5 kỷ lục khó bị xô đổ tại Premier League

Đỗ Trung Đỗ Trung
21:22 ngày 01-04-2020
Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với hàng loạt các kỷ lục mới được thiết lập ở mỗi mùa bóng. Thế nhưng, dưới đây là 5 kỷ lục đơn giản rất khó có thể xô đổ trong tương lai.
#1
Huấn luyện viên tại vị lâu nhất - Arsenal Wenger (Arsenal - 21 năm, 224 ngày)

Triều đại dài nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh thuộc về Wenger. "Giáo sư" dẫn dắt Pháo thủ từ năm 1996, kéo dài hơn 2 thập kỷ và mới kết thúc vào hè 2018. Tính ra, "vương triều" của Wenger đã tồn tại 21 năm, 224 ngày, và trong kỷ nguyên của bóng đá hiện đại, rất khó để có một HLV nào có thể xô đổ kỷ lục này.

#2
Điểm số ít nhất trong một mùa - Derby County (11 điểm - mùa 2007/08)

Derby đã trải qua mùa giải 2007/08 tuyệt vọng hoàn toàn, khi họ chỉ giành được tổng cộng 11 điểm sau 38 vòng đấu, một con số không tưởng. Số điểm này chỉ gần bằng một nửa so với những gì mà đội bét bảng Norwich đang sở hữu ở Premier League 2019/20, trong khi mùa bóng còn 9 vòng nữa mới hạ màn.

Không có đội nào trong lịch sử bóng đá Anh từng ghi nhận ít điểm hơn ở kỷ nguyên mà một chiến thắng chiến thắng được tính 3 điểm, và Derby County đang nắm giữ một kỷ lục không mong muốn khó có thể bị phá vỡ.

#3
Cú hat-trick nhanh nhất - Sadio Mane (2 phút, 56 giây ở trận Southampton vs Aston Villa năm 2015)

Mane đã điền tên mình vào lịch sử ở trận cầu mà Southampton đã thổi bay Aston Villa trên sân St Mary's năm 2015. Chân sút người Senegal chỉ mất vỏn vẹn 2 phút và 56 giây để lập hat-trick vào lưới Villa, qua đó xô đổ kỷ lục của Robbie Fowler (4 phút 33 giây) tồn tại hơn 20 năm. Không cầu thủ nào ghi được một hat-trick Premier League nhanh hơn ngôi sao hiện tại của Liverpool, và kỷ lục này chắc chắn sẽ còn đứng vững trong rất lâu nữa.

#4
Cầu thủ già nhất - John Burridge (43 tuổi và 162 ngày)

Man City có thể đã thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng nể dưới thời HLV Pep Guardiola, nhưng còn một kỷ lục mà Man xanh đang nắm giữ mà chính họ hay bất kỳ CLB nào khác khó lòng xô đổ, đó là cầu thủ già nhất thi đấu trong lịch sử Premier League. Thủ thành Burridge ra sân cho Man City trong trận gặp QPR mùa 1994/95 ở tuổi 43 và 162 ngày.

#5
Lượng khán giả đến sân ít nhất - 3.039 (Wimbledon vs Everton năm 1993)

Cuộc đọ sức giữa Wimbledon và Everton tại Ngoại hạng Anh năm 1993 đã được ghi nhận là trận cầu có ít khán giả tới sân nhất, với chỉ hơn 3.000 người, một con số quá khiêm tốn. Nếu không tính dịch Covid-19, có lẽ Premier League sẽ chẳng bao giờ có lượng khán giả đến sân thấp như vậy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x