
MU đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất, bao gồm những chiến thắng ấn tượng trước các đội bóng mạnh như Man City hay Arsenal. Sự thay đổi đáng kể đó đã được ghi nhận, khi Carrick vừa nhận giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 1 của BTC Premier League.
Cựu huấn luyện viên trưởng MU, Ruben Amorim đã mắc một sai lầm tai hại khi bỏ qua Kobbie Mainoo. Cầu thủ 20 tuổi này thậm chí không được đá chính một trận nào ở Premier League mùa này dưới sự dẫn dắt của Amorim. Carrick đã khôi phục niềm tin vào cầu thủ trưởng thành từ học viện MU, và Mainoo đã đền đáp bằng một loạt màn trình diễn tự tin và ấn tượng. Kobbie Mainoo đã chứng minh rằng mình xứng đáng được đá chính trong mọi trận đấu của MU, và cũng có đủ phẩm chất để góp mặt trong đội hình của đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Carrick đã không mất thời gian để từ bỏ hệ thống ba hậu vệ cứng nhắc của Amorim, ngay khi quay lại ghế nóng của MU. Quỷ đỏ đã vận hành với sơ đồ 4-2-3-1 linh hoạt khi có bóng, đồng thời chuyển đổi nhanh chóng sang sơ đồ 4-4-2 kỷ luật khi không có bóng.
Trước những đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu như Fulham và West Ham, hệ thống này thậm chí còn biến đổi thành sơ đồ 3-2-5 tấn công mạnh mẽ. Cụ thể, Diogo Dalot, Harry Maguire và Lisandro Martinez đã tạo thành bộ ba phòng ngự tạm thời, để cho Luke Shaw dâng cao và hỗ trợ tấn công.

Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko đã mang lại sự tươi mới và trực diện cho hàng công. Quỷ đỏ đã cho thấy sự cải thiện đáng kể ở khu vực tấn công trong mùa giải này. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ ràng giữa cách các cầu thủ này hoạt động ở khu vực tấn công dưới thời Amorim và Carrick.
Dưới thời Amorim, hàng công hoạt động trong một khuôn khổ cứng nhắc, máy móc. Còn dưới thời Carrick, các tiền đạo được tự do ứng biến, linh hoạt khi tấn công. Sự khó đoán được thêm vào đó đã biến Man United từ một đội bóng dễ đoán thành một đội bóng thực sự nguy hiểm.

Carrick đã có thành công ban đầu nhưng điều đó không khỏa lấp những vấn đề về cấu trúc trong đội hình. Man United vẫn thiếu một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp có khả năng kéo giãn hàng phòng ngự và sử dụng tốc độ để phá vỡ các khối phòng ngự chặt chẽ. Chất lượng và sự ổn định của những đường chuyền từ hai bên cánh cũng cần được cải thiện nếu đội bóng muốn tối đa hóa sức mạnh tấn công trung lộ.
Việc làm mới tuyến giữa cũng cấp thiết không kém, đặc biệt là khi Casemiro dự kiến sẽ ra đi vào cuối mùa giải. Việc chiêu mộ hai tiền vệ đẳng cấp nên là mục tiêu hàng đầu trong mùa hè này nếu Man United thực sự muốn duy trì đà tiến bộ.




















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


