ai quên với cặp Sturridge-Suarez, Liverpool đã làm náo loạn giải Ngoại hạng như thế nào.

Bớt người ở giữa sân và thêm người trên hàng công, điều này sẽ khiến lối chơi “ru ngủ” chuyền đi chuyền lại ở khu trung lộ sẽ phải biến mất. Thay vào đó, các tiền vệ sẽ tìm cách đưa bóng lên trên càng nhanh càng tốt. Juergen Klopp sẽ vô cùng thích thú với lối chơi này khi đó cũng chính là tôn chỉ của ông.

TẠM KẾT

Đã có 5/20 đội bóng tại giải Ngoại hạng dùng sơ đồ 4-4-2 (Leicester, Watford, Newcastle, West Brom và Man City), và phần lớn trong số đó đều đang cho thấy những kết quả tích cực. Việc 4-4-2 trở lại và tạo ra tầm ảnh hưởng không phải là một điều gì đó quá bất ngờ, đơn giản bởi đã đến lúc xuất hiện một kiểu chiến thuật mới. Sẽ là logic nếu trong thời gian tới chúng ta được chứng kiến nhiều bộ đôi tiền đạo xuất hiện trên các sân cỏ nước Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • M.U thay đổi thế nào so với lần gần nhất gặp Liverpool tại Anfield? M.U thay đổi thế nào so với lần gần nhất gặp Liverpool tại Anfield?

    Gần một năm trôi qua kể từ lần gần nhất M.U đánh bại Liverpool tại Anfield, đã có quá nhiều thay đổi đối với cả 2 ông lớn của bóng đá Anh, trong đó đặc biệt là M.U.

  • Arsenal hãy dè chừng mũi đinh ba của Stoke Arsenal hãy dè chừng mũi đinh ba của Stoke

    Tối nay Arsenal sẽ có chuyến làm khách được dự đoán là khó khăn tới sân của Stoke City. Thầy trò HLV Arsene Wenger cần phải hết sức cảnh giác bởi họ phải đối mặt với đội chủ nhà sở hữu 3 mũi tấn công rất nguy hiểm là Xherdan Shaqiri, Marco Arnautovic và Bojan Krkic.

  • Sir Alex sẽ tái xuất cứu M.U nếu Van Gaal bị sa thải Sir Alex sẽ tái xuất cứu M.U nếu Van Gaal bị sa thải

    Báo giới Anh loan tin, Sir Alex Ferguson nhiều khả năng sẽ quay lại chỉ đạo Manchester United nếu đội bóng này sa thải HLV Louis van Gaal.

  • Iheanacho: Ngôi sao hy vọng của Man City Iheanacho: Ngôi sao hy vọng của Man City

    Song song với việc tích cực vung tiền ra để mua sao, Manchester City cũng rất chú trọng đến công tác đào tạo trẻ. Riêng vế thứ 2, họ bước đầu đã gặt hái được thành công khi sản phẩm ưu tú đầu tiên Kelechi Iheanacho đang từng bước khẳng định giá trị.

  • M.U hay hơn khi giữ bóng ít hơn M.U hay hơn khi giữ bóng ít hơn

    Có một sự thật mà HLV Louis van Gaal không muốn nghe, đó là M.U đã chơi rất hiệu quả trong những lần kiểm soát bóng ít hơn đối thủ. Nếu nhà cầm quân người Hà Lan muốn Quỷ đỏ cải thiện tình hình, ông nên cân nhắc nghiêm túc việc thay đổi triết lý.

  • Valdes không được phép rời M.U Valdes không được phép rời M.U

    Theo báo chí Anh, M.U đã từ chối cho thủ thành dự bị Victor Valdes gia nhập Newcastle theo dạng cho mượn.

  • Chelsea và West Brom nhận án phạt của FA Chelsea và West Brom nhận án phạt của FA

    Hai đội bóng Chelsea và West Brom đã bị FA buộc tội không thể kiểm soát hành vi của cầu thủ trong trận hòa tại vòng 21 Ngoại hạng Anh diễn ra hôm thứ Tư tuần trước trên sân Stamford Bridge.

  • Costa nhập viện ngay sau trận hòa của Chelsea Costa nhập viện ngay sau trận hòa của Chelsea

    Không những không thể giành 3 điểm trước Everton, Chelsea còn phải chịu thêm tổn thất lớn khi tiền đạo chủ lực Diego Costa dính chấn thương.

  • Nhận định bóng đá Stoke vs Arsenal, 23h15 ngày 17/1: Thổi bay đá tảng Nhận định bóng đá Stoke vs Arsenal, 23h15 ngày 17/1: Thổi bay đá tảng

    Cùng với West Ham, Stoke chính là một trong những đội bóng giỏi phá đám đại gia nhất lượt đi Premier League mùa này. Để có được vị trí hiện tại trên BXH, đội bóng được mệnh danh là hòn đá tảng của nước Anh đã lần lượt đè bẹp cả Chelsea, Man City, Man United. Điều đặc biệt là trong cả 3 chiến thắng trước 3 đại gia này, Stoke đều không thủng lưới.

  • Man City đại thắng, tạm vượt Arsenal Man City đại thắng, tạm vượt Arsenal

    Phong độ ảm đạm của Man City từ đầu năm 2016 không còn tái diễn. Các học trò của HLV Manuel Pellegrini lấy lại khí thế bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Crystal Palace.

  • Trọng tài lộ liễu cứu Chelsea ở phút bù giờ... thứ 8 Trọng tài lộ liễu cứu Chelsea ở phút bù giờ... thứ 8

    Tiếp đón Everton trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã có một trận đấu đầy thất vọng. Tuy vậy, nhờ những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài, thầy trò Guus Hiddink đã may mắn kiếm được một trận hòa.

  • Nhận định bóng đá New England vs Inter Miami, 06h30 ngày 28/4: Chờ Messi nhảy Tango 06h30 ngày 28/4: New England vs Inter Miami

    Nhận định bóng đá trận đấu New England vs Inter Miami trong khuôn khổ Vòng 10 giải MLS 2024 diễn ra vào lúc 06h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Villarreal vs Vallecano, 23h30 ngày 28/4: Dệt mộng trời Âu 23h30 ngày 28/4: Villarreal vs Vallecano

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Villarreal vs Vallecano trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 26/4: Onana vừa mắc lỗi, MU nhắm ngay thủ môn của Real Tin giờ chót 26/4: Onana vừa mắc lỗi, MU nhắm ngay thủ môn của Real

    MU nhắm thủ môn Lunin của Real, Potter từ chối đề nghị của Ajax, Marta thông báo giải nghệ... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong ngày 26/4.

  • Nhận định bóng đá Bournemouth vs Brighton, 20h00 ngày 28/4: Khách rơi tự do 20h00 ngày 28/4: Bournemouth vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bournemouth vs Brighton trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x