4 việc Man City cần làm trước đại chiến với Liverpool

Trận đấu trên sân Liverpool cuối tuần này với Man City là một trận chung kết cho cuộc đua vô địch. Nếu thua, đối phương sẽ tạo được khoảng cách 9 điểm. Ngược lại nếu thắng, khoảng cách sẽ chỉ còn là 3 điểm. Vậy HLV Pep Guardiola cần làm những gì để chuẩn bị cho đợt công kích Anfield?
#1
Siết chặt lại hàng thủ

Laporte vắng mặt thời gian dài do chấn thương

Chấn thương của Aymeric Laporte đã để lại những “di chứng” nặng nề lên hệ thống phòng ngự của Man City. Không có trung vệ người Pháp, hàng thủ của các nhà đương kim vô địch như thể bị tụt cấp, khi mà gần như tất cả các thành viên đều chơi tệ đi. Ngay cả thủ môn Ederson cũng vậy. Trận gặp Southampton mới đây, anh đã phạm một sai sót hiếm gặp, tạo điều kiện cho đội khách mở tỉ số và khiến Man City suýt chút nữa phải nhận thất bại.

Nếu một đội bóng đang khủng hoảng như Southampton cũng có thể gây ra nhiều khó khăn như thế cho Man City, thì một đội bóng bách chiến bách thắng như Liverpool sẽ thế nào?

Rõ ràng, trước khi nghĩ tới việc đánh sập Anfield, HLV Guardiola cần phải tìm cách gia cố hệ thống phòng ngự của đội nhà trước. Nếu các cầu thủ vẫn tiếp tục phạm phải những sai lầm cơ bản như thời gian vừa qua, Man City có thể bắt đầu quên giấc mơ lần thứ ba liên tiếp vô địch Premier League dần đi là vừa.

#2
“Chiến đấu” với Klopp

Klopp là đối thủ lớn nhất của Pep

Bình thường lúc nào Pep Guardiola cũng cố gắng tỏ ra là một người bặt thiệp, nhã nhặn. Nhưng khi mọi chuyện không diễn ra theo ý mình thì vị HLV người Tây Ban Nha cũng đanh đá chẳng kém gì ai. Điều đó vừa được thể hiện rất rõ trong trận đấu với Southampton. Đội khách sau trận phàn nàn về việc Guardiola liên tục gây hấn với họ, và đã có những hành động ăn mừng thái quá khi Man City ghi bàn.

Đó vốn là “sở trường” của Juergen Klopp. HLV người Đức là một trong những HLV “kịch” nhất ở thời điểm này. Ông lúc nào cũng sống động bên đường pitch, không hò hét chỉ đạo cầu thủ thì cũng nói chuyện với CĐV, phàn nàn với trọng tài thứ tư, không ngừng đòi hỏi những quyết định có lợi, bắt đầu từ quả ném biên trở đi.

Trong trận đấu ở Anfield tới đây, Guardiola có thể tính tới khả năng dùng lửa để chơi với lửa. Nếu có thể khiến đối thủ của mình khó chịu, theo cách đã làm ở trận đấu với Southampton, ông và đội bóng có thể có được chút lợi thế. 

#3
Tâm lý chiến

Trước đại chiến Pep đang có màn tâm lý chiến với cầu thủ Liverpool, cụ thể là chỉ trích Mane ăn vạ

Chuyện thắng thua trong một trận đấu bóng đá được quyết định ở trên sân cỏ, chứ không phải trong phòng họp báo. Nhưng cũng có những việc xảy ra trước giờ bóng lăn có thể có tác động nhất định tới phong độ và có thể là kết quả của các đội bóng.

Đó là lý do các HLV, nhất là thời Sir Alex còn làm việc, thường sử dụng đòn tâm lý chiến, tấn công vào HLV hoặc cầu thủ của nhau trước các trận đấu quyết định. Sir Alex không ít lần chiếm được lợi thế nhờ kỹ năng tâm lý chiến siêu đẳng của mình.

Trận đấu với Liverpool tới đây là một trận đấu sống còn. Guardiola, do đó, có thể cũng phải tìm cách đẩy áp lực từ các cầu thủ của ông sang các cầu thủ Liverpool. Không biết việc Guardiola chỉ trích Sadio Mane ăn vạ có nằm trong chiến thuật tâm lý chiến của ông hay không. Nhưng dù có dù không thì ông cũng sẽ phải theo đến cùng, bởi nếu để cho đối phương “bật” lại mà không có phản ứng phù hợp, nghĩa là ông đã tự bắn vào chân mình.

#4
Giữ chân trụ cột

Man City cần giữ sức cho các trụ cột của mình

Trận đấu với Atalanta đêm nay là một cơ hội lý tưởng để Man City xoay vòng lực lượng. Liverpool (gặp Genk rạng sáng nay) gần như chắc chắn cũng đã làm điều tương tự. Nên nếu HLV Guardiola vẫn cứng đầu và tung vào sân những cầu thủ quan trọng, đội bóng của ông chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị tồi hơn đối thủ, ít nhất về mặt thể lực.

Những người như Ederson, Sergio Aguero, Raheem Sterling, Fernandinho, Ilkay Gundogan và đặc biệt là Kevin De Bruyne hoàn toàn có thể được cho nghỉ, hoặc đá dự bị, trong trận đấu trên đất Italia.

Tất nhiên, Guardiola cũng cần phải tính toán để các cầu thủ không mất cảm giác thi đấu. Đang quen đá với mật độ 3 ngày/trận mà được nghỉ hẳn một tuần cũng có thể là một vấn đề với nhiều cầu thủ!

Man City thua điểm, nhưng hơn thống kê
Thực tế là Man City đứng sau Liverpool trên BXH nhưng nếu nhìn vào một số thống kê quan trọng thì họ lại đang đứng trên. Man City là đội kiểm soát bóng tốt nhất (61,7%), cũng là đội có tỉ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất (88,8%) từ đầu mùa. Và họ không chuyền quanh cho vui. Man City tung ra trung bình 21,7 cú sút mỗi trận, và hiện là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở Premier League (34 bàn).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x